17:01 16/03/2022

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc hứa cho phép ICO, xem tiền ảo như cổ phiếu

Đức Anh

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết sẽ cho phép hoạt động huy động vốn bằng tiền ảo (ICO), một phần trong các chính sách thúc đẩy thị trường tiền ảo của mình...

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có quan điểm cởi mở với tiền ảo - Ảnh: Nikkei Asia
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có quan điểm cởi mở với tiền ảo - Ảnh: Nikkei Asia

Ông Yoon, người sẽ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5 tới, dù không có kinh nghiệm về kinh doanh nhưng có quan điểm mạnh về tiền ảo, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong ngành tài chính.

Ông cho biết sẽ cho phép hoạt động huy động vốn bằng tiền ảo (ICO) - một phần trong chính sách thúc đẩy thị trường tiền ảo tại Hàn Quốc mà ông dự kiến triển khai khi chính thức cầm quyền.

Là một cựu công tố viên, ông Yoon cũng cam kết sẽ không áp thuế đối với lợi nhuận dưới 50 triệu Won (tương đương 40.000 USD) từ các giao dịch tiền ảo, đồng nghĩa với việc xem tiền ảo như cổ phiếu.

Các cam kết của vi Tổng thống đắc cử nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ những giới ủng hộ tiền ảo tại Hàn Quốc. Họ kỳ vọng rằng chính phủ sẽ loại bỏ các rào sản và cởi mở với những cơ hội ngày càng lớn từ các loại tài sản dựa trên công nghệ chuỗi khối.

“Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh quan điểm của ông ấy (Yoon Suk-Yeol) bởi ông ấy tự tin về việc thúc đẩy thị trường tiền ảo”, Yoon Seong-han, Tổng thư ký Hiệp hội Chuỗi khối Hàn Quốc, nói. “Hiện tại, vì ICO đang bị cấm, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát hành tiền ảo tại Singapore và các quốc gia khác. Các công ty đầu tư mạo hiểm và startup có thể huy động tiền dễ dàng từ các nhà đầu tư nếu như lệnh cấm được gỡ bỏ”.

Hiệp hội Chuỗi khối Hàn Quốc là tổ chức vận động hành lang cho các sàn giao dịch tiền ảo và các bên tham gia thị trường khác. Tổng thư ký tổ chức này khẳng định Hiệp hội không liên quan tới Tổng thống đắc cử.

Anndy Lian, Chủ tịch sàn giao dịch tiền ảo đăng ký tại Hà Lan BigONE Exchange, cũng bày tỏ sự hoanh nghênh quan điểm của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc.

 

Tính tới tháng 12/2021, thị trường tiền ảo nước này đạt giá trị 55.200 tỷ Won (tương đương 44,4 tỷ USD) với giao dịch bình quân hàng ngày là 11.300 tỷ Won (9,1 tỷ USD).

“Ông ấy hiểu rõ tầm quan trọng của tiền ảo. Ông ấy hiểu rõ tương lai - điều không thể cấm cản", ông Lian nói.

Các cổ phiếu liên quan tới tiền ảo đã đồng loạt tăng giá sau khi ông Yoon, thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) tuần trước trở thành Tổng thống đắc cử với chiến thắng sát sao trước ứng viên đảng Dân chủ (DP) Lee Jae-myung.

Ứng viên Lee là người có quan điểm thận trọng với tiền ảo. Dù đồng ý với ông Yoon về việc cho phép ICO, ông này phản đối việc xem tiền ảo như cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị viễn thông Vidente – công ty sở hữu 34,2% cổ phần tại sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc Bithumb Holdings, đã tăng 11,3% trong hai phiên giao dịch tuần trước, sau khi ông Yook thắng cử. Trong phiên giao dịch thứ Hai và thứ Ba, mã này đã giảm lần lượt 5,37% và 2,39%.

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (SFC) - cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc, tính tới tháng 12/2021, thị trường tiền ảo nước này đạt giá trị 55.200 tỷ Won (tương đương 44,4 tỷ USD) với giao dịch bình quân hàng ngày là 11.300 tỷ Won (9,1 tỷ USD). HIện hơn 15,2 triệu người tại Hàn Quốc đã có tài khoản với 24 hãng môi giới tiền ảo. Trong số này, khoảng 5,6 triệu người có phát sinh giao dịch.

Nhà đầu tiền ảo ở độ tuổi ngoài 30 là nhóm nhiệt tình nhất khi chiếm 31% tổng số những người giao dịch, theo sau là nhóm ngoài 40 tuổi với 27%. Nhóm ngoài 20 tuổi chiếm khoảng 23%, theo báo cáo tháng trước của FSC. Về giới tính, 2/3 nhà đầu tư là nam giới. Về giá trị tài khoản, hơn 50% nhà đầu tư sở hữu lượng tiền ảo trị giá từ 1 triệu Won trở xuống, và khoảng 15% có 10 triệu Won tiền ảo trở lên.

Từ trước đến nay, chứng khoán là một kênh đầu tư được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Chỉ số KOSPI của chứng khoán nước này vừa có năm 2021 kỷ lục về hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với tổng số tiền huy động được là 17.200 tỷ Won. Chỉ số này đã tăng 3,63% năm ngoái và đạt vốn hóa thị trường 2,2 triệu tỷ Won.

Trên thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã ký một sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét và đánh giá tiềm năng và rủi ro của tiền ảo cũng như các loại tài sản số khác.

"Chúng ta phải củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu và khả năng cạnh tranh về công nghệ và kinh tế, bao gồm việc phát triển có trách nhiệm những sáng tạo đổi mới về thanh toán và tài sản số”, Nhà Trắng nhấn mạnh trong trong thông báo đề cập tới các mục tiêu của sắc lệnh nói trên.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đang xem xét thông qua một đạo luật về quản lý tiền ảo.

Theo các nhà phân tích, với cương vị Tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon có thể triển khai một phần chính sách tiền ảo của mình thông qua các sắc lệnh. Tuy nhiên, vấn đề thuế lợi nhuận từ tiền ảo sẽ cần phải được Quốc hội thông qua bằng cách sửa đổi luật thuế. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ phải thông qua dự luật thành lập cơ quan quản lý tài sản số. Việc này cần được sự ủng hộ của Đảng DP - đảng đang chiếm đa số trong 300 ghế trong Quốc hội.

“Ít nhất một phần các đề xuất của Tổng thống đắc cử có thể thành hiện thực”, nhà phân tích Han Dae-hoon tại SK Securities, nhận xét. “Tôi hy vọng các chính sách thúc đẩy tiền ảo của ông ấy có thể được hiện thực hóa dưới chính quyền mới. Tuy nhiên, phải chờ mới biết được điều gì sẽ xảy ra".