Tổng thống Philippines dọa bỏ tù những người từ chối tiêm vaccine Covid-19
Trang Linh
22/06/2021, 09:23
Phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trái ngược với quan chức y tế nước này - những người khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19 nhưng trên cơ sở tự nguyện…
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (chính giữa) - Ảnh: AP
Phát biểu trên truyền hình ngày 21/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa sẽ bỏ tù những người dân từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh tồi tệ.
“Các bạn hãy chọn đi, tiêm vaccine hoặc đi tù”, ông Duterte phát biểu trên truyền hình sau khi nước này ghi nhận số lượng người tham gia tiêm chủng thấp tại một số cơ sở y tế ở thủ đô Manila.
Từ đầu đại dịch tới nay, Philippines có hơn 1,3 triệu ca nhiễm và hơn 23.000 ca tử vong vì Covid.
Phát biểu của ông Duterte trái ngược với quan chức y tế nước này - những người khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19 nhưng trên cơ sở tự nguyện.
“Đừng hiểu sai ý tôi, đất nước đang trải qua khủng hoảng. Tôi chỉ tức giận vì người dân Philippines không quan tâm đến chính phủ”, ông Duterte nói.
Xe buýt vận động tiêm vaccine Covid-19 tại Taguig, Philippines - Ảnh: AP
Tính tới ngày 20/6, mới chỉ có 2,1 triệu người Philippines đã được tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ. Trong khi đó, quốc gia Đông Nam Á đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 70 triệu người trong năm nay, trên tổng dân số 110 triệu người của nước này.
Từng bị chỉ trích vì cách tiếp cận quá cứng rắn trong cuộc chiến chống Covid-19, Tổng thống Duterte cũng kiên quyết không cho phép các trường học mở cửa trở lại.
Khác với tuyên bố sử dụng luật pháp để yêu cầu người dân tiêm vaccine của Tổng thống Philippines, tại Mỹ và Ấn Độ - hai quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp liên tiếp tung ra nhiều chương trình ưu đãi để khuyến khích người dân tiêm vaccine.
Tại Mỹ, một số bang tổ chức các chương trình bốc thăm trúng thưởng hay thậm chí xổ số với giá trị giải thưởng lên tới hàng vài triệu tới hơn 100 triệu USD dành cho những người đã tiêm vaccine. Một số bang phát tiền mặt cho người dân đi tiêm chủng. Trong khi một số khác tặng phiếu mua hàng, vé xem thi đấu thể thao, tặng bia... nhằm tạo động lực cho người dân đi tiêm vaccine.
Còn ở Ấn Độ, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ tung ra chương trình quà tặng miễn phí cho những người đã tiêm vaccine, từ rượu, đồ ăn cho tới khuyên mũi vàng, máy xay cầm tay. Trong khi đó, chính quyền các bang Ấn Độ cũng không đứng ngoài cuộc khi đua nhau đưa ra nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tiêm vaccine như giảm thuế, tặng gạo, cà chua, bốc thăm trúng thưởng xe máy, máy giặt...
Theo dữ liệu từ Bloomberg, tính tới ngày 19/6, hơn 2,55 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm tại 180 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Con số này đủ để tiêm đầy đủ cho khoảng 16,7% dân số toàn cầu. Tốc độ tiêm chủng gần nhất đạt 37,3 triệu liều/ngày. Theo các nhà khoa học, để đạt được miễn dịch cộng đồng với Covid-19, cần ít nhất 70-75% dân số toàn cầu được tiêm vaccine đầy đủ.
Thế giới đã tiêm được 2,55 tỷ liều vaccine Covid-19
11:21, 19/06/2021
Biến thể Delta từ Ấn Độ kìm hãm con đường thoát đại dịch trên toàn cầu
17:40, 18/06/2021
Tặng từ đồ ăn đến vàng: Muôn kiểu ưu đãi khuyến khích tiêm phòng Covid ở Ấn Độ
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: