
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC-UPCoM) thông báo giao dịch của ông Lê Văn Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
Theo đó, ông Lê Văn Nam tiếp tục muốn bán hết 123.700 cổ phiếu còn lại. Nếu thành công, ông Lê Văn Nam sẽ giảm sở hữu tại HBC từ 0,04% xuống 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 5/6 đến ngày 4/7.
Trước đó, từ ngày 27/5 đến ngày 29/5, ông Nam đã bán ra 500.000 cổ phiếu HBC để giảm sở hữu từ 0,18% về 0,04% vốn điều lệ.
Ở chiều ngược lại, ông Lê Viết Hiếu, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HBC để nâng sở hữu từ 1,21 triệu cổ phiếu (0,35% vốn điều lệ), lên 1,71 triệu cổ phiếu (0,49% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6.
Trên thị trường, chốt phiên ngày 3/6, giá cổ phiếu HBC tăng thêm 1,52% lên 6.700 đồng/cổ phiếu.
Kết thúc quý 1/2025, HBC ghi nhận doanh thu bán hàng hợp nhất giảm gần 958 tỷ đồng xuống hơn 691 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 103 tỷ còn 10,8 tỷ; chi phí tài chính tài chính giảm gần 3 tỷ xuống 96,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm hơn 51 tỷ còn gần 5,4 tỷ đồng.
Năm 2025, HBC dự kiến tổng doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 360 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 1, HBC mới hoàn thành 1,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.
Bên cạnh đó, cổ đông HBC thông qua việc chào bán 347 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư, giá 10.000 đồng/cp, tổng giá trị dự kiến 3.470 tỷ đồng. Mục đích là thanh toán các khoản vay của HBC tại các ngân hàng và thanh toán các hợp đồng thi công/thanh toán nợ cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ (chiếm 40% tổng số tiền thu được).
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.