12:00 29/11/2023

Tâm lý thận trọng quay lại, thị trường giằng co

Kim Phong

Giao dịch hai sàn niêm yết sáng nay đã sụt giảm thanh khoản khoảng 7% so với sáng hôm qua khi tâm lý hào hứng từ phiên đảo chiều ấn tượng không còn vết tích. Diễn biến gần đây luôn “đóng khung” trong từng ngày, thay vì có quán tính tiếp nối. VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 2,66 điểm lên mức 1098.09 điểm...

Đà tăng giá tổng thể sáng nay tuy không mạnh, nhưng các cổ phiếu có dòng tiền tốt vẫn xanh nhiều.
Đà tăng giá tổng thể sáng nay tuy không mạnh, nhưng các cổ phiếu có dòng tiền tốt vẫn xanh nhiều.

Giao dịch hai sàn niêm yết sáng nay đã sụt giảm thanh khoản khoảng 7% so với sáng hôm qua khi tâm lý hào hứng từ phiên đảo chiều ấn tượng không còn vết tích. Diễn biến gần đây luôn “đóng khung” trong từng ngày, thay vì có quán tính tiếp nối. VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 2,66 điểm lên mức 1098.09 điểm.

Thanh khoản tụt giảm trở lại vẫn là tín hiệu đáng chú ý nhất, vì chừng nào giao dịch của bên mua còn hào hứng, cơ hội tăng giá vẫn còn. Chiều qua là ví dụ khi nhà đầu tư chấp nhận mua kiểu quét giá lên, đẩy biên độ phục hồi ngày càng tốt hơn. Sáng nay tuy thị trường vẫn tăng là chủ đạo, nhưng giao dịch rất chậm và chán nản, kéo theo thanh khoản sụt giảm.

Hai sàn niêm yết chỉ khớp được 5.803 tỷ đồng, tuy vẫn cao hơn phiên sáng đầu tuần (4.639 tỷ đồng) nhưng mức dưới 6 ngàn tỷ đồng vẫn là kém nhất 15 phiên trở lại đây. Thông điệp khá rõ ràng của nhà đầu tư cầm tiền là chỉ giao dịch nhiều ở các ngưỡng giá thấp.

Diễn biến độ rộng của VN-Index cũng cho thấy tâm lý nguội dần. Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h07, tăng gần 5 điểm, độ rộng 321 mã tăng/85 mã giảm. Tuy nhiên đến cuối phiên sáng còn 285 mã tăng/139 mã giảm. Dù vậy, phù hợp với biên độ hẹp ở chỉ số, các cổ phiếu cũng biến động rất nhẹ. HoSE mới có 46 mã giảm trên 1% và thanh khoản nhóm này rất nhỏ, chiếm chưa tới 3% tổng giá trị khớp của sàn. Ngược lại phía tăng cũng mới có 73 mã tăng hơn 1% nhưng thanh khoản nhóm này chiếm xấp xỉ 40% sàn.

Nhóm tăng có được nhiều cổ phiếu thanh khoản tốt, trong đó 8 mã giao dịch trên 100 tỷ đồng. Tiêu biểu là NVL tăng 2,58% với 413,6 tỷ đồng; MWG tăng 2,63% với 201,1 tỷ; HAG tăng 3,74% với 168,6 tỷ; DGC tăng 1,06% với 139,6 tỷ; HSG tăng 1,41% với 120 tỷ; VCI tăng 1,97% với 115 tỷ…

Trừ nhịp tăng ngay sau khi mở cửa, VN-Index đi ngang cả buổi sáng.
Trừ nhịp tăng ngay sau khi mở cửa, VN-Index đi ngang cả buổi sáng.

Thị trường hiện đang không có nhóm dẫn dắt chỉ số. Các mã tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán đều phân hóa về sức mạnh. VCB đang giảm 0,82%, VPB giảm 0,26%, TCB giảm 0,83%, MBB giảm 0,28%, chỉ có BID tăng 0,64% và CTG tăng 0,34%. Đây là các cổ phiếu ngân hàng lớn nhất trong nhóm cũng như trong chỉ số VN-Index. Các trụ chứng khoán vốn dĩ ảnh hưởng không nhiều, nhưng sáng nay các mã càng lớn thì càng đuối: SSI tăng 0,32%, VND tăng 0,96%, HCM tăng 0,17%...

Trong số các trụ còn lại, HPG tăng 0,94%, MSN tăng 1,14%, SAB tăng 1,54% kéo không được nhiều điểm. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,2%, VN-Index tăng 0,24%, Midcap tăng 0,75% và Smallcap tăng 0,13%. Có thể thấy ngay cả nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không mấy nổi bật, thể hiện đúng tính chất của một phiên giao dịch thận trọng và khá chán nản.

Dù vậy thị trường không nhất thiết phải bùng nổ mới là tốt, vì đây vẫn là giai đoạn kiểm định vùng cân bằng sau nhịp phục hồi tạo đáy nửa đầu tháng 11. Nhà đầu tư vẫn không chắc mức điều chỉnh 2 tuần nay đã đủ hay chưa, nên sự hào hứng chỉ mang tính thời điểm và không bền vững. Bù lại nhu cầu bán cũng đang suy yếu, phản ánh qua mức thanh khoản nhỏ và giá cũng không giảm bao nhiêu.

Khối ngoại sáng nay vẫn bán ròng nhẹ 123,3 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào MWG -68,8 tỷ. STB là mã duy nhất còn lại bị bán trên 20 tỷ đồng. Phía mua cũng chỉ có VCI +38,4 tỷ là đáng kể. Từ đầu tuần đến giờ sáng nào khối ngoại cũng rút vốn, nhưng quy mô không lớn chỉ loanh quanh 100 tỷ đồng ròng. Trong 3 phiên gần nhất, khối này cũng đã mua ròng trở lại với cổ phiếu trên HoSE, trùng hợp với diễn biến hạ nhiệt khá nhanh của tỷ giá.