Theo quy hoạch, dự kiến quy mô dân số của TP.Nha Trang đến năm 2030 vào khoảng 640.000 người và đến năm 2040 khoảng 780.000 người, trong đó, khoảng 570.000 là người thường trú.
Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 27.502 ha, bao gồm khoảng 26.622 ha thuộc TP Nha Trang (hiện hữu) và khoảng 880 ha thuộc 4 xã, thị trấn của huyện Diên Khánh.
Được biết, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 được Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tư vấn lập quy hoạch. Tầm nhìn và mục tiêu phát triển TP. Nha Trang là đóng góp tích cực vào việc thực hiện hóa phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa: “Trở thành một tiêu chuẩn mới về chất lượng sống, làm việc và du lịch”.
Theo quy hoạch, Nha Trang sẽ trở thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; là một đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững, có dịch vụ đa dạng, du lịch gắn với những giá trị cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc sắc (gắn với biển, sông núi); và là trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng áp dụng công nghệ cao tầm cỡ quốc tế. Đồng thời là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Khánh Hòa; trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Theo quy hoạch, dự kiến quy mô dân số của TP.Nha Trang đến năm 2030 vào khoảng 640.000 người và đến năm 2040 khoảng 780.000 người, trong đó, khoảng 570.000 là người thường trú.
Về chiến lược phát triển, Nha Trang tập trung bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, với du lịch là ngành kinh tế chính; phát triển đô thị thông minh...
Về không gian, thành phố biển sẽ phát triển theo hướng đa trung tâm với trung tâm chính là dải đô thị ven biển, các khu vực khác gồm: sân bay Nha Trang cũ, dọc sông Cái, dọc đường Võ Nguyên Giáp... Bên cạnh đó, các khu vực trên đảo Hòn Tre, dọc các dòng sông khác trong thành phố cũng sẽ được đầu tư, phát triển.
Quy hoạch giao thông sẽ mở rộng đoạn qua núi Cù Hin về phía núi thêm 7 m, lên 25 m, đủ diện tích để bố trí giao thông công cộng, 6 làn xe; xây dựng hầm qua núi; làm đường kết nối các tuyến đường lớn trong thành phố...
Theo UBND TP. Nha Trang, khu vực nghiên cứu điều chỉnh, mở rộng quy hoạch nằm ở phía Tây TP. Nha Trang được kết nối với trung tâm thành phố thông qua 3 tuyến đường chính là đường 23 Tháng 10, đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường Phong Châu.
Với việc mở rộng này, nhiều ý kiến nhận định, những năm gần đây, Nha Trang đã phát triển mạnh mẽ, thu hút lượng lớn du khách cũng như người dân từ nơi khác đến sinh sống và làm việc. Theo đó, lĩnh vực bất động sản cũng tăng trưởng nhanh với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước, khiến quỹ đất dành cho phát triển dự án tại Nha Trang ngày càng hạn hẹp.
Vì vậy, việc mở rộng về phía Tây (thuộc huyện Diên Khánh - địa phương nằm giáp và là cửa ngõ của thành phố), nơi có kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm Nha Trang là phù hợp, Qua đó, góp phần giảm tải áp lực cho trung tâm thành phố, đồng thời tạo ra quỹ đất khá lớn để tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội toàn diện hơn.
Các doanh nghiệp môi giới đang phải gồng chi phí để hoạt động trong tình trạng nguồn thu sụt giảm và sức khỏe được đánh giá yếu hơn giai đoạn 2022 - 2023...
UBND TP. Hải Phòng giao cho Công ty Cổ phần Hoá chất Vật liệu điện Bình Phát hơn 2,58ha đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội với 1.777 căn chung cư…
Với giới thành đạt, một ngôi nhà không chỉ được đánh giá qua vị trí hay diện tích, mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của từng thành viên và duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ. Bộ sưu tập duplex The Rey Edition tại Rivea Residences được phát triển theo định hướng đó, kết hợp lợi thế kết nối nội đô với không gian sống rộng rãi, riêng tư và hệ tiện ích đồng bộ.
Từ những tuyến phố quy hoạch theo ô bàn cờ tại phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) đến tinh thần “buôn có bạn, bán có phường” ở phường Chợ Lớn, Sài Gòn đã hình thành một bản sắc giao thương gắn liền với dòng người và tính cộng đồng. Kế thừa tinh thần ấy, SOHO tại The Global City đã nâng tầm những giá trị quen thuộc vào một không gian thương mại đương đại bằng tư duy quy hoạch chuẩn quốc tế.
Để hạn chế tình trạng thiếu chỗ ở phục vụ tái định cư, TP. Hà Nội đặt ra yêu cầu rà soát nhu cầu thực tế, đánh giá khả năng đáp ứng từ nguồn lực hiện có, và xây dựng phương án bổ sung phù hợp với từng địa bàn, từng giai đoạn...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.