1.000 giường hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân Covid-19 nặng đã được TP.HCM chuẩn bị tại 4 bệnh viện tuyến cuối.
Ngày 9/7, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa triển khai 1.000 giường hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại 4 bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn, gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
1.000 giường hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân Covid-19 nặng đã được TP.HCM chuẩn bị tại 4 bệnh viện tuyến cuối.
Cụ thể, Bệnh viện Chợ Rẫy có 300 giường hồi sức, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM có 300 giường, Bệnh viện Nhân dân 115 có 250 giường và Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 150 giường.
Trong đó, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ưu tiên sử dụng giường hiện hữu tại các khoa lâm sàng sẵn có, để mở rộng giường hồi sức với điều kiện tối thiểu (oxy, khí nén, hệ thống hút…).
Thành phố sẽ tạm chuyển đổi công năng Bệnh viện huyện Bình Chánh từ Bệnh viện điều trị Covid-19 trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân 115, chuyên tiếp nhận các trường hợp Covid-19 nặng và nguy kịch với quy mô 250 giường hồi sức và 250 giường người bệnh nhẹ.
Tạm chuyển đổi công năng Bệnh viện quận Gò Vấp trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuyên tiếp nhận và điều trị người bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch với quy mô 150 giường hồi sức và 350 giường người bệnh nhẹ.
Giám đốc 4 bệnh viện được phân công chủ động phối hợp triển khai kịp thời việc điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, nhằm giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân.
Được biết, tính đến nay, TP.HCM đã chuẩn bị phương án 20.000 giường bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ngoài các bệnh viện có sẵn, Sở Y tế TP.HCM đã lập thêm 4 bệnh viện dã chiến chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19.
Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 số 1 có quy mô 4.000 giường, được chuyển hóa công năng từ Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 số 2 quy mô 2.000 giường, được chuyển hóa công năng từ chung cư tái định cư phường Tân Thới Nhất, Quận 12. Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 quy mô 3.000 giường, chuyển đổi từ khu nhà tái định cư ở Thành phố Thủ Đức. Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4, chuyển đổi từ khu nhà tái định cư ở huyện Bình Chánh, quy mô 3.000 giường.
TP.HCM cũng đang tiếp tục triển khai thêm Bệnh viện dã chiến có quy mô 1.000 giường bệnh từ việc cải tạo một phần tòa nhà Thuận Kiều Plaza tại quận 5 để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.
Tính đến trưa ngày 9/7, tại TP.HCM có 9.895 bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế công bố. TP.HCM hiện có tổng cộng 1.280 điểm phong tỏa do liên quan đến dịch Covid-19.
Thành phố hiện đang điều trị 8.771 bệnh nhân dương tính mới, trong đó có hơn 400 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại 11 bệnh viện, có 131 người phải thở máy và 8 trường hợp cần can thiệp ECMO.




Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Bộ Y tế khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ vận động, và có chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động thể lực…
Việc tối ưu hóa dòng tiền là bài toán thường trực của nhà thầu trong hoạt động quản lý tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phân định rõ việc quản trị dòng tiền minh bạch và chiếm dụng vốn trái phép...
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; hưởng lợi số tiền rất lớn với doanh thu lên tới hơn 539 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho nhiều lứa tuổi...
Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, theo hướng xác định rõ mức phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng đối với cá nhân, và 2 tỷ đồng đối với tổ chức…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.