15:53 27/12/2022

Tiền ngoại kéo “rực”, VN-Index giành lại mốc 1.000, tâm điểm cổ phiếu nông nghiệp

Kim Phong

Khối ngoại bất ngờ đổ mạnh tiền mua vào trong phiên chiều nay, tạo lực kéo đáng kể. Trên HoSE khối này giải ngân thêm khoảng 994 tỷ đồng nữa, chiếm gần 24% thanh khoản sàn này. Tuy nhiên ấn tượng mạnh hơn là nhóm cổ phiếu nông nghiệp xuất khẩu, thịt lợn tăng bùng nổ với kỳ vọng thị trường Trung Quốc nới lỏng phòng dịch...

VN-Index tăng bùng nổ chiều nay, nhưng cũng phải tới 2h20 mới qua được mốc 1.000 điểm.
VN-Index tăng bùng nổ chiều nay, nhưng cũng phải tới 2h20 mới qua được mốc 1.000 điểm.

Khối ngoại bất ngờ đổ mạnh tiền mua vào trong phiên chiều nay, tạo lực kéo đáng kể. Trên HoSE khối này giải ngân thêm khoảng 994 tỷ đồng nữa, chiếm gần 24% thanh khoản sàn này. Tuy nhiên ấn tượng mạnh hơn là nhóm cổ phiếu nông nghiệp xuất khẩu, thịt lợn tăng bùng nổ với kỳ vọng thị trường Trung Quốc nới lỏng phòng dịch.

HoSE kết phiên với 41 mã tăng kịch trần thì nhóm cổ phiếu nông nghiệp, chăn nuôi bật tăng sớm nhất. HAG, DBC, BAF, ANV chỉ vài phút thị trường mở cửa buổi chiều đã vọt lên kịch trần. Các phân tích về lợi thế của nhóm này gần đây dường như bắt đầu được lan tỏa rộng hơn. Lực cầu đổ xô vào khá ấn tượng, hầu hết đều tăng mạnh thanh khoản và dư mua giá trần lớn.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng hoành tráng với 11 mã kịch trần trên các sàn, bao gồm cả các mã lớn như SSI, VCI, VND, HCM, FTS, SHS, MBS... Nhóm bất động sản góp cả chục mã giá trần như CEO, KBC, LDG, DRH, DIG, ITA...

Nhóm cổ phiếu tài chính tăng rực rỡ.
Nhóm cổ phiếu tài chính tăng rực rỡ.

Nhìn chung thị trường tăng khá ấn tượng và dòng tiền phản ứng rất nhanh. Dĩ nhiên việc VN-Index tăng dựng đứng mới là chất xúc tác quan trọng, đặc biệt khi chỉ số công phá thành công mốc 1.000 điểm. Từ góc độ này, vốn ngoại giao dịch có ảnh hưởng tốt.

Riêng rổ VN30 hôm nay được khối ngoại mua 870,5 tỷ đồng, tương đương gần 27% tổng giao dịch. Nhóm này tăng giá rất tốt phiên chiều, là động lực chính đưa VN-Index quay trở lại lên trên mốc 1.000 điểm để mất hôm qua.

Kết phiên VN-Index tăng 1,97% tương đương 19,36 điểm, lên 1.004,57 điểm. Đây là thành công lớn vì mãi đến 10 phút trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này mới chạm tới mốc 1.000 điểm. 9/10 cổ phiếu kéo VN-Index khỏe nhất là các mã thuộc rổ VN30.

So với giá phiên sáng, 22/30 mã của nhóm VN30 tăng giá cao hơn, chỉ 7 mã tụt giá. HPG, GVR, KDH, SSI là các cổ phiếu tăng nóng phiên chiều, giá chốt vươn lên mức kịch trần. Đặc biệt GVR tăng bùng nổ thêm tới 5,55% so với phiên sáng. Tuy nhiên “quán quân” tăng giá chiều nay là NVL khi kết phiên sáng còn đang giảm 3,56% thì đóng cửa tăng 2,49%, tương đương tăng 6,27% riêng chiều.

NVL cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng lớn nhất sàn HoSE với 96,7 tỷ đồng. Riêng chiều khối này mua ròng thêm xấp xỉ 70 tỷ đồng và lượng mua vào chiếm 47% thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì giải ngân mạnh là điểm sáng trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch. Dĩ nhiên các quỹ đến từ châu Á thì không nghỉ, nhưng dòng vốn vào nhóm quỹ này như Fubon (vốn Đài Loan) hay FUEVFVND (thông qua chứng chỉ lưu ký tại Thái Lan) cũng đã chững lại gần đây. Do đó việc vốn ngoại duy trì mua củng cố phần nào tâm lý trên thị trường. Cả phiên khối này giải ngân tại HoSE đạt 1.482,6 tỷ đồng, bán ra 715,9 tỷ, tương ứng mua ròng 767,7 tỷ đồng. Xét về con số mua tuyệt đối thì hôm nay là khá nhất trong 4 phiên.

Thanh khoản hai sàn niêm yết buổi chiều tăng 22% so với phiên sáng, đạt 4.586 tỷ đồng. HoSE tăng gần 23%, đạt 4.175 tỷ đồng, trong đó 24% là tiền từ các tài khoản ngoại mua. Sàn này có 19 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng cả ngày, thì 9 mã tăng kịch trần và trắng bên bán. Nhóm thép, chứng khoán, ngân hàng và bất động sản tiếp tục giành các vị trí dẫn đầu.

Phiên tăng mạnh hôm nay đem lại sinh khí mới cho thị trường sau một ngày bán tháo hoảng loạn hôm qua. Dĩ nhiên mức tăng 19,36 điểm của VN-Index còn kém xa mức giảm 35,13 điểm hôm qua, nhưng nhiều cổ phiếu phục hồi mạnh. Tuy vậy về cơ bản dòng tiền vẫn chưa có thay đổi lớn. Tổng thanh khoản khớp lệnh cả ngày trên 2 sàn giảm 12%, đạt 8.340 tỷ đồng, cũng có chút nguyên nhân là nhiều mã đã trắng bên bán. Tuy vậy tình trạng tăng nóng như vậy sẽ kết thúc rất nhanh khi lượng hàng mới xuất hiện. Khi đó thanh khoản mới trở nên đáng tin cậy.