
Cuối tuần qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM (HUBA) tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân chủ đề "Phát triển kinh tế năm 2021 trong bối cảnh bình thường mới".
Tại chương trình, TS.Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn của Chính phủ, cho biết: Tp.HCM vẫn giữ vai trò hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong 10 năm qua, tăng trưởng của thành phố chậm lại vì nhiều nguyên nhân nhưng vẫn là thành phố có nhiều triển vọng phát triển.
Theo ông Lịch, việc quy hoạch, phát triển các vùng đô thị, hạ tầng chậm dẫn đến chậm mở rộng không gian phát triển thành phố. Để tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước, Tp.HCM buộc phải giải quyết tốt các chính sách phát triển đô thị, hạ tầng kết nối trong phạm vi thành phố và với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xây dựng Tp.Thủ Đức là điểm tập trung của hệ sinh thái khởi nghiệp, tiến tới xây dựng thành phố khởi nghiệp.
Ở góc độ kinh tế, TS Trần Du Lịch phân tích: Dù Tp.HCM xác định 4 ngành mũi nhọn, 9 nhóm ngành trọng điểm, nông nghiệp công nghệ cao nhưng công nghiệp chế biến chế tạo của thành phố vẫn tăng trưởng chậm hơn cả nước. Do đó, bài toán đặt ra nếu thành phố duy trì cơ cấu như cũ sẽ không cạnh tranh được. Vì vậy, thành phố phải đi đầu trong số hóa. Có thể nói, những doanh nghiệp nào không đi vào công nghệ số, số hóa sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý là trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào thế giới đang tăng, chi phí vận tải tăng Tp.HCM phải đặt 1 nền tảng mới là đi vào phân khúc gia tăng trong chuỗi giá trị.
Đồng quan điểm trên, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, thành viên tổ tư vấn của Chính phủ cho rằng: Mở rộng không gian trước tiên phải là mở rộng không gian phát triển, quan trọng hơn vẫn là phát triển hạ tầng. Thay vì chọn kết nối vùng nguyên liệu giữa thành phố và các tỉnh, thành phía Nam, chính quyền Tp.HCM và các tỉnh cần bàn bạc thực hiện ngay những gì đang vướng mắc liên quan đến thể chế, luật cần tháo gỡ để cùng kiến nghị trung ương".
Ông Cung cũng lạc quan cho biết thêm: Mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn nhưng so với năm 2020 thì đang tốt dần lên, dự đoán tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm nay sẽ tốt hơn mức 2,9% của năm 2020. Tuy nhiên, để đạt mức tăng trưởng 6,5% đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, kèm theo nhiều yếu tố khác.
Theo Sở Công Thương Tp.HCM, trong 3 tháng đầu năm 2021, các chỉ số về sức mua, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu của Tp.HCM đã bật tăng trở lại, qua đó cho thấy các doanh nghiệp có biện pháp chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất tốt và nhanh chóng ổn định phát triển. Trong quý 2, ngành công thương thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các đề án đã được UBND Tp.HCM phê duyệt, gồm: đề án phát triển thương mại điện tử, ngành logistic và phát triển xuất khẩu trên địa bàn Tp.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Ngoài ra, còn có các hoạt động hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố. Cụ thể, các hỗ trợ sẽ tập trung vào chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn vay, về đất và thuế, đồng thời kịp thời gỡ khó về các chính sách cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai việc số hóa dữ liệu…
Theo thống kê, giá nhà ở tại Việt Nam hiện đã tăng 400 lần so với năm 1990. Từ quý 3/2025 đến nay, hầu hết các dự án mới ra mắt tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m2. Giá nhà tăng cao không chỉ ảnh hưởng tới an sinh xã hội, gây bất bình đẳng xã hội mà còn tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị lớn. Khi chi phí nhà ở chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong thu nhập, chi phí sinh hoạt tại đô thị ngày càng đắt đỏ, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức trong việc thu hút và giữ chân lao động, còn lao động trẻ thì mất độ̂ng lực sở hữu nhà, dẫn đến không muốn kết hôn, sinh con...
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về phân khúc nhà ở cho thuê, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng việc phát triển đồng bộ thị trường nhà ở cho thuê sẽ góp phần bổ sung nguồn cung lớn các sản phẩm nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân. Đồng thời, các đô thị lớn sẽ có thêm nhiều “chốn an cư khởi đầu” - nền tảng quan trọng để hình thành các hộ gia đình mới, duy trì lực lượng lao động và tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.
Qua rà soát, Cục Theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra ghi nhận 28 kết luận cơ bản hoàn thành. Đáng chú ý, việc 9 kết luận hoàn thành do được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã giúp giải phóng nguồn lực cho 1.143 dự án, cơ sở nhà, đất…
Nguồn cung lưu trú ngày càng phong phú, song điều du khách tìm kiếm không chỉ là một căn phòng đẹp, mà còn là những trải nghiệm riêng có và giá trị văn hóa đặc sắc…
Tính đến ngày 21/6/2026, TP. Hà Nội đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm 50,6% tổng số thửa đất toàn Thành phố. Trong đó, 750.091 thửa đất và 261.394 căn hộ chung cư được hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 1.370.088 thửa đất vẫn tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.