
Theo nguồn tin của Nikkei Asia, Thái Lan sẽ miễn phí hoặc giảm giá thị thực cư trú đối với những người nước ngoài mua căn hộ tại nước này. Đây là một trong những động thái của chính phủ Thái Lan nhằm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản đang lao dốc vì đại dịch Covid-19.
Nguồn tin cho biết chính phủ đã thông qua chương trình thị thực mới vào đầu tháng 11. Dù bị cấm mua đất tại Thái Lan, nhưng người nước ngoài vẫn có thể mua căn hộ chung cư.
Những người mua căn hộ dưới 10 triệu Baht (330.200 USD) sẽ được miễn hoặc giảm phí thị thực cư trú trong 5 năm - trị giá 500.000 Baht (hơn 16.000 USD), theo Somchai Soongswang, chủ tịch chương trình Thẻ Đặc quyền Thái Lan của chính phủ.
Người sở hữu thị thực này được hưởng nhiều đặc quyền như hướng dẫn VIP tại sân bay, làm thủ tục nhanh chóng, đưa đón miễn phí bằng xe limousine từ sân bay tới khách sạn hoặc nơi cu trú 24 lần mỗi năm...
Somchai không cung cấp thông tin chi tiết nhưng cho biết chương trình sẽ được triển khai trong quý 1/2021và kéo dài 24 tháng. Tuy nhiên, một điều kiện là các căn hộ được mua phải được hoàn thiện đầy đủ và sẵn sàng để dọn vào ở.
"Nhiều nhà phát triển bất động sản đang thiếu hụt dòng tiền, trong đó một số có nợ rất cao. Do đó, chương trình mới sẽ giúp họ không phải sa thải nhân viên", Somchai cho biết.
Gần đây, một số nhà phát triển bất động sản lớn tại Thái Lan như Sansiri và Pruksa đã sa thải hàng trăm nhân viên. Pornnarit Chuanchaisit, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thái lan cho biết khoảng hơn 2.000 lao động tại các hãng địa ốc có thể sẽ bị sa thải trong quý 4 năm nay nếu như chính phủ không có biện pháp hỗ trợ.
Trong khi đó, vài năm gần đây, thủ đô Bangkok và nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Pattaya và Phuket, bùng nổ xây dựng nhờ làn sóng mua nhà ồ ạt từ Trung Quốc, Hồng Kông, Mỹ, Singapore và Đài Loan.
Theo hãng nghiên cứu Krungsri Research, thuộc Ngân hàng Ayudhya, từ năm 2010 - 2018, trung bình có khoảng 105.000 căn hộ mới được tung ra thị trường Bangkok mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 96.000 căn hộ tìm được người mua, dẫn đến tình trạng dư cung.
Kể cả trước khi đại dịch ập đến, dòng tiền đầu tư từ Trung Quốc vào bất động sản Thái Lan đã bắt đầu sụt giảm do đồng Baht tăng giá và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Thái Lan lần đầu triển khai chương trình thị thực cư trú, còn được gọi là thị thực cho giới tinh hoa, vào năm 2003, nhằm thu hút các cá nhân thu nhập cao muốn lưu trú tại nước này trong 5-20 năm. Công dân từ tất cả các quốc gia đều được chào đóm, nhưng họ phải trả từ 500.000 - 2 triệu Baht tiền phí, tùy vào loại thị thực. Hầu hết những người nước ngoài sở hữu thị thực loại này của Thái Lan đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Mỹ.
Hiện tại, chương trình có 9 loại thị thực với thời gian lưu trú và mức giá khác nhau, nhưng chưa có loại nào liên quan tới việc mua bất động sản. Điều này đồng nghĩa rằng người mua căn hộ sẽ chỉ được miễn hoặc giảm phí và họ phải đăng ký riêng chương trình thị thực theo diện đầu tư, làm việc, nghỉ hưu hoặc mua thị thực tinh hoa để lưu trú dài hạn.
Trong vòng 1 năm tính tới tháng 9/2020, chương trình này nhận được số lượng đơn đăng ký mới kỷ lục - 2.674 người - tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Vào tháng 10, chương trình Thẻ Đặc quyền Thái Lan tung ra một loại thị thực mới để thu hút những người lưu trú để chữa bệnh với mức phí 1,5 triệu Baht cho thị thực 5 năm.
Trong tháng 8, xuất khẩu của Singapore tăng mạnh nhất kể từ năm 1988, nhờ nhu cầu lớn đối với chip và thiết bị phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI)…
Tuy nhiên, thông điệp cứng rắn này của BOJ không đủ sức để đẩy đồng yên Nhật tăng giá...
Khi lo ngại về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gia tăng, xây dựng một cách tiếp cận toàn cầu về an toàn AI sẽ khó có thể thực hiện nếu thiếu hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, hai cường quốc này lại ngày càng hoài nghi về chiến lược AI của nhau…
Trong 35 năm qua, GDP bình quân đầu người tăng vượt bậc tại nhiều nền kinh tế châu Á và quốc gia giàu tài nguyên…
Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu con chip khổng lồ đang giúp đồng tiền của các nền kinh tế xuất khẩu chip tại châu Á tăng giá, trong khi rupee Ấn Độ và peso Philippines vẫn suy yếu dù lãi suất cao…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Mạng lưới 5 tuyến metro (đường sắt đô thị) đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc không gian đô thị tại Hà Nội, định hình cấu trúc đô thị đa cực. Nơi mà người dân tiếp cận được các dịch vụ trong cự ly đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp đến các ga trung chuyển kết nối di chuyển.