
Bộ Tài chính Pháp ngày 3/3 thông báo vừa tịch thu siêu du thuyền trị giá 116 triệu USD có tên Amore Vero, thuộc sở hữu của một công ty tỷ phú Igor Sechin được xác định là cổ đông chính. Du thuyền này bị thu giữ thu đang neo đậu tại cảng La Ciotat, miền Nam nước Pháp. Ông Sechin là CEO của Rosneft – hãng dầu lửa lớn nhất tại Nga.
Siêu du thuyền với tải trọng 2.800 tấn này bị bắt giữ vào đêm ngày 2/3, hơn hai tháng sau khi nó được đưa tới La Ciotat để sửa chữa. Theo nguồn tin của Financial Times, du thuyền này có lịch trình rời đi vào ngày 1/4 nhưng “đang chuẩn bị nhổ neo gấp dù chưa sửa xong”.
Bộ Tài chính Pháp cho biết đây là nỗ lực nhằm đảm bảo các vùng biển của Pháp không vi phạm các biện pháp trừng phạt của châu Âu với Nga. Bộ này cũng cho biết đang hợp tác với Bộ Tài chính Đức để tìm kiếm tài sản của các tỷ phú Nga – thường được đăng ký qua các công ty bình phong. Ban đầu, nhà chức trách tiến hành thu giữ tài sản, nhưng sau đó sẽ phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý để có thể tịch thu vĩnh viễn theo cơ chế trừng phạt.
Trước đó, Đức cũng thu giữ du thuyền lớn nhất thế giới Dilbar - trị giá 594 triệu USD – của tỷ phú Alisher Usmanov khi nó đang được đưa đi sửa chữa tại Hamburg, theo Forbes.
Liên minh châu Âu (EU), Anh, Mỹ và các nước đồng minh đang nhắm tới tài sản, gồm nhà xa xỉ, xe hơi, du thuyền…, của giới giàu Nga như một biện pháp nằm trong gói trừng phạt đối với Nga sau khi chính quyền của ông Putin phát lệnh tấn công quân sự vào nước láng giềng Ukraine. Khoảng 510 cá nhân và thực thể Nga hiện nằm trong danh sách trừng phạt của EU, theo Bộ Tài chính Pháp.
Ông Sechin và Usmanov là hai trong số đó. Ông Sechin được mô tả là một trong những “cố vấn thân cận và được tin cậy nhất” và là “bạn” của Tổng thống Nga Putin. Ông này được cho là nhận nhiều lợi ích tài chính cũng như được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng để đổi lại “sự phục tùng và trung thành”, tờ Financial Times dẫn mô tả của một quan chức EU.
Khi được hỏi về tỷ phú Usmanov – từng là người giàu nhất tại Nga, quan chức này nói rằng ông ta là “một trong những nhà tài phiệt được ông Putin quý mến”. Usmanov nắm quyền kiểm soát nhà mạng di động lớn thứ hai tại Nga – MegaFon cũng như hãng thép khổng lồ Metalloinvest. Ngoài ra, ông này cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Facebook.
Tây Ban Nha, một thành viên khác của EU, hiện chưa thông báo việc thu giữ nào dù đây là điểm đến phổ biến của nhiều du thuyền Nga. Tuy nhiên, nhà chức trách nước này đã bắt đầu yêu cầu các cảng biển và bến tàu cung cấp thông tin về những du thuyền thuộc sở hữu của người Nga hoặc gắn cờ Nga.
Theo Michael Howorth, một chuyên gia về siêu du thuyền, hiện có hơn 100 trong số 1.300 du thuyền dài trên 24m được đăng tải trên trang web nổi tiếng superyachtfan.com thuộc sở hữu của người giàu Nga. Tuy nhiên, con số chính xác có thể nhiều hơn vì các du thuyền thường có cấu trúc sở hữu phức tạp.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.