16:59 22/09/2015

Tiếp thị đầu tư: Euromoney trở lại sau sự cố

Anh Minh

Năm 2008, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam đang chuẩn bị diễn ra thì phía Euromoney ra thông báo hoãn sự kiện này

Là tạp chí có tiếng về kinh tế - tài chính, trụ sở tại Anh, ra đời từ năm 1969, Euromoney thường xuyên tổ chức các hội nghị, diễn đàn kinh tế lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới, thông qua một công ty con là Euromoney Conferences.
Là tạp chí có tiếng về kinh tế - tài chính, trụ sở tại Anh, ra đời từ năm 1969, Euromoney thường xuyên tổ chức các hội nghị, diễn đàn kinh tế lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới, thông qua một công ty con là Euromoney Conferences.
Euromoney sẽ chính thức quay lại Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng, với việc tổ chức một hội nghị đầu tư mang tên Vietnam Global Investment Forum, dự kiến diễn ra vào ngày 30/9 tới tại Hà Nội.

Hội nghị dự kiến có 8 phiên thảo luận chính theo 8 chủ đề lớn của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, bao gồm triển vọng kinh tế chung, thu hút đầu tư nước ngoài, cải cách hệ thống ngân hàng và thị trường vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường bất động sản, phát triển ngành nông nghiệp...

Dự kiến, hội nghị sẽ có sự có mặt của hàng trăm doanh nhân, chuyên gia kinh tế hàng đầu hiện nay tham dự.

Trong khi đó, về phía Chính phủ Việt Nam, dự kiến sẽ có sự có mặt của một số lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác.

Trong thập kỷ trước, Euromoney từng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức nhiều hội nghị kinh tế quan trọng, trước khi gặp phải một sự cố vào năm 2008.

Đó là thời điểm Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum) đang chuẩn bị diễn ra thì phía Euromoney ra thông báo hoãn sự kiện này là "do Chính phủ Việt Nam yêu cầu trì hoãn vì những quan ngại về các vấn đề kinh tế vĩ mô và vi mô cấp bách (nguyên văn: “Owing to a combination of pressing macro and micro-economic concerns, the Government of Vietnam has requested that Euromoney postpones this year’s Vietnam Investment Forum on March 11-12, 2008”).

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có công thư gửi ông Tony Shale, Tổng giám đốc Euromoney Conferences, phản hồi về thông báo này, theo đó khẳng định: “Việc một tổ chức của Anh hoãn Diễn đàn Đầu tư Việt Nam dự kiến tổ chức trong tháng 3/2008 tại Hà Nội chỉ là do chưa đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam”.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ cho biết nguyên nhân mà Euromoney đưa ra nói trên là “hoàn toàn không có cơ sở”, và không có bất kỳ cơ quan hay quan chức nào của Chính phủ Việt Nam yêu cầu Euromoney hoãn tổ chức diễn đàn nói trên.

Vẫn theo văn bản của Văn phòng Chính phủ khi đó, “theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, việc tổ chức các hội thảo quốc tế dưới mọi hình thức tại Việt Nam, trước hết phải có đối tác của Việt Nam tham gia và sau đó, phải được các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam chấp thuận. Song, đến nay, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam lần thứ 3 của Euromoney vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu trên”.

Khi đó, Văn phòng Chính phủ cũng khuyến nghị Euromoney “rút kinh nghiệm để tiến hành các công việc chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Đầu tư Việt Nam trong tương lai phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh việc tổ chức các hội thảo, diễn đàn quốc tế tại Việt Nam, nhưng việc tổ chức phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành”.

Sau sự cố này, Euromoney hầu như không tổ chức được sự kiện kinh tế quan trọng nào tại Việt Nam, ngoại trừ việc vào năm 2012, tổ chức được một diễn đàn về ngân hàng và tài chính tại Đà Nẵng.

Hồi tháng 5/2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã có buổi tiếp ông Tony Shale, giám đốc khu vực châu Á của Euromoney, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại cuộc gặp này, sau khi nghe trình bày của đại diện Euromoney, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh được mô tả là đã "đánh giá cao ý tưởng của Euromoney về việc tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư tại Việt Nam, với sự góp mặt của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới".

Là tạp chí có tiếng về kinh tế - tài chính, trụ sở tại Anh, ra đời từ năm 1969, Euromoney thường xuyên tổ chức các hội nghị, diễn đàn kinh tế lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới, thông qua một công ty con là Euromoney Conferences.