
Lực bán quá rát của khối ngoại trở thành áp lực chính khiến thị trường điều chỉnh vào phiên hôm nay trong khi tiền nội vào vẫn rất khá. VN-Index lịm dần chốt phiên giảm 4,52 điểm về vùng 1.115,97 điểm. Độ rộng khá xấu với 356 mã giảm điểm trên 141 mã tăng. Hầu hết các nhóm vốn hóa lớn đều giảm điểm.
Thanh khoản ba sàn giảm nhẹ còn 19.700 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng 1.554 tỷ đồng, đây là phiên bán ròng đột biến của khối ngoại, chủ yếu xả HPG, VHM, VCB, VNM, VND...
Bình luận về động thái bán ròng của khối ngoại, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng, chủ yếu là do thời điểm cuối năm nhà đầu tư nước ngoài cơ cấu lại danh mục. Xu hướng của nhà đầu tư nước ngoài thường bán hạ tỷ trọng, chốt NAV nghỉ ngơi cuối năm nên theo chu kỳ vào giai đoạn này sẽ xuất hiện tình trạng bán ròng mạnh. Những khoản bán ra chủ yếu là đầu tư không hiêu quả.
Thứ hai, thông thường, đợt vừa rồi chủ yếu do thị trường Việt Nam tăng không tốt nên nhiều quỹ đầu tư chuyển sang đầu tư vào các thị trường khác như Mỹ.
"Lượng bán hôm nay khá đột biến nhưng những phiên bán ròng như thế này sẽ xuất hiện không nhiều do chủ yếu là động thái cơ cấu danh mục, khi bán giảm xuống một tỷ lệ nhất định sẽ dừng lại", ông Minh nói.
Thứ ba, còn khoảng 8 ngày nữa đến cuộc họp của Fed, thông thường đến thời điểm của Fed thị trường chứng khoán trong nước và thế giới sẽ biến động mạnh, thị trường lo ngại FED sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong tháng 12. Mặc dù vậy, theo ông Minh đà bán ròng của khối ngoại không tác động, không ảnh hưởng nhiều đến thị trường do tỷ lệ giao dịch của nhóm này hiện chỉ đang chiếm 8% toàn thị trường còn lại là dòng tiền cá nhân trong nước dẫn dắt.
Cũng theo thống kê, sau khi mua ròng trong nhịp điều chỉnh của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài lại quay ra bán ròng khi các chỉ số chứng khoán phục hồi, đặc biệt là từ khi Vn-Index quay trở lại quanh mức 1.100 điểm. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng mạnh mẽ trong chuỗi ngày liên tiếp từ 09/11- 17/11, tập trung vào cổ phiếu VPB với lượng bán ròng hơn 800 tỷ vào 09/11 (ngày giao dịch không hưởng quyền).
Sau khi bán ròng 3.057 tỷ đồng trong T11, giá trị bán ròng lũy kế kể từ đầu năm 2023 của khối ngoại đạt 12.421 tỷ đồng. Tỷ trọng giá trị giao dịch của khối ngoại giảm xuống 7,7% so với mức 8,2% hồi tháng 10 (-0,5% sv tháng trước).
Trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...