07:32 26/04/2021

Thủ tướng Ấn Độ: Đất nước đang rung chuyển vì Covid

An Huy

"Cơn bão Covid này đang khiến đất nước rung chuyển”, ông Modi phát biểu trên sóng phát thanh...

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ấn Độ liên tiếp lập kỷ lục thế giới về số ca nhiễm mới Covid-19 trong những ngày gần đây, trong một làn sóng đại dịch mà chính các nhà lãnh đạo nước này cũng không thể lường trước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 25/4 nói rằng “cơn bão” lây nhiễm đang khiến nước này rung chuyển, đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm phòng và tuân thủ các quy định phòng dịch, CNBC đưa tin.

Cùng ngày, Ấn Độ ghi nhận 349.691 ca nhiễm mới trong 24 giờ gần nhất,  đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp lập kỷ lục thế giới. Các bệnh viện ở thủ đô New Delhi và trên toàn quốc phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân vì đã không còn khí oxy và giường bệnh.

“Chúng ta tự tin và lạc quan sau khi chống chọi thành công với làn sóng thứ nhất, nhưng cơn bão Covid này đang khiến đất nước rung chuyển”, ông Modi phát biểu trên sóng phát thanh.

Chính phủ của ông Modi đã và đang đối diện sự chỉ trích về sự lơ là, mất cảnh giác khi cho phép diễn ra những cuộc tụ tập tôn giáo và chính trị quy mô lớn ở thời điểm số ca nhiễm mới giảm dưới 10.000 ca mỗi ngày và không có kế hoạch củng cố sức mạnh cho hệ thống y tế.

Các bệnh viện ở Ấn Độ đã phải treo biểu không thể nhận thêm bệnh nhân. Trong khi đó, bệnh nhân nằm trên cáng la liệt ngoài cổng bệnh viện cùng người nhà khẩn thiết xin vào.

“Chúng tôi luôn ở trong tình trạng chỉ còn khí oxy đủ dùng cho 2 giờ đồng hồ. Những gì chúng tôi nhận được từ chính quyền chỉ là những lời hứa”, một vị bác sỹ phát biểu trên truyền hình.

New Delhi đã gia hạn lệnh phong toả thêm một tuần nhằm ngăn làn sóng virus cứ mỗi 4 phút lại cướp đi một sinh mạng ở Ấn Độ. Giới chức bang này thừa nhận rằng việc phong toả sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

Đến nay, Ấn Độ có tổng cộng 16,96 triệu ca nhiễm và 192.311 ca tử vong vì Covid. Riêng ngày 25/4, nước này ghi nhận 2.767 ca tử vong - số liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ cho hay.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ đã tăng gấp 8 lần và số ca tử vong tăng gấp 10 lần. Các chuyên gia y tế cho rằng số ca tử vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với con số thống kê chính thức. Các cơ sở thiêu xác ở Ấn Độ đang hoạt động hết công suất vì thi thể bệnh nhân tử vong vì Covid liên tục được chuyển tới.

Trong một bài viết đăng trên tờ Washington Post hôm thứ Bảy vừa rồi, giáo sư Asish Jha thuộc Đại học Brown, Mỹ, cảnh báo rằng đất nước 1,3 tỷ dân đang ở bên bờ vực một thảm hoạ nhân đạo.

Trong một động thái nhằm hỗ trợ Ấn Độ chống dịch, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cung cấp nguyên liệu để nước này sản xuất vaccine cùng nhiều vật tư, trang thiết bị y tế. Trước đó, Mỹ bị Ấn Độ chỉ trích vì kiểm soát xuất khẩu đối với nguyên liệu vaccine theo quy định của Đạo luật Sản xuất quốc phòng (DPA).

Theo một dự báo nội bộ của Chính phủ được tờ Indian Express đưa tin, làn sóng Covid hiện nay ở Ấn Độ sẽ đạt đỉnh vào tháng 5, với số ca nhiễm mới hàng ngày có thể con số nửa triệu.

Dưới đây là một số hình ảnh về những gì đang diễn ra trong làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ:

Thiêu xác bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters.
Thiêu xác bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters.
Các cơ sở thiêu xác ở Ấn Độ đang rơi vào tình trạng quá tải - Ảnh: Reuters
Các cơ sở thiêu xác ở Ấn Độ đang rơi vào tình trạng quá tải - Ảnh: Reuters
Lo ngại làn sóng Covid, lao động di cư ở Ấn Độ tìm cách về quê - Ảnh: Reuters.
Lo ngại làn sóng Covid, lao động di cư ở Ấn Độ tìm cách về quê - Ảnh: Reuters.
Bệnh nhân Covid dùng chung giường bệnh trong một bệnh viện ở New Delhi - Ảnh: Reuters.
Bệnh nhân Covid dùng chung giường bệnh trong một bệnh viện ở New Delhi - Ảnh: Reuters.
Người thân bất lực đứng nhìn thi thể một bệnh nhân tử vong vì Covid - Ảnh: Reuters.
Người thân bất lực đứng nhìn thi thể một bệnh nhân tử vong vì Covid - Ảnh: Reuters.
Thiêu xác bệnh nhân Covid-19 ở New Delhi - Ảnh: Retuers.
Thiêu xác bệnh nhân Covid-19 ở New Delhi - Ảnh: Retuers.
Quang cảnh một cơ sở thiêu xác nhìn từ trên cao - Ảnh: Reuters.
Quang cảnh một cơ sở thiêu xác nhìn từ trên cao - Ảnh: Reuters.
Hai bệnh nhân Covid nằm chung giường trong một bệnh viện ở New Delhi - Ảnh: Reuters.
Hai bệnh nhân Covid nằm chung giường trong một bệnh viện ở New Delhi - Ảnh: Reuters.
An táng một bệnh nhân Covid - Ảnh: Reuters.
An táng một bệnh nhân Covid - Ảnh: Reuters.
Một cơ sở thiêu xác nhìn từ trên cao - Ảnh: Reuters.
Một cơ sở thiêu xác nhìn từ trên cao - Ảnh: Reuters.