Tp.HCM lập tổ công tác gỡ vướng các dự án bất động sản

Thành phố sẽ tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp theo từng nhóm. Thủ tục nào thuộc thẩm quyền của Trung ương thì sẽ đăng ký làm việc với Chính phủ để cùng tháo gỡ...

Tp.HCM sẽ thành lập tổ công tác gỡ vướng cho các dự án bất động sản
Tp.HCM sẽ thành lập tổ công tác gỡ vướng cho các dự án bất động sản

Tại cuộc họp tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 4/2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021 của Tp.HCM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ thành lập tổ công tác để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản hiện nay trên địa bàn.

Hiện, trên địa bàn Tp.HCM có nhiều dự án của các doanh nghiệp đang vướng mắc thủ tục hành chính, thủ tục đất đai… nên không triển khai được. Hàng tuần, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp nhận rất nhiều đơn thư khiếu nại của doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến vướng mắc này. 

Tổ công tác sẽ do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM Lê Hòa Bình phụ trách. Các thành viên của tổ gồm có Sở Tài nguyên Môi trường, Thuế, Ngân hàng… sẽ cùng ngồi lại với nhau để hệ thống lại tất cả các dự án gặp khó khăn về vấn đề thủ tục hành chính, chính sách đất đai...

Từ đó, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp theo từng nhóm. Thủ tục nào thuộc thẩm quyền của Trung ương thì sẽ đăng ký làm việc với Chính phủ để cùng tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Tp.HCM, trên địa bàn thành phố hiện còn 61 dự án đang bế tắc cần tháo gỡ. 61 dự án này nhà đầu tư đã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Sở Xây dựng là cơ quan tham gia góp ý kiến.

Tại hội nghị "Gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo chính quyền thành phố với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản năm 2021" diễn ra vào cuối tháng 2/2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã giao Sở Kế hoạch và đầu tư nghiên cứu, báo cáo Tổ công tác đầu tư thành phố xem xét tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nói trên.

Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM đề nghị không để xảy ra trường hợp dự án hồ sơ đã hoàn chỉnh, sẵn sàng đóng tiền sử dụng đất nhưng vẫn không được chấp thuận.

"Nếu các dự án cứ tồn đọng như thế này thì làm sao thành phố phát triển được. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng ta cần phải tháo gỡ những khó khăn liên quan tới thủ tục hành chính, thủ tục đất đai. Sự phát triển của doanh nghiệp sẽ đóng góp rất lớn vào sự phát triển của thành phố", ông Phong nói.

Những đơn vị, cơ quan nào gây phiền hà, không quyết liệt trong việc tạo điều kiện về môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp thì người đứng đầu đơn vị, cơ quan đó phải chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Thành Phong

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM cũng yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, không cung cấp các thông tin để đẩy giá bất động sản, nhất là ở khu vực ngoại thành; Rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất; Tập trung tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc của các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Với sự quyết liệt của lãnh đạo Tp.HCM cùng các sở, ban ngành, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng, những vướng mắc pháp lý đang còn tồn đọng của các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Qua đó, góp phần quan trọng giúp cho doanh nghiệp ổn định hoạt động, gia tăng nguồn cung dự án và sản phẩm nhà ở mới, thúc đẩy thị trường bất động sản Tp.HCM phát triển minh bạch và bền vững.

Từ nền tảng công nghiệp đến hệ sinh thái đô thị: Hành trình 3 thập niên của Tandogroup

Trải qua gần ba thập kỷ kiên định chuyển mình từ nền tảng công nghiệp vững chãi đến hệ sinh thái đô thị nhân văn, hành trình của Tập đoàn Tân Đô (Tandogroup) và nhà phát triển Mai Bá Hương tại Lương Hòa (Tây Ninh) chính là minh chứng cho một tầm nhìn vượt thời gian, nơi niềm tin và giá trị thực được bồi đắp để đánh thức tương lai của cả một vùng đất.

Thay đổi tư duy từ “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”

Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy