
Cụ thể: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 09, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với ranh giới lập quy hoạch bao gồm: toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Rừng Thông và các xã Đông Thanh, Đông Tiến. Trong đó, phía Bắc giáp huyện Thiệu Hoá; phía Nam giáp xã Đông Thịnh và TP.Thanh Hoá; phía Đông giáp TP.Thanh Hoá; phía Tây giáp xã Đông Khê và huyện Thiệu Hoá.
Diện tích lập quy hoạch 1.693ha. Diện tích khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 khoảng 1.821ha. Dự kiến dân số khu vực quy hoạch 40.000 người; quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thôn trong khu vực quy hoạch 400 - 500ha. Khu vực lập quy hoạch có tính chất là khu vực đô thị mở rộng gắn với thị trấn Đông Sơn hiện nay;
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 10, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với phạm vi gồm: toàn bộ địa giới hành chính xã Đông Khê, Đông Minh, Đông Ninh, Đông Hoàng và một phần xã Đông Hoà. Ranh giới được xác định: phía Bắc giáp huyện Thiệu Hoá; phía Nam giáp huyện Triệu Sơn; phía Đông giáp các xã Đông Thanh, Đông Thịnh, Đông Yên và thị trấn Rừng Thông; phía Tây giáp huyện Triệu Sơn.
Diện tích lập quy hoạch 2.697ha. Dự kiến quy mô dân số trong khu vực quy hoạch 35.000 người. Đây là khu vực được định hướng phát triển đô thị sinh thái gắn với dịch vụ vận tải đầu mối, kho tàng xung quanh nút giao Đông Xuân; phát triển vùng sinh thái và du lịch trải nghiệm nông nghiệp phía Tây huyện Đông Sơn;
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 11, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, có phạm vi lập quy hoạch gồm: toàn bộ địa giới hành chính xã Đông Thịnh và một phần địa giới các xã Đông Yên, Đông Văn và Đông Phú, huyện Đông Sơn, với phía Bắc giáp xã Đông Hoà, Đông Minh, Đông Khê và thị trấn Rừng Thông; phía Nam giáp xã Đông Quang, Đông Nam; phía Đông giáp TP.Thanh Hoá; phía Tây giáp khu công nghiệp phía Tây TP.Thanh Hóa.
Diện tích lập quy hoạch 1.876ha. Dự kiến quy mô dân số khu vực quy hoạch 115.000 người; quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thôn trong khu vực quy hoạch khoảng 1.000-1.200ha. Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu vực phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ phía Tây TP.Thanh Hóa.
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 12, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá với ranh giới lập quy hoạch gồm: toàn bộ địa giới hành chính xã Đông Vinh, TP.Thanh Hóa, xã Đông Quang và một phần xã Đông Nam, huyện Đông Sơn. Cụ thể, phía Bắc giáp xã Đông Văn, Đông Phú; phía Nam giáp huyện Quảng Xương; phía Đông giáp phường Quảng Thịnh, Quảng Thắng, An Hưng, TP.Thanh Hoá; phía Tây giáp huyện Nông Cống, huyện Triệu Sơn.
Diện tích lập quy hoạch 1.778ha. Dự kiến quy mô dân số khu vực quy hoạch 20.000 người. Dự kiến quy mô đất dân dụng và điểm dân cư nông thôn trong khu vực quy hoạch khoảng 300-450ha. Tính chất khu vực lập quy hoạch là khu vực đô thị sinh thái kết hợp trang trại hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đô thị du lịch nghỉ dưỡng gắn với khu di tích lịch sử Hoàng Nghiêu...
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch định hướng bố trí không gian sử dụng đất theo từng vùng kinh tế - xã hội, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng…
Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam vừa thông báo mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình “Đánh giá năng lực và vinh danh Nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026”. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 3/9/2026 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên cả nước...
Vụ án triệt phá đường dây trục lợi chính sách nhà ở xã hội đã gây chấn động dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng và quy mô lớn của nó, đồng thời là hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý và thực thi chính sách…
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng, công nghiệp, đô thị, an ninh lương thực, đồng thời siết quản lý và chống lãng phí đất đai.
UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án công trình với tổng diện tích hơn 64ha vào danh mục thu hồi đất năm 2026…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.