Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) không muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm đang diễn ra ở Đức, bất chấp vai trò quan trọng của ông chủ điện Kremlin trong chương trình nghị sự của G7.
Đây là tuyên bố mà Thủ tướng Canada Stephen Harper vừa đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC.
“Chúng tôi đang thảo luận về những lợi ích chung của thế giới dân chủ phương Tây. Ông Putin không có chỗ trong cuộc thảo luận này, và tôi không tin là có bất kỳ một nhà lãnh đạo nào muốn ông Putin tham gia”, ông Harper nói ngày 7/6.
Tuyên bố này của Thủ tướng Canada được đưa ra khi Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Thủ tướng Đức Angela Merkel cố gắng tìm cách đưa ông Putin tham gia vào việc thiết lập một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Nhóm G7 hy vọng Moscow và Kiev đưa ra cam kết thực thi dài hạn đối với lệnh ngừng bắn được ký kết ở Minsk hồi tháng 2 năm nay.
“Tôi nghĩ điều này cũng có ích”, ông Harper nói khi nhắc đến những nỗ lực của bà Merkel. Nhưng theo Thủ tướng Canada, việc Nga bị loại khỏi G7 là “phù hợp”, xét tới tầm nhìn của Putin đối với nước Nga đang xung đột với những lợi ích của G7.
“Ông Putin vận hành một hệ thống hoàn toàn khác…, không giống với nền kinh tế của chúng tôi, không có chung những lợi ích và giá trị với chúng tôi”, ông Harper phát biểu.
Nga đã bị loại khỏi nhóm G8 vào năm ngoái sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea ly khai từ Ukraine. Một số nhà phê bình nói rằng, sự có mặt của Tổng thống Nga tại hội nghị thượng đỉnh G8 năm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài ở miền Đông Ukraine.
Một số lệnh trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga sẽ hết hạn vào tháng 7. Một số nhà lãnh đạo G7 như Thủ tướng Canada và Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn gia hạn lệnh trừng phạt nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa chính thức nhất trí về vấn đề này. Một số ít nước châu Âu muốn giảm trừng phạt Nga vì có một quan hệ kinh tế chặt chẽ với nước này.
Mới tuần trước, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên tiếng cảnh báo về một cuộc tấn công toàn diện của Nga nhằm vào nước này.
Nay, Thủ tướng Canada nhấn mạnh, việc giao tranh đã bùng phát trở lại ở miền Đông Ukaine hồi tuần trước đặt thỏa thuận ngừng bắn Minsk trước nguy cơ đổ vỡ.
Về phần mình, vào cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Putin khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình cho miền Đông Ukraine. Ông cũng cáo buộc Kiev tìm cách cản trở tiến trình này khi không chịu đàm phán với phe nổi dậy và tìm cách cắt đứt các hoạt động kinh tế ở miền Đông.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.