
CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities, TCBS) thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán kỹ quỹ của khách hàng là Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE).
Theo đó, TCBS sẽ thực hiện bán giải chấp gần 2,7 triệu cổ phiếu của HPX thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT HPX.
Theo TCBS, số lượng chứng khoán nêu trên là số lượng dự kiến thực hiện giải chấp được tính trên cơ sở giá chứng khoán tại thời điểm TCBS phát hàng thông báo này. Số lượng chứng khoán được TCBS bán giải chấp trên thực tế có thể được điều chỉnh do việc thay đổi giá chứng khoán dẫn tới việc thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.
TCBS cho biết sẽ thực hiện giao dịch kể từ ngày 12/9/2023 đến khi đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định. Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của TCBS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.
Trước đó, Chứng khoán Dầu khí (PSI) cũng vừa công bố thông tin về việc bán giải chấp cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của hai lãnh đạo. Cụ thể, PSI sẽ thực hiện bán giải chấp 1,3 triệu cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải và 480 nghìn cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của Phó Tổng giám đốc HPX Lê Thanh Hải. Thời điểm bán giải chấp kể từ ngày 11/9.
Như vậy, hoạt động bán giải chấp của các công ty chứng khoán tại HPX diễn ra sau khi cổ phiếu này nhận quyết định đình chỉ giao dịch. Cổ phiếu HPX sẽ bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9 do vi phạm liên tục nghĩa vụ công bố thông tin.
Theo BCTC bán niên 2023 đã kiểm toán vừa công bố thì số liệu không có thay đổi so với báo cáo tự lập. Theo đó, Hải Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 57,162 tỷ đồng, tăng 88,46% so với cùng kỳ năm 2022 (30,331 tỷ đồng) - trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 51,118 tỷ đồng, giảm 47,9% so với cùng kỳ (98,114 tỷ đồng).
Ngoài ra, HPX cũng công bố Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 21/10.
Trên sàn, tính tới điểm 14h10p phiên ngày 13/9, thị giá HPX đạt 5.890 đồng/cp, dư bán sàn hơn 71 triệu đơn vị.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.