Số ca nhiễm Covid-19 tăng, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống dịch
Thi Nguyễn
01/06/2025, 08:30
Chia sẻ
Ca mắc Covid-19 tại TP.HCM đang tăng trở lại. Dù phần lớn ca bệnh nhẹ, song đã xuất hiện một số ca nặng và tử vong ở người có bệnh nền. Ngành Y tế Thành phố khuyến cáo người dân, nhất là nhóm nguy cơ tăng cường phòng dịch...
Hình minh họa.
Sở Y tế TP.HCM cho biết số ca nhiễm SARS-CoV-2 đang tăng nhanh, đa số do biến thể NB.1.8.1; chưa ghi nhận trường hợp nặng do Covid-19 đơn thuần nhưng đã có các trường hợp diễn tiến nặng trên cơ địa bệnh nền.
SỐ CA BỆNH CÓ XU HƯỚNG TĂNG NHANH THỜI GIAN GẦN ĐÂY
Theo Sở Y tế TP.HCM, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận trong tuần thứ 21 có 79 trường hợp xác định Covid-19, tăng gần gấp 3 lần với số liệu trung bình của 4 tuần trước đó (27 ca).
Như vậy, số ca Covid-19 trên địa bàn Thành phố từ tuần thứ 16 đến nay đang gia tăng nhanh so với giai đoạn 15 tuần đầu năm (mỗi tuần chỉ có 1 đến 2 ca bệnh).
Tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã có 204 ca bệnh Covid-19, tuy nhiên vẫn thấp hơn 43% so với cùng kỳ của năm 2024 (355 ca).
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận điều trị cho 6 trường hợp người bệnh mắc Covid-19, tất cả đều nhẹ. Trong tuần 21, bệnh viện này điều trị cho 1 bệnh nhân nữ, 66 tuổi, bị Covid-19 trên cơ địa bệnh đa u tủy đang hóa trị, có tiền sử đã tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 và đã từng mắc Covid-19 vào năm 2021. Bệnh nhân có suy hô hấp phải thở oxy, hiện nay đã qua giai đoạn nặng.
Ngoài ra, các bệnh viện đa khoa của TP.HCM cũng đã ghi nhận những trường hợp nhiễm SARS-Co-V2 trong quá trình điều trị cho những bệnh nhân có các bệnh lý mạn tính. Người trên 60 tuổi chiếm 67% tổng số các trường hợp Covid-19 nhập viện điều trị từ đầu năm 2025 đến nay (36/54 trường hợp).
Diễn tiến ca bệnh Covid-19 theo tuần tại TP.HCM (2024-2025) - Nguồn: Sở Y tế TP.HCM
Đáng chú ý, từ tuần thứ 16 đến nay Sở Y tế Thành phố đã ghi nhận 3 trường hợp bệnh nền nặng nhiễm SARS-CoV-2 nhập viện điều trị tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện đa khoa TP.HCM. Trong đó, có 2 trường hợp tử vong trong tình trạng nhiều bệnh lý nền nặng.
Cụ thể, một bệnh nhân nam sinh năm 1972, từ bệnh viện tỉnh chuyển đến với bệnh lý bạch cầu cấp dòng tủy, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy đa cơ quan, suy tim, lao phổi cũ và nhiễm SARS-CoV-2.
Trường hợp thứ 2 là người bệnh nữ sinh năm 1979, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi hoại tử, viêm thận bể thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, tràn khí màng phổi, đồng nhiễm SARS-CoV-2.
Trường hợp còn lại là bệnh nhân 57 tuổi có bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường lâu năm, nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim trước nhập viện, hiện người bệnh đang được tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.
CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ, PHÒNG NGỪA
Về tác nhân gây bệnh, Sở Y tế Thành phố cho biết theo báo cáo ngày 23/5/2025 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), biến thể NB.1.8.1 chiếm hầu hết các mẫu giải trình tự gene từ các bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong tuần thứ 3 của tháng 5 năm 2025 tại bệnh viện.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể NB.1.8.1 được phát hiện vào đầu năm 2025, đã ghi nhận tại 23 quốc gia (Singapore, Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc, Canada, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…) và hiện nay được cho là nguyên nhân gây tăng số ca mắc tại khu vực Tây Thái Bình Dương.
Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng báo cáo biến thể NB.1.8.1 đã bắt đầu xuất hiện tại nhiều bang ở Mỹ như California, New York, Ohio, Rhode Island, Hawaii và Washington.
Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm các chuyên gia của WHO (nhóm cố vấn kỹ thuật về sự tiến hóa của virus - Technical Advisory Group on Virus Evolution hay viết tắt là TAG-VE) nhận định biến thể NB.1.8.1 thuộc dòng Omicron, nhưng mang nhiều đột biến mới tại vùng protein gai (Spike protein) – thành phần giúp virus bám dính và xâm nhập vào tế bào người.
Với các dữ liệu ban đầu, nguy cơ đột biến này virus có khả năng trốn thoát được sự bảo vệ của kháng thể được tạo ra ở những người đã tiêm vaccine hoặc từng nhiễm Covid-19 trước đó là không cao, tác động bảo vệ của kháng thể tương đương như đối với biến thể dòng JN.1 (omicron) trước đây.
Ngoài ra, cũng chưa có nhiều dữ liệu cho thấy biến thể này có độc lực mạnh hơn so với các biến thể cũ. Tuy nhiên, Chương trình giám sát biến chủng SARS-CoV-2 của Tổ chức Y tế thế giới đã xếp NB.1.8.1 vào nhóm VUM (biến chủng cần được theo dõi) để tiếp tục đánh giá nguy cơ trong thời gian tới.
Ngày 21/5/2025, Sở Y tế đã ban hành công văn số 5423/SYT-NVY về việc chủ động triển khai phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình hiện nay.
Theo đó, Sở Y tế Thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế từ hệ dự phòng đến điều trị luôn trong tư thế chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bệnh mắc Covid-19, phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.
Đồng thời, Sở Y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ người thuộc nhóm có nguy cơ khi mắc Covid-19. Không chỉ đối với nhiễm Covid-19, những người thuộc nhóm nguy cơ (người cao tuổi, người có các bệnh mạn tính, bệnh lý ác tính, bị suy giảm miễn dịch…) luôn dễ bị các biến chứng nặng và nguy cơ tử vong rất cao khi bị nhiễm trùng.
Ngành Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Người dân nên đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên, tăng cường vận động và dinh dưỡng hợp lý.
Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế. Người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, có bệnh lý nền nên hạn chế tiếp xúc nơi đông người, theo dõi sức khỏe, tuân thủ điều trị, giữ tinh thần thoải mái và người chăm sóc cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh.
Cùng chuyên mục
TP.HCM: Chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nhưng cần giám sát chặt
Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện chưa phát hiện ca bệnh Chikungunya trên địa bàn Thành phố, nhưng đây là bệnh đã lưu hành tại Việt Nam cần được giám sát và dự phòng tích cực…
Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải
Thủ tướng Chính phủ vừa có các Quyết định số 1720, 1721/QĐ-TTg ngày 12/8/2025 thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
7 tháng, Hà Nội tạo việc làm cho gần 145.000 lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 150 phiên giao dịch, tiếp cận 17.000 lao động; Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục đảm bảo nguồn vốn vay 3.100 tỷ đồng, hỗ trợ 37.200 lao động; xuất khẩu lao động đóng góp 2.400 người...
Tất cả các trường học trên toàn quốc sẽ khai giảng trong ngày 5/9
Năm nay, Lễ khai giảng sẽ được tổ chức từ 8h-9h30 ngày 5/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội); truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước...
Quỹ lương hưu khổng lồ của Nhật Bản thiếu nhân sự nghiêm trọng
Dù quản lý số tài sản 260 nghìn tỷ yên, tương đương 1,8 nghìn tỷ USD, ở thời điểm cuối tháng 6/2025, GPIF chỉ có 187 nhân viên...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: