18:13 20/11/2023

TP. HCM chi gần 50 tỷ đồng hỗ trợ các nhóm đối tượng khó khăn

Nhật Dương

Trong điều kiện có hạn, TP. HCM vẫn dành một nguồn lực để hỗ trợ cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM, thực hiện chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 02/2022 của Hội đồng nhân dân, tổng kinh phí hỗ trợ từ ngày 1/5/2022 đến hết năm 2023 là gần 50 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí chi hỗ trợ tiền hàng tháng, cấp hơn 1.300 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí cho các nhóm đối tượng tính từ ngày 1/5/2022 đến ngày 31/7/2023 hơn 27,1 tỷ đồng. Ước thực hiện kinh phi chi hỗ trợ các nhóm đối tượng đến hết năm 2023 hơn 22,1 tỷ đồng.

Cũng tính từ ngày 1/5/2022 đến hết tháng 7/2023, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã xét duyệt và chi trả cho 3.500 người.

Trong đó, có hơn 1.500 người cao tuổi, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10,4 tỷ đồng; 338 người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Đồng thời, đã hỗ trợ 3 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng, nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 26,2 triệu đồng.

Ngoài tra, hỗ trợ hơn 1.000 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại có mức thu nhập bằng hộ nghèo, kinh phí hơn 10,5 tỷ đồng; hỗ trợ 581 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại có mức thu nhập bằng hộ cận nghèo với kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng…

Theo ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM, Nghị quyết số 02 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành trong bối cảnh cả nước nói chung và TP. HCM nói riêng đang tập trung khắc phục hậu quả dịch Covid-19.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng thành phố vẫn dành một nguồn lực lớn để hỗ trợ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công tác triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo độ bao phủ cả về chuyên môn và quá trình phối hợp thực hiện chính sách; nhiều địa phương sáng tạo và nỗ lực đảm bảo phù hợp với nhóm đối tượng và địa bản, đặc điểm dân cư.

Điểm mới của Nghị quyết 02 là hỗ trợ cho các nhóm đối tượng cận kề các tiêu chí của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng các nhóm đối tượng không được hưởng chế độ. Do đó, Nghị quyết số 02 đã trợ giúp kịp thời cho các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn trong cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện cũng gặp phải một số vướng mắc, do người dân di biến động chỗ ở sau dịch Covid-19; nhân sự phụ trách ở các địa phương thiếu, thay đổi liên tục nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cập nhật, rà soát, xét duyệt các nhóm đối tượng hưởng chính sách đặc thù.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề như: Khai sinh trẻ em không có tên cha mẹ; trẻ em mồ côi đang sống với người thân, mặc dù có mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo, cận nghèo nhưng không đủ điều kiện hưởng chính sách do không thể xác định trẻ em mồ côi, hộ dân lao động, hộ dân mới nhập cư…

Tại nhiều địa phương phát hiện trường hợp trẻ em, người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thực tế nằm ngoài các nhóm đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội như: Người cao tuổi từ 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo sống tại khu sinh quyển rừng ngập mặn; trẻ em có cha, mẹ là đối tượng hưởng bảo trợ xã hội; trẻ có cha, mẹ đang chấp hành án phạt tù...