
Mới đây, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì họp với các sở ngành, UBND quận 12 để giải quyết dứt điểm việc thu hồi khu đất công diện tích 25.491 m2 do Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex (Savimex) đang đang chiếm dụng.
Theo hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, công ty Savimex sử dụng khu đất có tổng diện tích 25.491 m2, phường Hiệp Thành, quận 12, là đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý.
Trong đó, có 11.571 m2 được UBND TP.HCM cho công ty thuê sử dụng trong thời hạn 5 năm (tính từ ngày 01/01/1996), còn lại 13.920 m2 đất kế bên diện tích đất thuê là do công ty bao chiếm thêm để sử dụng.
Khi hết thời hạn thuê đất vào năm 2002, công ty Savimex xin tiếp tục thuê phần đất 11.571 m2 và thuê thêm phần diện tích bao chiếm kế bên là 13.920 m2 (tổng cộng là 25.491 m2) để sử dụng làm nhà xưởng nhưng không được chấp thuận vì khu vực này đã được UBND quận 12 quy hoạch xây dựng trường học. Dù vậy, công ty Savimex vẫn sử dụng diện tích đất trên.
Theo kết luận thanh tra về việc phòng chống tham nhũng trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại UBND quận 12 của thanh tra TP.HCM, ban hành vào tháng 3/2013, công ty Savimex sử dụng 25.491 m2 đất có nguồn gốc do Nhà nước trực tiếp quản lý từ năm 2001 đến nay, nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng đất theo luật đất đai, gây thất thu ngân sách nhà nước trong thời gian dài.
Thanh tra TP.HCM kiến nghị chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND quận 12 lập thủ tục thu hồi khu đất 25.491 m2 bị chiếm dụng.
Trên cơ sở đó, tháng 9/2013 UBND TP.HCM ban hành quyết định số 5080 thu hồi diện tích đất trên do công ty Savimex đang sử dụng có nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất.
Theo quy hoạch sử dụng đất thì khu đất thuộc một phần đất xây dựng trường học và một phần thuộc lộ giới đường giao thông khu vực.
Về phía công ty Savimex, vào tháng 11/2017, công ty này đã lập biên bản bàn giao đất, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng đất, chưa bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.
Thời gian kéo dài đến tháng 02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM phải báo cáo UBND TP.HCM về việc tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên.
UBND TP.HCM đã có chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giao chủ tịch UBND quận 12 nghiên cứu ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện cưỡng chế.
Báo cáo với các sở ngành trong cuộc họp mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết việc UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi toàn bộ 25.491 m2 là do công ty Savimex đã có nhiều sai phạm trong quá trình sử dụng đất, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng đất.
“Đối chiếu quy định tại Luật đất đai, với các vi phạm của công ty Savimex thì trường hợp thu hồi toàn bộ 25.491 m2 đất sẽ không bồi thường về đất cũng như tài sản gắn liền với đất cho công ty này”, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, khẳng định.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề nghị các đơn vị cho ý kiến về việc xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) trên diện tích đất bị thu hồi.
Được biết, Savimex là công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chế biến gỗ. Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa kiểm toán của Savimex ghi nhận doanh thu đạt hơn 788,8 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 80,5% kế hoạch doanh thu cả năm. Công ty lỗ hơn 10,1 tỷ đồng trong năm 2023.




Ở những nấc cao hơn của chuỗi giá trị, chuẩn mực không còn đơn thuần là điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường. Khi được chuyển hóa thành năng lực thực thi, duy trì xuyên suốt và đồng bộ, chuẩn mực sẽ trở thành một phần quan trọng trong sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.
Muốn thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, không chỉ cần khu công nghiệp tốt, chính sách tốt, mà còn phải có môi trường sống đủ tốt để chuyên gia quốc tế yên tâm làm việc, gắn bó và đưa gia đình đến sinh sống…
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu phát triển nhà ở phải căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người dân và điều kiện từng địa phương; khắc phục mất cân đối cung-cầu; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, đồng thời hoàn thiện chính sách để hạn chế đầu cơ, tránh lãng phí nguồn lực...
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.
Pháp luật và xã hội Việt Nam luôn đề cao sự công bằng, nhân văn, bảo vệ lẽ phải và quyền lợi chính đáng của người sở hữu nhà ở, bất kể đó là người Việt Nam hay người nước ngoài. Vì vậy, người nước ngoài có thể chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý khi cần thiết...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.