
Sự phân hóa khá mạnh trên thị trường đang cho thấy “lượng đi cùng giá”, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mới bật tăng và thanh khoản khá đột biến. Ngược lại, nhiều mã VN30 giao dịch rất lớn thì giá lại giảm.
Đây có thể là hiện tượng chốt lời tại nhóm blue-chips nhưng chưa có biểu hiện điều chuyển vốn một cách rõ ràng. Nhìn vào độ rộng thì ngay cả VN30-Index đang giảm 0,08% thì số mã tăng cũng nhỉnh hơn với 17 mã và số giảm là 12 mã.
BID là cổ phiếu đang tăng kịch trần trong rổ VN30, nhưng không phải là trụ mạnh nhất của chỉ số VN30-Index. TCB tăng 1,79% mới là mã kéo điểm số chính. Tuy vậy nhóm kéo xuống lại tập hợp nhiều cổ phiếu vốn hóa rất đáng kể: NVL giảm 2,13%, VIC giảm 1,46%, MWG giảm 2,4%, MSN giảm 1,5%, HPG giảm 0,9%, VCB giảm 1,72% và VPB giảm 0,45%.
Hiện tượng phân hóa trong nhóm ngân hàng bắt đầu cản trở đà tăng ở VN30-Index một cách rõ nét hơn. BID tăng 6,93% chủ đạo kéo VN-Index nhưng các mã ngân hàng còn tăng lại quá nhỏ ở chỉ số này, như HDB tăng 1,25%, MBB tăng 1,74%, TPB tăng 0,91%, TCB tăng 1,79%.
Đã không có các trụ khác nổi lên thay thế các mã ngân hàng lớn. VHM tăng quá nhẹ 0,59%, GAS tăng 0,62% là tất cả.
Hiện tượng xả khá rõ nét đối với các blue-chips giảm giá sáng nay. VPB tiếp tục thanh khoản cao nhất thị trường với hơn 25,1 triệu cổ tương đương giá trị 1.647,8 tỷ đồng, giá giảm 0,45%. Như vậy mặc dù tăng giảm đan xen nhưng cả tuần nay vẫn chỉ luẩn quẩn một chỗ. HPG thanh khoản xấp xỉ 1.005 tỷ đồng, giá cũng giảm 0,9%. STB giao dịch 959 tỷ đồng, giá giảm 0,68%.
Một số mã ngân hàng cũng vẫn duy trì thanh khoản tốt như TCB, BID nhưng khác biệt giữa hai nhóm cổ phiếu là quá nhiều. STB thanh khoản lớn hơn cổ phiếu kế tiếp là TCB tới 40%. BID thì còn chưa khớp tới 500 tỷ đồng giá trị. Giao dịch lớn ở các mã giảm giá cũng đẩy thanh khoản chung của nhóm Vn30 phiên sáng nay lên 8.723,9 tỷ đồng, tăng 16,3% so với sáng hôm qua, tạo nên phiên sáng giao dịch cao kỷ lục của rổ này. Ngay cả thời điểm đỉnh nhất hồi tháng 4, rổ VN30 trong phiên sáng cũng chỉ khớp tới 8.286 tỷ đồng.
Về mặt phân bổ vốn, nhóm VN30 sáng nay vẫn chiếm 61% tổng giá trị khớp của sàn HSX, tức là duy trì dòng tiền lớn như trước. Nhóm Midcap và Smallcap vẫn có tỷ trọng thấp, dù thanh khoản có tăng, do đó chưa nhìn thấy tín hiệu dịch chuyển dòng vốn một cách rõ ràng sang hai nhóm này. Tuy vậy, biến động giá ở các cổ phiếu vừa và nhỏ lại rất tích cực.
Chỉ số Midcap chốt phiên sáng tăng 1,64%, Smallcap tăng 1,25%, đều vượt trội tất cả các chỉ số khác. Đặc biệt là độ rộng bắt đầu áp đảo ở phía tăng: Midcap có 50 mã tăng/17 mã giảm, Smallcap có 99 mã tăng/39 mã giảm.
Giao dịch tại nhóm Midcap phiên sáng đang đạt khoảng 2.718,5 tỷ đồng và Smallcap đạt 1.287,4 tỷ đồng. So với hôm qua, giao dịch phiên sáng của Midcap đã đạt 71% và Smallcap đạt hơn 70%. Như vậy đến phiên chiều, rất có thể thanh khoản ở hai nhóm này sẽ có sự gia tăng vượt trội so với hôm qua, chính thức xác nhận có dòng vốn vào lớn hơn.
Biến động giá tốt ở hai nhóm cổ phiếu này cũng giúp độ rộng sàn HSX trở nên tích cực hơn với 254 mã tăng/153 mã giảm. VN-Index tăng 0,35% và có phiên đầu tiên trong tuần này mà chỉ số tăng đi kèm với sự ủng hộ từ độ rộng cổ phiếu.
Sàn HSX ghi nhận mức gia tăng thanh khoản khá lớn gần 14% so với sáng hôm qua, đạt 14.3595 tỷ đồng. Sàn HNX cũng tăng 12,2% giá trị, đạt 1.816 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng bất ngờ phân hóa tương tự nhóm ngân hàng. Không còn hiện tượng tăng đồng loạt như hôm qua. VND đã giảm 0,67%, SHS tham chiếu, MBS giảm 1,63%, ART giảm 1%, VIX giảm 2,3%. Những mã còn khá mạnh là SSI tăng 1,82%, AGR tăng 1,8%, BSI tăng 3,1%, CTS tăng 3,1%, FTS tăng 1,8%...
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.