15:51 24/07/2013

Thị trường “hút” thêm gần 1 tấn vàng đấu thầu

An Huy

Có khá đông các ngân hàng và doanh nghiệp trúng thầu vàng hôm nay

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong gần 4 tháng qua, cơ quan này đã tổ 
chức 46 phiên đấu thầu vàng miếng. Trong đó, khối lượng chào thầu là 
1.348.000 lượng vàng, tương đương hơn 51,8 tấn vàng, còn khối lượng 
trúng thầu là 1.245.400 lượng vàng, tương đương 47,9 tấn vàng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong gần 4 tháng qua, cơ quan này đã tổ chức 46 phiên đấu thầu vàng miếng. Trong đó, khối lượng chào thầu là 1.348.000 lượng vàng, tương đương hơn 51,8 tấn vàng, còn khối lượng trúng thầu là 1.245.400 lượng vàng, tương đương 47,9 tấn vàng.
Trong phiên đấu thầu vàng miếng sáng 24/7, Ngân hàng Nhà nước bán thêm được gần 1 tấn vàng.

Thông báo về kết quả phiên đấu thầu vàng miếng thứ 46, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã bán được 25.900 lượng vàng trong tổng số 26.000 lượng vàng, tương đương 1 tấn vàng, mà cơ quan này chào thầu.

Có khá đông các ngân hàng và doanh nghiệp trúng thầu vàng hôm nay. Số đơn vị mua được vàng là 16, trả các mức giá dao động từ 38,65 triệu đồng/lượng đến 38,72 triệu đồng/lượng. Như thường lệ, giá trúng thầu vẫn cao hơn so với giá thị trường, khi mà giá vàng SJC do các doanh nghiệp thu mua trên thị trường hôm nay dao động dưới ngưỡng 38,4 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục cho thấy những điều chỉnh trong đấu thầu vàng miếng. Số phiên đấu thầu trong mỗi tuần không còn cố định ở mức 3 phiên như trước, mà dường như được xác định dựa trên nhu cầu của thị trường. Nếu như tuần trước chỉ có một phiên đấu thầu, thì tuần này đã có 2 phiên được tổ chức.

Bên cạnh đó, thời gian diễn ra các phiên đấu thầu trong tuần cũng khác trước. Trước đây, Ngân hàng Nhà nước thường tổ chức đấu thầu vàng gần như cố định vào các ngày thứ Ba, Năm, Sáu, thì nay có thể tổ chức ngay trong ngày đầu tuần tùy theo diễn biến của thị trường.

Một thay đổi đáng chú ý nữa là khối lượng đặt thầu tối đa được hạ xuống để tránh tình trạng vàng trúng thầu tập trung vào tay một số ít tổ chức. Phiên hôm nay, khối lượng đặt thầu tối đa chỉ còn 3.000 lượng. Trong thời gian trước, khối lượng đặt thầu tối đa của mỗi phiên thường ở mức 10.000 lượng, thậm chí có những phiên lên tới 15.000 lượng.

Lúc hơn 15h chiều nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 38,65 triệu đồng/lượng và 38,9 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán. Tại thị trường Tp.HCM, giá vàng SJC theo niêm yết của Công ty SJC hiện ở mức 38,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 38,85 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong gần 4 tháng qua, cơ quan này đã tổ chức 46 phiên đấu thầu vàng miếng. Trong đó, khối lượng chào thầu là 1.348.000 lượng vàng, tương đương hơn 51,8 tấn vàng, còn khối lượng trúng thầu là 1.245.400 lượng vàng, tương đương 47,9 tấn vàng.

Đã gần 1 tháng từ sau hạn tất toán 30/6, vàng đấu thầu vẫn được thị trường hấp thụ tốt. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới đã có sự rút ngắn nhất định, còn trên 4 triệu đồng/lượng, từ mức trên 5 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 6.