
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
12/07/2021, 19:25
Giữa lúc nhà đầu tư trong nước ồ ạt đặt lệnh bán, khối ngoại vẫn kiên trì mua ròng hơn 1.423 tỷ đồng...
Với đà rơi gần như thẳng đứng hôm nay (12/7) của thị trường, khối ngoại là điểm sáng hiếm hoi. Cũng nhờ lực mua ròng của khối này, nhiều mã đã thoát được trạng thái “lau sàn”.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 50,84 điểm (-3,77%) xuống 1.296,30 điểm. HNX-Index giảm 13,75 điểm (-4,48%) xuống 292,98 điểm. UPCoM-Index giảm 3,19 điểm (-3,66%) xuống 83,89 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 80,7 triệu đơn vị, giá trị 3.354 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 36,9 triệu đơn vị, giá trị 1.952,8 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán mua trên sàn này khoảng 43,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng 1401,2 tỷ đồng.
Ở chiều mua, STB được mua ròng nhiều nhất với hơn 330,7 tỷ đồng. Một số mã còn được gom ròng còn có SSI với 201,4 tỷ đồng; HPG với 177,8 tỷ đồng; KDH với 76 tỷ đồng; DXG với 73,2 tỷ đồng; KBC với 41,8 tỷ đồng; VRE với 40,4 tỷ đồng…
Ở chiều bán, dù bị bán mạnh nhất nhưng VPB cũng chỉ dừng lại ở mức 23,2 tỷ đồng. Hay như MBB cũng chỉ bị bán 18,6 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại có phiên mua ròng nhẹ với giá trị 25,35 tỷ đồng. Trong đó, họ mua ròng nhiều mã cổ phiếu của công ty chứng khoán như BSI với 15,8 tỷ đồng; BVS với 6,8 tỷ đồng; MBS với 4,8 tỷ đồng và VND với 3,8 tỷ đồng. Trái lại, dù PVS đang ngược dòng thị trường để tăng giá trong hôm nay nhưng vẫn bị khối ngoại bán ròng 9,2 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng nhẹ khoảng gần 360 triệu đồng. Trong đó, VEA bị xả mạnh nhất với 15 tỷ đồng. Đây cũng là mã duy nhất ở chiều bán có giá trị ròng 820 triệu đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 54,3 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 1.426,3 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần khối lượng và gần gấp 2 lần về giá trị so với phiên liền trước.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng trong phiên ngày thứ Sáu (14/11), khi nhà đầu tư bắt đáy các cổ phiếu công nghệ chủ chốt đã bị bán tháo trước đó, dù kỳ vọng về lãi suất dịch chuyển theo chiều hướng bất lợi...
Theo thống kê của FiinTrade, có 51/73 ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 10/2025, mặc dù vậy đã cải thiện đáng kể so với 63 quỹ âm trên tổng số 73 quỹ trong tháng 9.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: