
Nếu không tính phiên xả hàng thanh khoản khổng lồ và giá rơi tự do ngày 18/8 thì hôm nay là phiên thứ 3 sàn HoSE chứng kiến ngưỡng giao dịch khớp lệnh trên 23 ngàn tỷ đồng và tăng điểm. Thị trường chuyển trạng thái cực kỳ hưng phấn trong phiên chiều, giá lên liên tục và VN-Index chốt phiên cao nhất ở mức 1.245,5 điểm, tăng 0,85%.
Mức đóng cửa cao nhất tại đỉnh tháng 8 vừa qua là 1.243,26 điểm ngày 16/8. Rất trùng hợp, cũng tại phiên này HoSE xác lập kỷ lục thanh khoản của phiên tăng điểm với 23.723 tỷ đồng, trước khi xuất hiện phiên xả lớn trên 35 ngàn tỷ đồng ngày 18/8. Thị trường hôm nay cũng nhận được dòng tiền cực lớn và điểm tăng mạnh vượt qua đỉnh cũ.
Tính theo mức đóng cửa thì chỉ số vượt đỉnh với biên độ khá mỏng, chỉ 2,2 điểm. Lẽ ra VN-Index đã có thể bùng nổ hơn, nếu như VIC nỗ lực thêm ở đợt ATC. Cố phiếu này đã nỗ lực phục hồi khoảng 1,3% so với đáy trong phiên chiều nay, nhưng đóng cửa vẫn còn giảm 1,12% so với tham chiếu. VIC khiến VN-Index thiệt gần 0,7 điểm. Ngoài ra VCB cũng “im tiếng” khi tăng ở mức tối thiểu 0,11%. BID giảm 0,42%, CTG tham chiếu, VNM giảm 0,12% cũng là những trụ lớn chưa tham gia nhiều vào việc đẩy chỉ số vượt đỉnh phiên này.
Tuy vậy thị trường vẫn giao dịch rất tích cực. Đầu tiên là thanh khoản, HoSE xác lập phiên giao dịch hơn ngàn tỷ USD với tổng giá trị 25.237 tỷ đồng. Cả ba sàn đạt ngưỡng giao dịch 28.864 tỷ đồng, cao nhất 11 phiên. Tại đỉnh cũ, thanh khoản tăng vọt như vậy thể hiện áp lực chốt lời xuất hiện. Nếu dòng tiền không đủ mạnh thì rủi ro đảo chiều giảm giá rất cao. Thực tế phiên hôm nay VN-Index còn vài lần giảm xuống dưới tham chiếu trước khi bùng nổ cuối ngày.
Ngoài ra, độ rộng thị trường phản ánh diễn biến tăng giá đã xuất hiện trên diện rất rộng. VN-Index đóng cửa với 356 mã tăng/145 mã giảm, trong đó 143 mã tăng hơn 1% với 15 mã kịch trần. Chốt phiên sáng số cổ phiếu tăng được hơn 1% ở sàn HoSE chỉ là 60 mã.
Trạng thái giao dịch tích cực hơn hẳn phiên sáng với nhóm nhận được dòng tiền tốt nhất. Buổi sáng VN-Index có 31 cổ phiếu giao dịch trên 100 tỷ đồng thì chỉ có 10 mã tăng. Đóng cửa chiều nay, có 54 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì 42 mã tăng giá.
Nhóm giao dịch lớn nhất thị trường cũng xuất hiện rất nhiều cổ phiếu tăng giá cực mạnh. HPG dẫn đầu thị trường với 1.482,4 tỷ đồng, giá tăng 4,32%; NVL khớp 993 tỷ, giá tăng 1,87%; VIX khớp 848,6 tỷ, giá tăng 2,29%; VND khớp 628,7 tỷ giá tăng 2,13%; VPB khớp 495,6 tỷ giá tăng 3,81%; NKG khớp 427,4 tỷ giá tăng 6,82%; HSG khớp 495,2 tỷ giá tăng 6,77%...
Nhóm giảm giá hôm nay chỉ có 42/145 cổ phiếu điều chỉnh hơn 1% giá trị. Phần lớn là các mã giao dịch nhỏ. Ngoài VIC, chỉ thêm HPX giảm 1,37% thanh khoản khá cao 101,3 tỷ đồng; PAN giảm 1,13% thanh khoản 51,1 tỷ… Trong toàn bộ 42 mã giảm quá 1%, chỉ 11 mã giao dịch hơn 10 tỷ đồng thanh khoản, cho thấy áp lực bán không đáng kể, trừ số ít mã đặc biệt.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đảo chiều mua ròng khoảng 125,1 tỷ đồng, chủ yếu là do thỏa thuận ròng VPB trị giá tới 432,4 tỷ đồng. Thực tế nếu không có giao dịch này thì khối ngoại vẫn bán ròng ở số còn lại. Tính chung cả ngày, khối ngoại bán ròng 102,2 tỷ, tập trung vào HDG -85,1 tỷ, SSI -50,1 tỷ, HPG -49,3 tỷ, KBC -46,2 tỷ, STB -45 tỷ, VCB -36,7 tỷ, VIC -31,4 tỷ…
Việc VN-Index chớm vượt đỉnh hôm nay là một kết quả tích cực và chuỗi tăng đã kéo dài sang phiên thứ 6 liên tiếp. Đây là đợt tăng kéo dài thứ 3 của chỉ số trong năm 2023. Kỷ lục là nhịp tăng 10 phiên liền hồi cuối tháng 3 và nhịp tăng 8 phiên đầu tháng 7.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.