
Với nỗ lực khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu của các cấp quản lý, hoạt động giao thương tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) đang từng bước ổn định hoạt động với nhiều kết quả rất tích cực.
Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa từ đầu năm đến đến giữa tháng 6/2023 thông qua cửa khẩu Móng Cái đạt 1.5 tỷ USD, tăng 8,24% so với cùng kỳ 2022.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 460,8 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 667,77 tỷ đồng; tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.
Cũng tính đến giữa tháng 6/2023 cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã thu hút 302 doanh nghiệp mới, nâng tổng số 694 doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn, tăng 70% so với cùng kỳ 2022.
Tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 753 nghìn tấn, tăng 265% so cùng kỳ năm 2022. Nếu không có biến động đột xuất ước đến hết quý II/2023 con số đó sẽ chạm tới khoảng 833 nghìn tấn tăng 198% so cùng kỳ năm 2022.
Trong đó, cửa khẩu cầu Bắc Luân II có 21.534 phương tiện xuất nhập cảnh chở gần 360 ngàn tấn hàng hóa xuất nhập khẩu; tăng 147% lượng hàng hóa so với cùng kỳ năm 2022; trung bình mỗi ngày có 160 phương tiện chở 2.662 tấn hàng hóa.
Tại lối mở Km3 4 Hải Yên, có 22.704 phương tiện chở gần 372,5 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (bình quân đạt 143 phương tiện/ngày, 2.343 tấn hàng/ngày), tăng 585% so cùng kỳ 2022.
Về chủng loại hàng hóa, từ đầu năm đến nay mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy – hải sản đông lạnh, tôm – cua - cá sống và hàng khô khác. Ở chiều ngược lại hàng hóa các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là hàng tạp, hàng vải.
Cũng từ đầu năm đến giữa tháng 6/2023, tổng lượt người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt gần 1,1 triệu lượt người; trong đó, lượng người Việt Nam nhập cảnh là 265 nghìn lượt, người Trung Quốc nhập cảnh gần 285 nghìn lượt người và 614 lượt người quốc tịch khác. Có gần 548 nghìn lượt người xuất cảnh.
Tuy nhiên, hiện công dân Việt Nam muốn nhập cảnh vào Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn phải thông qua các công ty du lịch, lữ hành tổ chức thành đoàn khách.
Được biết, Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã thu khoảng 47,9 tỷ đồng từ các loại phí, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2022 gồm: phí phương tiện đường bộ, phí hàng hoá tạm nhập tái xuất và phí dịch vụ. Đơn vị này đã nộp ngân sách nhà nước gần 43,5 tỷ đồng. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2023, tổng số thu phí đạt 52.379,5 triệu đồng, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2022, đạt 29,6% kế hoạch giao.
Để đạt được những kết quả trên không thể không nhắc đến những nỗ lực lớn của các cấp quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung cũng như thành phố Móng Cái nói riêng.
Thông qua nhiều cuộc hội đàm, giao lưu, khảo sát, Chính quyền các cấp 2 bên biên giới đã từng bước nối lại nhiều hoạt động trong lĩnh vực kinh tế -xã hội. Cư dân hai bên biên giới và các thương nhân qua lại giao thương, buôn bán, khách du lịch thăm quan lẫn nhau có chiều hướng tăng mạnh. Hoạt động thương mại nội địa được khôi phục, đi vào ổn định, các chợ trên địa bàn thành phố hoạt động sôi động trở lại.
UBND TP Móng Cái cũng liên tục chủ động bám sát, triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của tỉnh và Trung ương, thống nhất các giải pháp điều chỉnh, triển khai linh hoạt một số biện pháp phòng chống dịch trong khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới phù hợp với chính sách nới lỏng phòng chống dịch bệnh của 2 nước. Tận dụng tốt thời cơ hoạt động thông quan trở lại bình thường, bố trí đầy đủ lực lượng làm việc tại các cửa khẩu, lối mở biên giới, triển khai các giải pháp duy trì ổn định, thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa xuất khẩu hàng hóa trong tình hình mới.
Thành phố cũng tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thu hút doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn; chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, tình hình biên giới, cửa khẩu, những thay đổi về chính sách xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của 2 nước để kịp thời thông tin cho các doanh nghiệp để chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
Trong bối cảnh gà công nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm gà trên thế giới, nhiều nông hộ và doanh nghiệp đang chuyển hướng sang gà ta, gà lông màu bản địa. Mô hình chăn nuôi liên kết, ứng dụng công nghệ hiện đại giúp giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển sản phẩm gà bản địa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu...
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.
Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026 khi kim ngạch 8 tháng đầu năm đạt gần 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Với động lực từ sầu riêng cùng nhiều mặt hàng trái cây chủ lực khác, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội tiến gần mục tiêu 9,5-10 tỷ USD trong cả năm.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống đồng bào Mường, một nhóm người trẻ ở xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa đang tìm cách nâng giá trị bằng quy trình trồng, chế biến bài bản. Không dừng ở những gói trà dược liệu đạt chuẩn OCOP, mô hình còn hướng tới kết nối vùng nguyên liệu với du lịch trải nghiệm, mở thêm sinh kế cho người dân miền núi.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.