Tổng cục Du lịch sẽ tạo điều kiện tối đa cho các hãng phim trên thế giới đến quay tại Việt Nam... Như mới đây, một bộ phim có kinh phí 150 triệu USD của hãng Warner Bros, Hoa Kỳ đã có những cảnh quay tại Ninh Bình, Quảng Ninh và Quảng Bình của Việt Nam.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.
Cũng theo ông Tuấn, việc tạo điều kiện cho các bộ phim của những nền điện ảnh lớn thế giới quay tại Việt Nam sẽ là cách tốt nhất và nhanh nhất để đưa hình ảnh đất nước đến với khách du lịch quốc tế.
Ngoài ra, trong năm 2015 này Tổng cục Du lịch cùng dự án của EU đã đầu tư chuẩn bị một clip 30 giây phát trên các kênh truyền hình quốc tế và một clip dài 5 phút, một clip dài 10 phút bằng các ngôn ngữ khác nhau để sử dụng trong các hoạt động quảng bá xúc tiến trong các tình huống, thị trường, hoạt động khác nhau.
Riêng clip 30 giây, ngày 20/10 vừa qua đã chính thức ký hợp đồng phát 300 lần trên kênh Travel Chanel của Anh với kinh phí 30.000 USD.
Cũng theo lời ông Nguyễn Văn Tuấn, sau 13 tháng liên tiếp lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sụt giảm, thì từ tháng 7/2015 đến nay đã tăng trở lại.
Cụ thể, trong tháng 7 lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,1% so với tháng 6 và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong tháng 8 tăng 12% so với tháng 7 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014 và tháng 9 vừa qua tuy có giảm 5,8% so với tháng 8 nhưng vẫn tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.
Tính chung 9 tháng năm 2015 khách quốc tế vẫn giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Như vậy mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế năm 2015 mà ngành du lịch đã đặt ra sẽ khó đạt được mà chỉ ước tính chỉ đạt 7,8 triệu lượt.
Để tăng lượng khách du lịch quốc tế theo ông Tuấn cần mở rộng thêm thị trường khách được hưởng chính sách miễn visa, như đối với 5 nước Tây Âu mà Việt Nam đã cho miễn visa từ giữa năm 2015 đến nay thì lượng khách đến từ các quốc gia này tăng mạnh.
Cụ thể, sau khi miễn visa, thị trường khách Anh tăng 16%, Tây Ban Nha tăng 9%, Italia tăng 25%, Pháp tăng 8%, Đức 15%.
Điều đáng nói đây là thị trường khách có chi tiêu cao do đó 9 tháng qua tổng doanh thu của ngành du lịch vẫn đạt mức 270 triệu USD.
Hiện Tổng cục Du lịch đang kiến nghị mở rộng chính sách miễn visa cho 19 thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam, trong đó tập trung vào những thị trường có lượng khách chi tiêu cao.
Ngoài ra, với những thị trường đã áp dụng chính sách visa, Tổng cục Du lịch đang kiến nghị sửa đổi quy định khống chế trần 15 ngày vì xu thế đi du lịch dài ngày đang tăng lên.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026, nền kinh tế phải tăng khoảng 11,9% trong nửa cuối năm, tuy nhiên, đây không chỉ là bài toán về tốc độ tăng trưởng mà còn là yêu cầu đồng thời kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng...
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai các quyết sách mới về phát triển kinh tế, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp cùng tìm lời giải để thu hẹp khoảng cách từ chủ trương đến thực thi, tạo động lực cho tăng trưởng...
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và New Zealand triển khai các giải pháp đột phá, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI cần kiến tạo một phương thức giám sát mới: có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cơ cấu lại thực chất, tập trung nguồn lực cho lĩnh vực cốt lõi, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lực cạnh tranh.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.