20:12 24/07/2024

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba và Chủ tịch Thượng viện Australia sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tiến Dũng

Ngày 24/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez dẫn đầu và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines sang chia buồn và tham dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez - Ảnh: VGP

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lời tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và của cá nhân Thủ tướng Manuel Marrero Cruz tới cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định nhân dân Cuba luôn đoàn kết, sát cánh đồng hành với nhân dân Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez - Ảnh: VGP
Quang cảnh buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba về những cử chỉ chia buồn và động viên hết sức chân thành, thắm tình hữu nghị anh em của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời khắc vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong củng cố và phát triển mối quan hệ anh em đặc biệt, đoàn kết thủy chung, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba; mong muốn cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba cùng gìn giữ, vun đắp, phát huy mối quan hệ mẫu mực được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dày công vun đắp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đứng bên cạnh, đoàn kết và ủng hộ Chính phủ và nhân dân Cuba, tiếp tục thúc đẩy và chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác toàn diện, hiệu quả với Cuba, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và dược phẩm.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez khẳng định, Cuba luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, coi quan hệ hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đối ngoại và kinh tế xã hội nhiều thách thức, khó khăn của Cuba hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez bày tỏ sự cảm ơn sự đoàn kết, ủng hộ và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba, đặc biệt là hỗ trợ ổn định việc cung cấp lương thực và phát triển sản xuất lương thực tại Cuba. Cuba khuyến khích và sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh thành công tại Cuba.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi sức khỏe gửi tới Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cũng như các nhà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Thượng viện, Lãnh đạo, Chính phủ và nhân dân Australia đã gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Việc Chủ tịch Thượng viện Sue Lines sang Việt Nam viếng Quốc tang thể hiện tình cảm thắm thiết giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước, là minh chứng sống động của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia đang phát triển mạnh mẽ. 

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba và Chủ tịch Thượng viện Australia sang dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ cho biết sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tâm huyết và tình cảm đối với quan hệ Việt Nam -Australia, đặc biệt Tổng Bí thư đã ủng hộ mạnh mẽ việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một số định hướng chính về quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhất trí tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác chính, trong đó có các lĩnh vực truyền thống như chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, giao lưu nhân dân, khoa học - công nghệ cũng như các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, khai khoáng… từ đó tăng cường hơn nữa lòng tin chiến lược, xứng với tầm vóc quan hệ và mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước. 

Quang cảnh cuộc tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines - Ảnh: VGP
Quang cảnh cuộc tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines - Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Chính phủ và Nghị viện Australia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Australia sinh sống và làm việc tại sở tại cũng như tạo thuận lợi cấp thị thực cho công dân Việt Nam tới Australia, nhất là du học sinh Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Australia chia sẻ những mất mát to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang phải trải qua; đánh giá cao tình cảm và tin cậy chính trị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia và bày tỏ nuối tiếc không có dịp được đón Tổng Bí thư thăm Australia sau chuyến thăm lịch sử năm 2008. 

Bà Chủ tịch tin tưởng rằng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, hai nước sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ ngày càng bền vững như ước nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.