![[Bài 1] Hải Phòng: Động lực bứt phá từ “cơ chế đặc thù”](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/22/62993955c01843498ed47306a39d35f0-106602.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Mặc dù chứng khoán thế giới nỗ lực phục hồi bớt giảm cuối phiên đêm qua nhưng thị trường trong nước vẫn quay đầu giảm mạnh sáng nay. VN-Index trả lại 12,82 điểm tương đương giảm 1,21%, tức là gần hết mức tăng phiên trước. Nguyên nhân chính là dòng tiền sụt giảm quá mạnh trong khi nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bán ròng.
Thông tin giảm lãi suất điều hành đã không còn tác dụng nâng đỡ thị trường. Cơ bản nhất là nhà đầu tư không bỏ thêm tiền vào mua. Thị trường hôm qua hào hứng cao, nhưng lượng tiền chảy vào lại không có gì đột biến. Sáng nay dòng tiền lại mất hút, giao dịch khớp lệnh hai sàn giảm tới 30% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 4.033 tỷ đồng.
Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 37 mã tăng/334 mã giảm sáng nay, trong đó 110 mã giảm vượt 2%, 105 mã khác giảm với biên độ 1%-2%. Rõ ràng mức giá này hấp dẫn hơn nhiều so với hôm qua, nhưng hôm qua nhà đầu tư hồ hởi đua giá cao, sáng nay lại sợ hãi khi giá xuống thấp.
Khối lượng cổ phiếu mua hôm qua chưa thể bán được, nhưng thị trường có hai tuần tích lũy khối lượng lớn trước đó, hầu hết có lời sau phiên tăng mạnh. Áp lực này đang đè giá xuống trong bối cảnh nhà đầu tư “cạn tiền” mua hoặc không muốn mua thêm.
VN30-Index giảm 1,46% đang là nhóm cổ phiếu rơi sâu nhất. Midcap giảm 1,26%, Smallcap giảm 1,42%. Độ rộng của rổ VN30 cũng rất tệ với duy nhất VRE tăng 1,4% và VIC tăng 0,93%, thêm SSI tham chiếu, còn lại 27 mã giảm. 12 mã trong số này giảm quá 1% giá trị. Dẫn đầu là HPG giảm 3,29%, PDR giảm 2,86%, STB giảm 2,56%, VPB giảm 2,53%, PLX giảm 2,52%. Trong 5 mã giảm sâu nhất này, chỉ HPG và VPB là ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.
Các trụ khác nhấn chìm VN-Index là GAS giảm 2,43%, VHM giảm 2,28%, CTG giảm 2,37%, VNM giảm 1,04%.
Thị trường không phải xấu ngay từ đầu, những nỗ lực kéo trụ vẫn xuất hiện. 7 cổ phiếu vẫn tăng là VRE, BCM, SAB, SSI, VCB, VIC và VJC. Tuy nhiên sức ép bán ra cũng phản ánh rõ lên giao dịch các mã này. VRE lúc cao điểm tăng tới 1,75% so với tham chiếu nhưng đến cuối phiên chỉ còn tăng 1,4%. SSI mất sạch mức tăng 1,47% đầu phiên; VCB đảo chiều sang giảm. VIC là trụ mạnh nhất, lúc 9h52 còn tăng tới 3,15% rồi trượt dốc liên tục đến cuối.
Tất cả các cổ phiếu còn lại trong VN-Index đều có diễn biến lao dốc tăng dần về cuối phiên. Chỉ có 8 mã còn trên tham chiếu ở sàn này là giữ được mức giá cao nhất, nhưng đều là nhờ thanh khoản vài triệu tới vài chục triệu đồng. Điều này xác nhận lực cầu đã suy yếu trên diện rộng.
Thanh khoản HoSE sáng nay giảm 27% so với sáng hôm qua, chỉ còn 3.658 tỷ đồng, nhưng giá trượt giảm rõ ràng với biên độ lớn. Như vậy lực bán cũng chưa phải là đột biến, nhưng chắc chắn bên mua đã “thu quân”. Sàn này có 8 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì duy nhất VCI tăng 0,68%, DXG tăng 0,44%, còn lại là giảm.
Bất ngờ là khối ngoại cũng tăng vọt lượng bán ra. Riêng trên HoSE khối này xả 819,1 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần sáng hôm qua. Mức mua vào là 751,3 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 67,8 tỷ. Quy mô bán này chiếm khoảng 17,9% tổng giao dịch ở HoSE. Như vậy khối ngoại cũng gây áp lực rất đáng kể. Các cổ phiếu bị bán ròng không quá đặc biệt, nổi nhất là STB -20,7 tỷ, VNM -19,4 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND -58 tỷ. Phía mua có HSG 17,9 tỷ, SSI 17,9 tỷ, NVL 11,9 tỷ là đáng kể.
Các quỹ ETF trong đợt tái cơ cấu lần này cơ bản là mua ròng, nhưng vẫn sẽ bán ra một lượng lớn các cổ phiếu khác. Quá trình mua ròng đã từ tuần trước và khả năng cao là sẽ dồn tiếp vào ngày mai. Tuy vậy hiệu ứng giao dịch sẽ khó tạo đột biến được.
Điều quan trọng là dòng vốn trong nước vẫn rất yếu. Những nhà đầu tư hào hứng nhất đã đua giá ngày hôm qua và có vẻ như dòng tiền không được tiếp nối. Lực cầu suy yếu rất nhanh sáng nay. Những thông tin từ bên ngoài không thể xoay chuyển quan điểm chỉ sau một đêm.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.