
Vừa qua, Tp.HCM, Tập đoàn BRG đã xuất sắc được xướng tên trong “Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu” tại lễ trao giải BCI Asia Awards 2022. Đáng chú ý, Tập đoàn BRG cũng nhận được giải thưởng ở hạng mục này ở 2 lần tham gia trước đó vào năm 2020 và năm 2021. Việc góp mặt tại giải thưởng danh giá này 3 năm liên tiếp là một sự công nhận, tôn vinh của cộng đồng quốc tế, đồng thời góp phần khẳng định vị thế Tập đoàn BRG trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản cao cấp tại Việt Nam.
Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Tập đoàn BRG cho biết: “Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Tập đoàn BRG được nhận giải thưởng “Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam”. Đó là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho những nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn chúng tôi trong lĩnh vực bất động sản. Giải thưởng này cũng sẽ là động lực để Tập đoàn BRG không ngừng đổi mới, vươn xa để kiến tạo những công trình đẳng cấp hơn, nâng tầm tiêu chuẩn sống của người Việt và nâng tầm vị thế quốc gia”.
Tại lễ trao giải BCI Asia Awards năm nay, Tập đoàn BRG cùng với dự án BRG Golden Sands City (Huế) đã xuất sắc được vinh danh trong “Top 10 chủ đầu tư hàng đầu”. Với mong muốn đem đến một sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần đa dạng hóa và khai thác tối đa tiềm năng du lịch của vùng đất cố đô lịch sử, Tập đoàn BRG đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng nên Tổ hợp BRG Golden Sands City tại Vinh Thanh, Vinh Xuân, Thừa Thiên Huế - một trong những vùng biển đẹp và giàu tiềm năng du lịch của Việt Nam. Với lối thiết kế kiến trúc mở, gần gũi với thiên nhiên, BRG Golden Sands City được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của “thể thao, ánh nắng và văn hóa” cho du lịch vùng duyên hải miền Trung.
Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn BRG hiện là một trong những Tập đoàn kinh tế, dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chất lượng trong các lĩnh vực như sân gôn, bất động sản, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thương mại, bán lẻ, sản xuất…
BCI Asia Awards là một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành Xây dựng trong khu vực, trong đó, hạng mục “Top 10 chủ đầu tư hàng đầu” được trao cho những chủ đầu tư có ảnh hưởng lớn và tác động tích cực đến thị trường xây dựng Việt Nam.
Các doanh nghiệp được vinh danh phải đáp ứng những điều kiện khắt khe như: phát triển những công trình đẳng cấp cao, thân thiện với môi trường, thể hiện trách nhiệm cộng đồng tại nơi công trình được xây dựng…Đây cũng là diễn đàn giao lưu giữa các công ty kiến trúc, chủ đầu tư, nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ ưu tú trong nước và quốc tế.




Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển đang được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan...
Trong tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho 3 dự án trên địa bàn. Tổng số thu ước tính từ 3 dự án khoảng 1.185,9 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.