
Trong 3 ngày 1, 2 và 3/11/2016, tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza (17 Lê Duẩn, quận 1, Tp.HCM) đã diễn ra chuỗi sự kiện mang tên “Solvay Innovation Day 2016” do Tập đoàn Solvay - một tập đoàn hóa chất và vật liệu tiên tiến đến từ Vương quốc Bỉ - phối hợp cùng Tập đoàn Petro Vietnam tổ chức.
Đây là chuỗi sự kiện quan trọng đánh dấu sự khởi đầu cho cơ hội, và mối quan hệ hợp tác hữu nghị mang tính chiến lược dài lâu giữa 2 Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và Vương quốc Bỉ.
Trước đó, trong một cuộc họp với Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Petro Vietnam vào tháng 3/2016, Tập đoàn Solvay đã bày tỏ ý định thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với Tập đoàn Petro Vietnam, và cả 2 bên cũng đã thống nhất sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Solvay khởi đầu sự hợp tác thông qua việc tổ chức chuỗi sự kiện "Solvay Innovation Day 2016" dành riêng cho Petro Vietnam cùng các công ty thành viên hoặc liên kết kể từ ngày 1/11 đến hết ngày 3/11/2016.
Đến với chuỗi sự kiện lần này, Tập đoàn Solvay đã lựa chọn 2 trong số 14 doanh nghiệp thành viên, đơn vị kinh doanh toàn cầu, cùng với 6 đối tác chiến lược của Tập đoàn từ khắp nơi trên thế giới để giới thiệu về “Các giải pháp công nghệ mới bền vững và sáng tạo của Tập đoàn Solvay phục vụ cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành và lĩnh vực dầu khí”.
Các hoạt động chính đã diễn ra trong 3 ngày bao gồm:
Ngày 1/11/2016: Tiệc Gala Dinner chiêu đãi VIP, từ 18h00 đến 20h30 với nhiều hoạt động giao lưu, Networking cởi mở trong 1 không gian trang trọng.
Ngày 2/11/2016: Ngày Meeting & Workshop, kéo dài từ 08h30 sáng tới 17h00 chiều; với 13 phiên thuyết trình, giới thiệu và thảo luận đáng chú ý, tập trung vào 2 chủ đề lớn “Hóa chất cho mỏ dầu và công nghệ tăng cường thu hồi dầu của Solvay (bộ phận Thượng nguồn)” và “Polymers đặc biệt của Solvay sử dụng trong các giải pháp chuyên dụng cho bộ phận thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn”; cùng 2 tọa đàmchính: “Thách thức đối với Petro Vietnam và việc thực hiện các giải pháp mới” và “Thách thức đối với các vấn đề về nước và các giải pháp”.
Đặc biệt, ngay trong ngày làm việc thứ 2 của chuỗi sự kiện “Solvay Innovation Day 2016” này, cũng đã diễn ra “Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Solvay Specialty Chemicals Asia Pacific Pte (Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa chất chuyên dụng Solvay khu vực châu Á Thái Bình Dương)”, thông qua đại diện là ông Bùi Minh Tiến - Tổng giám đốc PVCFC, bà Valdirene Licht - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Solvay Novecare cùng với sự chứng kiến của ông Martin Laudenbach - Chủ tịch Tập đoàn Solvay khu vực Châu Á Thái Bình Dương; ông Dominique Casier - đại diện Lãnh sự quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; bà Nguyễn Phương Mai - Vụ phó Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương; ông Lê Mạnh Hùng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Petro Vietnam …hứa hẹn sẽ còn mở ra nhiều hơn nữa những hoạt động hợp tác kinh doanh mang tính chiến lược giữa 2 Tập đoàn sau khi chuỗi sự kiện khép lại.
Ngày 3/11/2016: Ngày trao đổi hợp tác kinh doanh trực tiếp với Solvay và các đối tác chiến lược, đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp thành viên cũng như liên kết thuộc 2 tập đoàn Solvay và Petro Vietnam có thể chủ động tiếp xúc và thảo luận chuyên sâu hơn về những vấn đề mà doanh nghiệp mình thực sự quan tâm, sau 2 ngày làm việc đầu tiên vốn thiên về Workshop và Networking, giới thiệu.
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...
Hàng loạt định chế tài chính và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới bày tỏ mong muốn mở rộng sự diện diện tại Việt Nam thông qua VIFC-HCMC. Trong đó, Qualcomm đã chính thức trao Ý định thư bày tỏ nguyện vọng tham gia vào dự án này...
Sau chuyến khảo sát tại Khu danh thắng quốc gia Na Hang - Lâm Bình, nhiều doanh nghiệp lữ hành và chuyên gia du lịch đánh giá cao vẻ đẹp thiên nhiên của điểm đến, đồng thời chỉ ra những hạn chế về môi trường, hạ tầng, cơ sở lưu trú và sản phẩm du lịch. Từ đó, các đơn vị đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế...
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.