Hơn 9h sáng 28/1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chủ trì họp báo tại trung tâm báo chí của Đại hội Đảng lần thứ 12, sau khi Đại hội kết thúc phiên bế mạc.
Mở đầu, ông cảm ơn sự vất vả của báo giới. "Tôi có thời gian ít nhiều làm báo nên ít nhiều chia sẻ. Đại hội 12 đặc biệt quan trọng. Sự đóng góp của báo chí là rất quan trọng với thành công của Đại hội. Các anh chị quan tâm vấn đề gì thì cứ nêu, tôi sẵn sàng lắng nghe, có gì phê bình góp ý, tôi xin sẵn sàng tiếp thu", Tổng bí thư nói.
Đảng giao thì phải thực hiện trách nhiệm
VTV: Cảm nghĩ của Tổng bí thư khi được bầu làm người lãnh đạo cao nhất của Đảng?
Tôi không ngờ lại được Đại hội tín nhiệm bầu vào Trung ương và gần 100% ủy viên Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Tổng bí thư. Bất ngờ vì tuổi cao, sức khoẻ, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ nhưng Đảng giao thì phải thực hiện trách nhiệm.
Tôi xúc động trước tình cảm bạn bè trong nước và quốc tế. Bất ngờ, xúc động, lo lắng vì sắp tới công việc nặng nề, đòi hỏi nỗ lực rất lớn.
VnExpress: Tổng bí thư đánh giá thế nào về chất vấn trong Đảng nhiệm kỳ vừa rồi?
Hoạt động này mới thực hiện gần đây, để phát huy hơn nữa dân chủ trong Đảng, chất vấn để làm rõ thêm, xem trách nhiệm đến đâu. Bản thân tôi cũng được chất vấn và trả lời trực tiếp. Chất vấn xong, quan hệ anh em đồng chí có khi lại tốt hơn.
Sắp tới lại tiến hành chất vấn. Còn nhiều việc phải làm, cố gắng tạo điều kiện anh em trẻ làm lãnh đạo.
Lần này Bộ Chính trị nhiều anh em trẻ, có người sinh năm 1970. Có ba đồng chí nữ được bầu vào Bộ Chính trị.
Nhân tài không thiếu
BBC: Tổng bí thư có nói tuổi đã cao và cũng có những gương mặt mới, vậy ông có lộ trình tìm người tài và trẻ để kế nhiệm, nếu có thì lộ trình khoảng bao lâu?
Việc bạn nêu cũng là nỗi lo, bản thân tôi lo là phải có cán bộ trẻ, phải kế thừa ba độ tuổi, có măng, có bánh tẻ, có lớp già như búi tre. Đào tạo cán bộ trẻ là trách nhiệm lâu dài còn phải làm tiếp, chính là phải có cái tâm, quan tâm chăm lo. Tài năng trẻ nhiều, gần 100% Ban Chấp hành tốt nghiệp đại học, nhân tài không thiếu.
Bao giờ xong thì tôi khó trả lời, phải chuẩn bị bài bản, nếu nói dăm ba năm thì không khả thi và có gì đó ảo tưởng.
Dân Trí: Thưa Tổng bí thư, kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị có đúng phương án được chuẩn bị không?
Tôi xin bảo đảm 100% hoàn toàn đúng với phương hướng công tác nhân sự, là cơ cấu, tỷ lệ trẻ già, nam, nữ. Ban Chấp hành giới thiệu sau đó Đại hội giới thiệu thêm, đều báo cáo với Đại hội cả.
Tinh thần rất dân chủ. Bầu theo hình thức giơ tay ào ào có khi không chính xác nên lần này thực hiện bỏ phiếu kín xem Đại hội có cho rút hay không.
Cũng có người Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người không được giới thiệu lại trúng cử.
Dân chủ nhưng phải có kỷ cương
AFP: Dưới sự lãnh đạo của ông và Bộ Chính trị mới, ông có nghĩ Việt Nam sẽ dân chủ, giàu mạnh hơn không?
Cá nhân tôi là một bộ phận tập thể, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chứ không thể có chuyện độc đoán, chuyên quyền, nhưng đồng thời cũng phải đề cao trách nhiệm cá nhân. Đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền thì như thế có dân chủ không?
Khẩu hiệu của chúng tôi là xây dựng và phát triển đất nước với mục tiêu rõ ràng: dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Còn trước mắt, từ nay đến 2020, phấn đấu trở thành một nước công nghiệp hiện đại.
Như các bạn vừa thấy, trong thời gian qua, hoạt động của hội đồng nhân dân, của Quốc hội có dân chủ không? Dân chủ nhưng phải có kỷ cương, không có kỷ cương thì đất nước sẽ rối loạn.
Người Lao Động: Tại Trung ương khóa 11 có nhiều đổi mới dân chủ, như tiến hành chất vấn trong Đảng, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt? Xin Tổng bí thư cho biết những đổi mới tiếp theo trong thời gian tới, như có thể bầu trực tiếp các chức danh chủ chốt của Đảng?
Câu hỏi của bạn không nằm trong phạm vi Đại hội. Đại hội không làm công việc ấy mà đây là công việc thường xuyên phải làm.
Có nhiều cái mới trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Thứ nhất là thực hiện nghị quyết Trung ương 4, lần đầu tiên trong trong lịch sử Đảng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, các cơ quan công quyền, cơ quan lãnh đạo các cấp cũng lấy phiếu tín nhiệm.
Đây là cách đánh giá tín nhiệm, gợi ý những gì cần kịp thời chấn chỉnh.
Làm quy hoạch cấp chiến lược cũng là lần đầu tiên. Đây chính là tạo thuận lợi cho công tác nhân sự, khi tiến hành Đại hội 12 diễn ra tốt đẹp, trọn vẹn.
Lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu một lần đủ danh sách 19 người vào Bộ Chính trị. Các khóa trước thường là thiếu, sau đó bổ sung dần.
Tất cả các chức danh bầu thì phiếu tập trung rất cao. Tại Đại hội, bầu một lần được đủ 180 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức, 20 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương dự khuyết, một lần thôi, phiếu rất cao, người thấp nhất cũng đạt trên 62%, không khí đoàn kết, phấn khởi.
Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...
Chiều 13/10, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai khóa với chủ đề "Khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam". Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ chiến lược…
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, thực hiện nghiêm “5 không”, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2026, gắn với phát triển ngành thủy sản bền vững...
Chiều 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công tại ba tỉnh miền Trung Tây Nguyên.
Ngày 13/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia, nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng - an ninh trong quan hệ song phương, đồng thời đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất, kết nối hạ tầng biên giới, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển công nghiệp quốc phòng.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.