Thanh khoản kém nhất 4 tuần, EIB bị bán ròng hơn 2.900 tỷ
Kim Phong
22/12/2022, 15:44
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay vẫn hoàn thành nhiệm vụ giữ nhịp chỉ số tăng, bất chấp thanh khoản đã cạn kiệt. May mắn là áp lực bán cũng giảm khá nhiều nên cổ phiếu hầu như đi ngang yếu trong bối cảnh dòng tiền vẫn mất hút. HoSE hôm nay tụt xuống ngưỡng giao dịch thấp nhất trong 4 tuần, chỉ hơn 8.400 tỷ đồng khớp lệnh...
VN-Index được các trụ, nhất là cổ phiếu ngân hàng, nâng đỡ kịp thời để có màu xanh.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay vẫn hoàn thành nhiệm vụ giữ nhịp chỉ số tăng, bất chấp thanh khoản đã cạn kiệt. May mắn là áp lực bán cũng giảm khá nhiều nên cổ phiếu hầu như đi ngang yếu trong bối cảnh dòng tiền vẫn mất hút. HoSE hôm nay tụt xuống ngưỡng giao dịch thấp nhất trong 4 tuần, chỉ hơn 8.400 tỷ đồng khớp lệnh.
Đà trượt dốc dần trong nửa sau phiên sáng đã mạnh thêm một chút đầu phiên chiều, đẩy VN-Index xuống bùng đỏ trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu đã neo giữ rất tốt, với VPB, VCB, BID, MBB và vài mã lớn khác. Dù chỉ số vẫn kết phiên trong sắc xanh, nhưng tổng thể chiều nay là một phiên giao dịch nhàm chán.
Tổng giao dịch khớp lệnh chiều nay của HoSE chỉ vào khoảng 4.245 tỷ đồng, tương đương buổi sáng. Nhưng riêng VN30 lại có một phiên chiều ảm đạm với 1.798 tỷ đồng, giảm tới 20% so với phiên sáng. Nguyên nhân là cả nhóm cổ phiếu ngân hàng lẫn các mã khác đều giảm giao dịch. 11 mã ngân hàng trong rổ VN30 phiên chiều chỉ giao dịch thêm được 802,9 tỷ đồng, nhưng đã chiếm tới 45% giá trị cả rổ. Sáng nay nhóm ngân hàng này giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng và chiếm 58% giá trị rổ.
Dòng tiền yếu là nét chung của thị trường phiên hôm nay. Lần đầu tiên sau 19 phiên giao dịch, hai sàn niêm yết lại chứng kiến mức thanh khoản xuống dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng, phiên này chỉ đạt 9.190 tỷ. HoSE thậm chí giao dịch 8.417 tỷ đồng, giảm 21% so với hôm qua.
Bình thường với dòng tiền yếu, nếu bên bán gia tăng áp lực bán, giá sẽ tụt giảm rất sâu. Hôm nay thị trường lại khá cân bằng khi nhìn từ độ rộng, với 232 mã tăng/152 mã giảm. Điều đó nghĩa là dù cầu mua rất kém nhưng người bán cũng đã giảm áp lực đáng kể so với các phiên trước.
Một trong những lý do khiến áp lực bán nhẹ như vậy có thể là do VN-Index không mất nhiều điểm. Tâm lý nhà đầu tư nói chung vẫn quen nhìn vào mức điểm xanh đỏ của chỉ số để giao dịch. Nếu điểm tăng nhiều, ví dụ 25- 20 điểm, thị trường rất hưng phấn và ngược lại. Hôm nay VPB tăng 4,53%, VCB tăng 0,76% và BID tăng 1,04%, VHM tăng 1,03%, PLX tăng 3,9%. Chỉ 5 cổ phiếu này đã giúp VN-Index có được 3,5 điểm trong khi tổng mức tăng toàn thị trường là 3,73 điểm.
Xếp theo giá trị khớp lệnh, xu hướng tăng giá vẫn nhỉnh hơn trong nhóm thanh khoản cao nhất.
VN30-Index chốt phiên tăng 0,51% vẫn là tốt nhất trong các nhóm vốn hóa sàn HoSE: Midcap tăng 0,49%, Smallcap tăng 0,19%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ blue-chips có 5 mã tăng trên 1% là VPB, TPB, MBB, BID và VIB. Ngoài ra cũng có một số mã ngoài rổ này rất mạnh như KLB kịch trần 14,95%, LPB tăng 4,35%, PGB tăng 3,95%, BVB tăng 3,19%. Dù nhóm ngân hàng chiều nay hạ nhiệt đáng kể trong giao dịch, nhưng thanh khoản cả ngày vẫn lên tới 2.553 tỷ đồng với tất cả các mã sàn HoSE, chiếm 30,3% tổng giá trị khớp sàn này. Đây là tỷ trọng giao dịch rất cao, cho thấy vai trò của nhóm ngân hàng trong cả thanh khoản lẫn giữ nhịp chỉ số.
Nhóm ngân hàng giảm giá hôm nay có EIB giảm 2,78%, VAB giảm 2,78%, SGB giảm 0,78%, STB giảm 0,64%. EIB xuất hiện giao dịch bán thỏa thuận tới 123,5 triệu cổ, phần lớn ở các mức giá 28.000 đồng, 26.900 đồng, 27.000 đồng, 26.800 đồng. Khối ngoại ghi nhận tổng giá trị bán ròng 2.908 tỷ đồng tại EIB.
Giao dịch này khiến vị thế tổng thể của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE đảo ngược thành bán ròng 2.552,8 tỷ đồng. Tuy vậy cũng phải lưu ý là ngoài EIB, khối ngày mua ròng tương đối tốt với HPG 69,5 tỷ, VHM 38 tỷ, NVL 25,5 tỷ, SSI 24,8 tỷ, CTG 24,3 tỷ, DGC 22 tỷ. Tính riêng rổ VN30 khối này cũng mua ròng 220,7 tỷ đồng.
Với mức thanh khoản chung thấp, thị trường không có nhiều cổ phiếu tăng giá với giao dịch ấn tượng. Nhóm khớp lệnh trên 50 tỷ đồng thanh khoản và giá tăng trên 2% chỉ có HPX, LPB, VPB, BTP, DIG, SBT, POW, DXG. Dù vậy nếu xét tổng thể ở nhóm thanh khoản lớn nhất thị trường thì trạng thái giằng co phân hóa vẫn khá tích cực. Cụ thể, HoSE có 22 cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng hôm nay, thì 12 mã tăng giá và 8 mã giảm.
Đồng USD tăng trở lại, còn động lực nào cho giá vàng?
12:17, 22/12/2022
Đẩy giá cổ phiếu ngân hàng, tranh thủ xả khắp thị trường
12:12, 22/12/2022
Chứng khoán VIX dự chi 200 tỷ đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu GEX
Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/8/2025
Tranh thủ giá hồi, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1189.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1072.1 tỷ đồng.
Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 200% lên Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 cảnh báo có thể áp thuế quanncao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm...
Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ
Khả năng kích thích tâm lý vẫn còn, khi các trụ đồng thuận và điểm số tăng dữ dội thì làn sóng mua vào lại xuất hiện.
Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: