
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – mã chứng khoán LPB) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Theo đó, Công ty Thaiholdings đã đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu LPB qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giao dịch mua vào cổ phiếu được dự kiến thực hiện từ ngày 29/6 đến ngày 28/7.
Nếu thực hiện thành công, Thaiholdings sẽ có tỷ lệ sở hữu tương ứng là 1,86% vốn cổ phần tại LienVietPostBank. Chốt ngày 23/6, thị giá LPB dừng ở mức 28.800 đồng/cổ phiếu. Ước tính với giá này, Thaiholdings có thể phải bỏ ra 576 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.
Trước đó đúng 1 ngày, Thaiholdings thông báo đã bán hết toàn bộ 719,4 nghìn cổ phiếu LPB mà công ty này sở hữu trong ngày 16/6, ước tính thu về khoảng 20 tỷ đồng.
Thông báo này cũng cho biết ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của LienVietPostBank, người nội bộ có liên quan đến Thaiholdings đang nắm giữ hơn 30,5 triệu cổ phiếu LPB. Con số này cao hơn gần 10 triệu cổ phiếu so với trước ngày 8/6 - thời điểm bầu Thụy bắt đầu đăng ký mua cổ phiếu LPB.
Như vậy, trong thời gian từ 8/6 đến nay, bầu Thụy đã mua vào gần 10 triệu cổ phiếu LPB, trong tổng số hơn 32,5 triệu cổ phiếu mà ông này đăng ký mua như đã thông báo. Từ nay đến ngày 8/7, ông Thụy dự kiến mua thêm hơn 20 triệu cổ phiếu LPB nữa.
Được biết, Thaiholdings là công ty do ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy), Phó Chủ tịch LienVietPostBank sở hữu hơn 25% vốn. Trước năm 2021 ông Thuỵ là chủ tịch của công ty này nhưng sau đó đã thôi nhiệm chức chủ tịch để tham gia quản trị tại LienVietPostBank.
Về kết quả kinh doanh trong quý 1/2021, LienVietPostBank báo lãi trước thuế 1.112 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ 2020. Tính đến hết ngày 31/3/2021, tổng tài sản đạt 245.200 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 183.100 tỷ đồng.
Năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Tổng tài sản lên kế hoạch đạt 282.600 tỷ đồng, tăng 16,6%. Dự kiến tỷ lệ cổ tức 2021 là 10%.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.