TP.HCM tạm phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vì có ca nghi nhiễm Covid-19
MMinh Tâm
Chọn cỡ chữ
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tạm bị phong toả để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch sau khi ghi nhận ba nhân viên nghi mắc Covid-19…
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tạm phong tỏa vì có ba nhân viên nghi nhiễm Covid-19
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), chiều ngày 12/6/2021, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ghi nhận ba trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên của bệnh viện.
Trong đó có hai nhân viên phòng công nghệ thông tin và một người làm việc tại phòng hành chính quản trị, là vợ của một trong hai nhân viên công nghệ thông tin nêu trên. Hai vợ chồng cư trú tại huyện Hóc Môn, người còn lại sống ở khu dân cư phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức.
Ngay sau khi có thông tin về các ca nghi nhiễm Covid-19 này, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã nhanh chóng tạm phong tỏa để phục vụ công tác truy vết, phát hiện ca mắc, khoanh vùng, dập dịch… Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn duy trì công tác xét nghiệm chẩn đoán RT-PCR và chăm sóc bệnh nhân Covid-19 đang nằm điều trị tại đây.
Theo Sở Y tế TP.HCM, khả năng cao là nhân viên y tế bị nhiễm từ môi trường bên ngoài bệnh viện. Bởi những người bị nhiễm thuộc nhóm hành chính của bệnh viện, không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh.
Hiện TP.HCM đang khẩn trương khoanh vùng, điều tra truy vết, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và nơi cư trú của các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 này.
Cũng trong chiều cùng ngày, Sở Y tế thông báo triển khai thêm hai bệnh viện gồm Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi và Đơn vị điều trị Covid-19 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào hoạt động nhằm "chia lửa" cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
Theo kế hoạch, Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi sẽ chính thức đi vào hoạt động ngay chiều 12/6. Các y, bác sĩ của Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi với sự hỗ trợ luân phiên cán bộ y tế từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và các bệnh viện được Sở Y tế phân công đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ 15h00 ngày 12/6.
Trong khi đó, Đơn vị điều trị Covid-19 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ đi vào hoạt động vào ngày 13/6.
2 bệnh viện này sẽ đảm trách tiếp nhận cả trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhẹ và nặng theo đúng phương châm 4 tại chỗ của Bộ Y tế giao, với sự huy động nguồn lực chuyên khoa nhiễm và chuyên khoa hồi sức, cấp cứu từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố.
Được biết, vào trưa 12/6, ngay khi có thông tin về ba ca nghi nhiễm Covid19 tại Bệnh viên Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm các quy tắc phòng chống dịch, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tụ tập bạn bè hoặc người thân không ở cùng gia đình để sinh hoạt, ăn uống, không đi đến những nơi đông người sau giờ làm việc.
Tính đến tối 12/6, cả nước có thêm 104 ca mắc Covid-19; trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 103 ca ghi nhận trong nước tại 5 tỉnh, thành phố, gồm: TP.HCM (44 ca), Bắc Giang (41 ca), Bắc Ninh (16 ca), Hà Tĩnh (2 ca). Như vậy, tính đến hết ngày 12/6/2021, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 10.241 ca mắc Covid-19.
Thảo luận dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng muốn chuyển mạnh sang hậu kiểm phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện thực hiện, nhất là hệ thống dữ liệu, năng lực kiểm nghiệm, đội ngũ cán bộ và trang thiết bị chuyên môn.
Những ngày qua, dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là liên quan đến quy định về việc hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi...
Các địa phương được yêu cầu nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027...
Trước những lo ngại của dư luận về đề xuất người dưới 18 tuổi được phép hiến tạng, Bộ Y tế vừa lên tiếng, nhấn mạnh quy định này không nhằm "khuyến khích" hay cho phép tùy tiện, mà là khung pháp lý chặt chẽ để bảo vệ tối đa quyền lợi của trẻ em và mở thêm cơ hội cứu sống những bệnh nhân hiểm nghèo, trong đó có bệnh nhân trẻ em ...
Bộ Tư pháp vừa đề xuất xử lý 259 văn bản quy phạm pháp luật, qua đó cắt giảm, đơn giản hóa hơn 210 thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương. Đáng chú ý, ít nhất 11 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, công thương, xây dựng... cũng được đề xuất bãi bỏ hoặc nới lỏng quy định...
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...