Theo trang Channel News Asia, hôm qua (3/11), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen, tuyên bố trước Quốc hội rằng, nước này sẽ gia nhập liên minh 33 quốc gia chống lại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).
Cùng ngày, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Singapore Teo Chee Hean nói,việc gia nhập nỗ lực quốc tế chống lại IS “trực tiếp đóng góp cho an ninh của chính Singapore”.
Theo ông Ng, Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) trước đây đã từng tham gia vào nhiều nỗ lực quốc tế chống lại các phần tử tôn giáo cực đoan đặt ra nguy cơ cho nước này, chẳng hạn tham gia chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Al Qaeda và Taliban ở Afghanistan. Ông Ng khẳng định,Singapore sẽ tiếp tục tham gia vào những nỗ lực như vậy.
Trả lời câu hỏi của nghị sỹ Alex Yam về việc SAF sẽ đóng góp như thế nào vào liên minh chống IS, ông Nga nói, sự đóng góp của SAF “sẽ nằm trong khả năng của mình” và sẽ “bền vững và hữu ích”.
Theo đó, Singapore sẽ cử các sỹ quan liên lạc và lên kế hoạch tới Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và trụ sở Lực lượng liên kết vì nghĩa vụ chung, một máy bay tiếp dầu KC-135R, và một đội phân tích hình ảnh. Các thiết bị này đều từng được Singapore triển khai ở Iraq và Afghanistan.
Ông Ng cũng nói rằng, SAF sẽ không đưa bộ binh vào Iraq và Syria, mà thay vào đó, binh sỹ Singapore tham gia chống IS sẽ hoạt động ở các quốc gia láng giềng của hai nước này. “Sẽ có rủi ro đối với binh sỹ của SAF khi họ thực hiện sứ mệnh của mình. Để giảm thiểu những rủi ro này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng binh sỹ của mình được trang bị đầy đủ, được đào tạo thêm về sử dụng vũ khí và phả ứng trước các nhân tố thù địch”.
Phó thủ tướng Singapore Teo nói, Singapore không miễn nhiễm trước các mối đe dọa từ IS. “Mối đe dọa mà IS đặt ra ở Iraq và Singapore ảnh hưởng đến tất cả mọi quốc gia”, ông Teo phát biểu và nói thêm rằng, Singapore “cần gánh vác phần trách nhiệm của mình và ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm kiềm chế mối đe dọa từ IS”.
IS hiện đang nắm quyền kiểm soát đối với 1/3 diện tích Syria cùng nhiều vùng lớn của Iraq. Nhóm này đã tuyên bố thành lập thể chế Hồi giáo Caliphate trên vùng lãnh thổ chúng kiểm soát.
Sau khi IS công bố những đoạn băng video hành hình một loạt con tin người Mỹ và Anh, nhiều quốc gia trên thế giới đã quyết định gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm cực đoan này. Hiện liên minh trên đã và đang tiến hành các cuộc không kích ở Iraq và Syria với mục tiêu làm suy yếu, tiến tới triệt hạ IS.
Với sự tham gia của Singapore, số quốc gia trong liên minh chống IS sẽ đạt con số 34 nước.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.