
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa có báo cáo gửi Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân TP.HCM về tình hình triển khai các dự án đầu tư công; trong đó dự án xây dựng Nhà hát Thủ Thiêm do cần ưu tiên cho các hoạt động an sinh xã hội và phục hồi kinh tế nên dừng triển khai.
Từ năm 2015 đến nay, qua công tác rà soát TP.HCM có 678 dự án chậm triển khai, có hai dự án sẽ tạm ngừng thực hiện, gồm: Dự án nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng) và dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cảng Cát Lái đến đường Vành đai 2 (vốn hơn 351 tỷ đồng).
Dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP.HCM được lập kế hoạch từ năm 1993. Sáu năm sau, chính quyền TP.HCM có quyết định sẽ xây dựng nhà hát này tại vị trí số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1. Song, dư luận cùng các nhà chuyên môn cho rằng xây dự án tại vị trí nói trên là không phù hợp.
Sau đó, năm 2012, Thành phố quyết định chọn địa điểm mới để xây dựng nhà hát, đó là tại công viên 23 tháng 9, khu vực cạnh chợ Bến Thành sầm uất. Dự án rộng 1,2 ha, tổng vốn đầu khoảng 2.200 tỷ đồng, gồm hai khán phòng chính có sức chứa 1.700 chỗ (khán phòng lớn 1.200 chỗ và khán phòng nhỏ 500 chỗ), hướng chính nhìn ra chợ Bến Thành. Nhà hát này được giới hạn bởi các tuyến đường Tôn Thất Tùng - Lê Lai - Phạm Ngũ Lão, quận 1.
Với kinh phí lớn như vậy, cộng với vị trí xây dựng nhà hát có thể phá vỡ cấu trúc không gian đô thị, công viên 23 tháng 9,… dư luận đã tỏ ra không đồng tình, nhiều chuyên gia phản biện về tính khả thi của dự án. Dự án nhà hát một lần nữa chưa được triển khai.
Tháng 8/2017, Ủy ban nhân dân TP.HCM quyết định lựa chọn khu vực Thủ Thiêm (khu đô thị mới Thủ Thiêm) để triển khai dự án nhà hát. Đến tháng 10/2018, dự án được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư, thuộc danh mục nhóm A, đầu tư bằng ngân sách Thành phố. Tổng kinh phí lúc bấy giờ được dự tính là 1.508 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện, Thành phố dự tính dùng khoản tiền sẽ bán dấu giá “khu đất vàng” ở số 23 Lê Duẩn nói trên.
Sau đó, chủ đầu tư dự án đề xuất tăng tổng mức đầu tư lên 1.988 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh thời gian triển khai từ năm 2018 đến 2024. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm nhiện tại, dự án vẫn chưa có quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cuối năm 2021, chủ đầu tư dự án từng trao hai giải nhì (không có giải nhất) cho hai đơn vị tham gia cuộc thi phác thảo ý tưởng thiết kế kiến trúc công trình nhà hát Thủ Thiêm.
Về các nguyên nhân chậm trễ triển khai dự án, Ủy ban nhân dân TP.HCM cho biết, do tiến độ tổ chức thi tuyển thiết kế, thời gian thẩm định, góp ý, phản biện của các sở, ngành và các đơn vị liên quan còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Hơn nữa, tác động rất lớn của dịch bệnh Covid-19 đã làm kéo dài, kéo giãn các khung thời gian…
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố, dự án vẫn đang thực hiện các thủ tục và chờ nguồn vốn đầu tư và hiện chưa được ưu tiên bố trí vốn. Trong khi đó, Ban quản lý Dự án Đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM cho rằng, dự án chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 mà cần tập trung các nguồn lực đầu tư cho các công trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy vậy, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, cho biết sắp tới khi TP.HCM được tăng trần vốn đầu tư trung hạn thì có thể được phân bổ vốn để triển khai dự án này.
Thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng GRDP ước tăng 6,70% so cùng kỳ năm ngoái...
FDI không phải là mục tiêu của chính sách phát triển, mà là một trong nhiều nguồn lực phục vụ cho mục tiêu nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Khi các nguồn lực quốc gia ngày càng hữu hạn, mọi chính sách ưu đãi, mọi quyết định phân bổ đất đai, hạ tầng, năng lượng hay dữ liệu đều cần hướng đến giá trị dài hạn mà nền kinh tế nhận được...
Sau gần 40 năm mở cửa, FDI vẫn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, khi quy mô nền kinh tế đã thay đổi và các nguồn lực phát triển ngày càng tiệm cận giới hạn, câu hỏi đặt ra lúc này là đã đến lúc nhìn nhận đúng vai trò của FDI trong chiến lược phát triển quốc gia...
Đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, GDP quý 2/2026 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng mạnh trong 6 tháng với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 283,17 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước...
Quyết định 1129/QĐ-TTg về chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được kỳ vọng tạo chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành, trở thành căn cứ đánh giá chất lượng công việc, thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.