Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua (10/12) nói rằng, đồng Rúp mất giá mạnh đang gây thiệt hại cho nước này, và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến Nga mất hàng chục tỷ USD.
Trong một đánh giá khá bi quan về nền kinh tế Nga, ông Medvedev nói, nước này cần giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng, bởi sự phụ thuộc này khiến Nga dễ chịu tổn thương trước những cú giảm của giá dầu thế giới.
Tuy vậy, theo hãng tin Reuters cho biết, ông Medvedev cho rằng nước Nga vẫn còn có lựa chọn để xoay chuyển tình thế khó khăn hiện nay.
Chẳng hạn, các công ty và ngân hàng của Nga đang tìm các nguồn vốn từ châu Á và tăng cường sản xuất trong nước để giảm mức độ phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu.
Theo ông Medvedev, đồng Rúp mất giá “có ảnh hưởng nhất định đến ngân sách, nhưng cũng tạo lợi thế cho nền kinh tế”. Những đánh giá này được ông Medvedev đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga.
Từ tháng 6 tới nay, đồng Rúp Nga đã mất giá 40%, đẩy lạm phát tăng mạnh và kéo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đi xuống.
Nói về lệnh trừng phạt của phương Tây, ông Medvedev nói: “Nền kinh tế Nga có lẽ đã mất hàng chục tỷ USD”.
Nhưng với quan điểm tương tự như Tổng thống Vladimir Putin, ông Medvedev cho rằng lệnh trừng phạt không chỉ khiến Nga thiệt hại mà cũng khiến phương Tây mất mát. Ông nhận định, khó khăn đang đợi nước Nga trong thời gian tới, nhưng tất cả người Nga đang cùng chung chí hướng.
Người đứng đầu Chính phủ Nga nói, lịch sử đã chứng minh rằng, lệnh trừng phạt không thể khiến nước này chật vật trong thời gian dài.
Theo Thủ tướng Nga, ông giữ tiền Rúp và được trả lương bằng đồng Rúp. Tuyên bố này của ông Medvedev được đưa ra như một chủ đề nhạy cảm trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá khiến nhiều người Nga đổ đi mua ngoại tệ.
Khi được hỏi liệu các quan chức Nga có được hưởng cuộc sống xa xỉ mà người dân thường không có được, ông Medvedev cho hay hoàn toàn không có sự đãi ngộ đặc biệt nào.
“Nhà ăn của Chính phủ cũng không khác gì các nhà ăn khác”, theo ông Medvedev.
Trong một diễn biến khác, nhà cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev hôm qua kêu gọi Mỹ và Nga tổ chức gặp thượng đỉnh để “phá băng” quan hệ giữa Moscow với phương Tây do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Ông Gorbachev, người khởi xướng chính sách cải tổ có vai trò trong việc kết thúc chiến tranh lạnh, cảnh báo về những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra nếu căng thẳng trong quan hệ Nga-phương Tây không giảm xuống.




Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm hơn 10% tại Seoul, kéo chỉ số Kospi lao dốc và buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong thời gian ngắn...
Ngoài Mỹ, các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong danh sách chủ yếu tập trung tại châu Á...
Giá loại dầu thô chủ lực của Nga đã giảm về mức trước khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, có thể gây áp lực lớn lên ngân sách của điện Kremlin vốn đã bị căng thẳng bởi cuộc xung đột kéo dài với Ukraine...
Theo các chuyên gia, mức giá hiện tại khoảng 60 USD/oz, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 1, có thể chưa phản ánh đúng giá trị của bạc…
Một nghiên cứu mới cho thấy dân số già đi và thu hẹp không nhất thiết kéo lùi kinh tế. Trái lại, xu hướng này có thể thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mạnh hơn, qua đó nâng cao năng suất lao động...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.