Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 4/8 nói rằng sẽ chẳng có lợi ích gì nếu tổ chức một cuộc bỏ phiếu về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống nước này vào tháng 11 năm nay.
“Chừng nào chúng tôi còn chưa có được những lá phiếu [cho TPP], tôi thấy chẳng có lợi ích gì trong việc đưa thỏa thuận ra bỏ phiếu để rồi bị bác bỏ”, ông Ryan, một người thuộc Đảng Cộng hòa, nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh Wisconsin Public Radio.
Theo hãng tin CNBC, cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton của Đảng Dân chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa đều phản đối TPP, thỏa thuận có sự tham gia của 12 quốc gia chiếm 40% nền kinh tế toàn cầu.
Bất chấp sự phản đối này, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã cam kết sẽ nỗ lực hết sức trong những tháng tới để thuyết phục Quốc hội Mỹ do phe Cộng hòa chiếm đa số thông qua TPP.
Giới chức chính quyền Obama nhấn mạnh rằng một khoảng thời gian cửa sổ ngắn ngủi sau cuộc bầu cử và trước khi Quốc hội mới của Mỹ có hiệu lực - còn gọi là giai đoạn “lameduck” - chính là cơ hội tốt nhất để TPP được phê chuẩn.
Với sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp và nhiều ngành công nghiệp, giới chức từ Bộ Thương mại Mỹ, Nhà Trắng cho biết họ đang tiếp tục trao đổi với từng cá nhân nghị sỹ về tính đúng đắn của TPP, bao gồm những tác động của thỏa thuận này tới vai trò lãnh đạo của Mỹ tại khu vực châu Á.
Tuy nhiên, ông Ryan nói rằng những gì mà chính quyền Obama đàm phán được trong TPP đã “khiến họ mất đi hàng chục lá phiếu trong Quốc hội”. Ông cũng nói rằng vị Tổng thống của Đảng Dân chủ cần phải đàm phán lại một số nội dung của TPP.
Theo ông Ryan, một số điều khoản về nông nghiệp, lao động và quyền sở hữu trí tuệ về sinh dược và dược phẩm cần phải được điều chỉnh.
Đối với các hãng dược Mỹ, TPP có thể giảm thời gian bảo hộ quyền sáng chế xuống còn 8 năm từ 12 năm hiện nay. Thượng nghị sỹ Orrin Hatch, vị Chủ tịch nhiều ảnh hưởng của Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã nói rằng đây là một vấn đề lớn của TPP.
“Họ cần phải điều chỉnh thỏa thuận này và đàm phán lại một số phần của thỏa thuận nếu muốn có hy vọng hay cơ hội để thỏa thuận được thông qua”, ông Ryan nói. Nhưng ông Ryan cũng nói thêm rằng điều này có thể sẽ không xảy ra.
“Tôi không biết là thỏa thuận có thể được thông qua hay không nữa”, ông nói.
Trong khi đó, vào tuần trước, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nói rằng việc điều chỉnh nội dung TPP không phải là một lựa chọn, bởi thỏa thuận này đã “cân bằng một cách kỹ lưỡng”.
Phát biểu tại Washington cách đây ít hôm, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng nhấn mạnh quan điểm cho rằng TPP cần phải được thông qua với nội dung như đã ký kết, rằng “không ai muốn mở lại các cuộc đàm phán”.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.