
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
30/07/2021, 16:58
Các mã blue-chips được gom khá mạnh. Trong đó SSI, STB và MSN là ba cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trên 100 tỷ đồng...
Trong phiên giao dịch cuối tháng 7, bên cạnh nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng tranh thủ mua gom nhiều cổ phiếu. Trong khi đó, lực bán được giảm đi rõ rệt.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 16,45 điểm ( 1,27%) lên 1.310,05 điểm. HNX-Index tăng 3,88 điểm ( 1,25%) lên 314,85 điểm. UPCoM-Index tăng 0,79 điểm ( 0,92%) lên 86,93 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 35,4 triệu đơn vị, giá trị 1.861,5 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 26,7 triệu đơn vị, giá trị 1.412,4 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên sàn này khoảng 8,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng 449,1 tỷ đồng.
Ở chiều mua, SSI dẫn đầu danh sách với 176,9 tỷ đồng. Ngoài ra, họ cũng tập trung mua các blue-chips khác như STB với 125,7 tỷ đồng; MSN với 102,7 tỷ đồng; CTG với 88,5 tỷ đồng; MBB với 61,6 tỷ đồng; NVL với 25,4 tỷ đồng; HPG với 24,8 tỷ đồng…
Ở chiều bán, SAB bị bán mạnh nhất với 44,8 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ E1VFVN30 cũng bị bán 41,7 tỷ đồng. Liền sau là VNM và VRE với giá trị lần lượt 41,7 tỷ đồng và 33,6 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng 29 tỷ đồng. Trong đó, VND được mua ròng mạnh nhất với 18,8 tỷ đồng. Trái lại, dù dẫn đầu bên bị bán ròng nhưng VCS cũng chỉ dừng lại ở mức 1,5 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại có phiên thứ 3 liên tiếp mua ròng với giá trị đạt 19,7 tỷ đồng. Trong đó, họ mua mạnh VEA với 21,6 tỷ đồng. Ngược lại, xả mạnh nhất QNS với 8 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 9,6 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 488,9 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua bán ròng 5,3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 10,4 tỷ đồng.
Với một phiên giảm dữ dội như hôm nay thì sẽ có đủ thứ lý do được tìm thấy để lý giải. Đúng sai không bàn, quan trọng nhất là một thế cục đã được “setup” để chuẩn bị cho một chu kỳ mới.
Áp lực bán tháo đột ngột tăng cao khủng khiếp trong phiên chiều, dù không có thêm thông tin gì bất thường. Khắp các hội nhóm, “room đầu tư” đều lặng như tờ. Tuy nhiên bảng điện chứng kiến cảnh cổ phiếu giảm sàn la liệt.
Tác động tích cực dự kiến sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả từ nửa cuối năm 2026, khi khuôn khổ pháp lý mới đã vận hành ổn định và các tổ chức tín dụng đã có đủ thời gian điều chỉnh quy trình thu hồi nợ xấu để phù hợp theo quy định.
Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.
Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: