
Đã không có đợt xả nào đủ mạnh trong phiên chiều nay và bên mua cảm nhận lợi thế đã đổ vào kéo giá mạnh hơn. Thị trường càng về cuối phiên càng tăng tốt, bất chấp nhà đầu tư nước ngoài bán ra mạnh tay hơn, riêng VN30 bị khối này bán ra gần 24% tổng giao dịch.
Thực ra khoảng 1 giờ đầu tiên phiên chiều, cung cầu khá cân bằng nhưng ở mặt bằng giá cao hơn cuối phiên sáng. Nhà đầu tư có tranh thủ bán ra, nhưng không đủ nhiều để ép giá xuống. Từ sau 2h trở đi, bên mua hoàn toàn thắng thế và đà tăng rõ nét với VN-Index chốt phiên ở mức cao nhất ngày, tăng 15,87 điểm tương đương 1,55% so với tham chiếu. Đây là mức tăng tốt nhất kể từ ngày 20/2 vừa qua.
Dòng tiền khá mạnh chiều nay, hai sàn khớp thêm hơn 4.683 tỷ đồng nữa, tăng 40% so với thanh khoản buổi sáng. Thanh khoản tăng, giá cổ phiếu tăng, xác nhận hành động mua nâng giá lên đã diễn ra.
HoSE kết phiên với 19 cổ phiếu kịch trần, 171 mã khác tăng trên 1%, trong khi phiên sáng mới có 8 mã kịch trần, 86 mã tăng trên 1%. Biên độ mở rộng theo hướng tăng có sức lan tỏa khá lớn: Chốt phiên sáng VN-Index ghi nhận 202 mã tăng/148 mã giảm, đóng cửa lên 290 mã tăng/106 mã giảm.
Dẫn dắt chỉ số vẫn là nhóm blue-chips, nổi bật là BID tăng 3,51%, HPG tăng 4,5%, CTG tăng 3,1%, STB kịch trần 6,95%, GAS tăng 1,55%. Hơi tiếc là rổ VN30 vẫn còn 4 cổ phiếu lạc nhịp ở phía giảm là VHM giảm 0,72%, VCB giảm 0,53%, NVL giảm 3,3% và MSN giảm 1,83%. Dù vậy trong số này MSN và VHM cũng đã có cải thiện so với buổi sáng, đều phục hồi với mức độ khác nhau. Riêng NVL giảm thêm 0,49% và VCB giảm 0,1% nữa.
Nhóm cổ phiếu tăng tốt nhất chiều nay là chứng khoán, với loạt blue-chips lên giá dữ dội: VCI tăng 6,42%, SSI tăng 3,84%, HCM tăng 5,73%, VND tăng 5,95%, FTS tăng 5,6%, MBS tăng 4,65%, CTS tăng 6,48%, BSI tăng 3,51%... Ngân hàng cũng đóng góp 11 cổ phiếu tăng trên 3%.
Nhóm bất động sản phân hóa và nhiều mã cũng tăng rất tốt, tập trung vào nhóm vốn hóa nhỏ như DRH, TDH, KBC, NVT, IDC, HAG, DXG, PDR... tăng trên 3%. Ngược lại DIG, PVL vẫn giảm sàn, đặc biệt là DIG dù được mua giá sàn rất lớn tới 34,6 triệu cổ nhưng vẫn chưa thể thoát cảnh giảm kịch biên độ.
Nhà đầu tư nước ngoài là nhóm đi ngược dòng phiên này khi bán mạnh thêm 603,2 tỷ đồng buổi chiều, chỉ mua thêm 481,8 tỷ đồng. Tổng vị thế giao dịch cả ngày là -301,7 tỷ đồng. Như vậy khối này đã quay lại đà rút vốn mạnh sau phiên mua nhẹ hôm qua. Tính riêng cổ phiếu ở HoSE, từ đầu tuần tới giờ vốn ngoại đã rút đi gần 755 tỷ đồng ròng nữa, sau khi rút 1.410 tỷ đồng tuần trước.
Các cổ phiếu bị xả lớn phiên này là VHM -63,2 tỷ đồng, SSI -58,9 tỷ, MSN -56,8 tỷ, KDH -44,5 tỷ, VCB -32,6 tỷ, HPG -29,1 tỷ, NLG -28,8 tỷ, DXG -23 tỷ... Có thể thấy nhóm bất động sản vẫn đang bị bán tập trung. Phía mua ròng lớn nhất là VNM 23,1 tỷ và STB 11,2 tỷ.
Phiên đảo chiều tăng ấn tượng hôm nay ghi nhận thanh khoản chung của HoSE và HNX tăng 35% so với hôm qua, đạt gần 8.029 tỷ đồng. Dù vậy mức giao dịch này vẫn kém phiên đầu tuần và thấp hơn khoảng 27% so với mức trung bình tuần trước.
Thị trường sôi động hơn hẳn trong phiên chiều nay, thanh khoản tăng, độ rộng tốt hơn, chỉ có VN-Index là kém. Trạng thái này thậm chí còn khiến nhà đầu tư hào hứng hơn khi cơ hội lợi nhuận mở rộng.
Thị trường chứng khoán toàn cầu vừa trải qua thêm một tuần rung lắc mạnh vì nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu cơn sốt AI có đang bắt đầu hạ nhiệt, hay thậm chí bong bóng AI đã có dấu hiệu xẹp xuống...
Chứng khoán MBS vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2026 của nhóm doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng. Theo đó, ước tính lợi nhuận phân hóa mạnh ở giữa các doanh nghiệp.
Các quỹ thuộc lĩnh vực công nghệ ghi nhận dòng vốn ròng rút ra hàng tuần ở mức 17,83 tỷ USD, đảo ngược hoàn toàn so với dòng vốn vào 21,5 tỷ USD của tuần trước. Trong khi đó, các nhà đầu tư đã mua ròng các quỹ trái phiếu trị giá 10,85 tỷ USD, kéo dài chuỗi mua ròng sang tuần thứ 12 liên tiếp.
BSC dự báo MCH và TCX sẽ được bổ sung vào rổ VN30. Ở chiều ngược lại, Petrolimex (PLX) và TPBank (TPB) là hai mã được dự báo có khả năng bị loại...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.