Thị trường chứng khoán Nga đã có phiên mất điểm mạnh nhất thế giới trong ngày hôm qua (16/12) do những lo ngại về việc người dân sẽ ồ ạt rút tiền gửi khỏi các ngân hàng. Đồng Rúp mất giá chóng mặt cũng là một nguyên nhân khiến các chỉ số chứng khoán Nga lao dốc.
Theo tin từ Bloomberg, chỉ số RTS Index tính bằng đồng USD giảm 12%, còn 629,15 điểm vào lúc đóng cửa. Đây là phiên giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 11/2008.
Chỉ số Micex có thời điểm giảm 8,1% trong phiên giao dịch, nhưng kết thúc phiên với mức tăng điểm nhẹ.
Cổ phiếu Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga, giảm 12% trong phiên hôm qua, khiến giá trị vốn hóa thị trường của nhà băng này sụt 2,1 tỷ USD.
Cổ phiếu các ngân hàng Nga chịu áp lực giảm lớn do xuất hiệu những dấu hiệu cho thấy người dân nước này đang chuyển từ đồng Rúp sang các ngoại tệ mạnh như USD. Chỉ trong vòng 2 ngày trở lại đây, đồng Rúp đã mất giá khoảng 20% so với đồng USD.
“Cổ phiếu ngân hàng đang bị bán tháo mạnh nhất”, ông Anton Khmelnitski, Giám đốc quỹ EC Elbrus Capital Investments, nhận xét. “Đang có nhiều chất xúc tác tiêu cực trên thị trường. Nền kinh tế Nga có lẽ đã suy thoái rồi và đang xuất hiện nguy cơ xảy ra một cuộc rút vốn ồ ạt khỏi các ngân hàng”.
Từ đầu tháng tới nay, chỉ số RTS đã giảm khoảng 1/3 trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nga không thể ngăn đà lao dốc của đồng Rúp sau khi đã tăng lãi suất thêm 7,5 điểm phần trăm và chi 6 tỷ USD để can thiệp thị trường tiền tệ.
Ngân hàng Khanty-Mansiysk Otkritie Bank cho biết, nhu cầu ngoại tệ trên thị trường đã tăng cao gấp 4 lần. Phó thống đốc thứ nhất Ngân hàng Trung ương Nga Sergei Shvetsov cảnh báo, bất ổn trên thị trường tài chính Nga có thể sẽ tương tự như những gì tồi tệ nhất đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008.
Ngân hàng Trung ương Nga ngày 15/12 cảnh báo, GDP nước này có thể giảm 4,5-4,7% trong năm 2015 nếu giá dầu trung bình ở ngưỡng 60 USD/thùng. Cũng theo cơ quan này, mức thoái vốn khỏi Nga có thể lên tới 134 tỷ USD trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với năm ngoái.
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.