15:42 15/11/2022

Trắng bên mua, vốn nội mất hút, vốn ngoại rót ròng tiếp gần 1.200 tỷ

Kim Phong

Thanh khoản trên hai sàn niêm yết chiều nay tụt giảm 13% so với buổi sáng, ghi nhận phiên hiếm hoi giao dịch yếu hơn kể từ khi có T+2. Trong tình cảnh cổ phiếu bán tháo giá sàn hàng trăm triệu đơn vị, thanh khoản sụt giảm đồng nghĩa với lực mua đã mất hút. Duy có khối ngoại vẫn miệt mài giải ngân, hôm nay thêm 1.176 tỷ đồng nữa rót vào HoSE...

VN-Index suýt thủng mốc tâm lý 900 điểm chiều nay, khi có lúc xuống 900,17 điểm.
VN-Index suýt thủng mốc tâm lý 900 điểm chiều nay, khi có lúc xuống 900,17 điểm.

Thanh khoản trên hai sàn niêm yết chiều nay tụt giảm 13% so với buổi sáng, ghi nhận phiên hiếm hoi giao dịch yếu hơn kể từ khi có T+2. Trong tình cảnh cổ phiếu bán tháo giá sàn hàng trăm triệu đơn vị, thanh khoản sụt giảm đồng nghĩa với lực mua đã mất hút. Duy có khối ngoại vẫn miệt mài giải ngân, hôm nay thêm 1.176 tỷ đồng nữa rót vào HoSE.

Trên cả ba sàn ghi nhận tới 383 mã giảm hết biên độ, trong đó HoSE là 199, HNX là 107 và UpCOM là 73. Riêng ở HoSE có tới 181 mã hoàn toàn mất thanh khoản, tức là trắng bên mua. Như vậy buổi sáng thị trường đã rất xấu, chiều nay là cực kỳ xấu và thêm nhiều cổ phiếu khác không thể giao dịch được nữa.

Bất ngờ là VN-Index đóng cửa chỉ giảm 3,1% so với tham chiếu, tương đương mất 29,14 điểm. Cuối phiên sáng chỉ số này giảm 2,67%, nghĩa là thị trường nhìn qua chỉ số không quá tệ, nhưng cổ phiếu thì rõ ràng là xấu đi. Nguyên nhân là vẫn còn những cổ phiếu lớn đang nỗ lực giảm thiệt hại, dù mức độ chỉ giới hạn do phía giảm giá quá mạnh.

Cổ phiếu đáng chú ý nhất chiều nay là VCB, dù kết phiên giảm 0,13% nhưng trong phiên chiều thì “sóng sánh” dữ dội. VCB ngay khi thị trường mở cửa trở lại đã có nhịp tăng vọt lên 75.900 đồng, tăng 1,07% so với tham chiếu. Từ đỉnh này VCB lại nhào xuống 72.100 đồng lúc 1h40, giảm 3,99% so với tham hiếu. Rồi từ đáy này, VCB lại có nhịp tăng vọt lên 76.400 đồng, trên tham chiếu 1,73%, trước khi ATC lại bị dìm xuống 75.000 đồng, giảm nhẹ 0,13%.

Một cổ phiếu ngân hàng khác là TPB cũng có màn leo dốc khá ngoạn mục. Chốt phiên sáng TPB giảm 3,55% so với tham chiếu và đến gần 2h15 còn tạo đáy sâu mới, giảm xuống mức sàn -6,85%. Những phút còn lại TPB tăng tốt, kết phiên còn vượt trên tham chiếu 1,02%. Như vậy riêng nhịp tăng ngắn cuối ngày, TPB leo dốc tới 8,45%.

Các mã VIB, VHM, HPG, VRE, HDB chiều nay cũng giao dịch tốt hơn buổi sáng, giá có cải thiện. Tuy vậy số giảm thì quá nhiều, trong đó ACB, BID, GAS, GVR, MBB, SAB, STB, TCB, VNM giảm cực mạnh so với buổi sáng, nhiều mã rơi thẳng xuống giá sàn. Do vậy khả năng nâng đỡ của một số trụ như VIC, HPG, MSN, TPB không đủ để thay đổi mức giảm mà chỉ giúp làm chậm đà giảm mà thôi.

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục giảm sàn la liệt.
Cổ phiếu bất động sản tiếp tục giảm sàn la liệt.

Điều đáng chú ý là chiều nay thanh khoản sụt giảm 13% ở hai sàn so với buổi sáng, HoSE giảm 8%. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư đã không dám mua vào nhiều, dù cổ phiếu dư bán sàn la liệt. Nhóm cổ phiếu bất động sản dĩ nhiên giảm sàn quá nhiều không đếm hết, nhưng ngân hàng cũng đóng góp 7 mã, chứng khoán góp 19 mã, dầu khí có 10 mã.

Nhóm cổ phiếu ngược dòng hôm nay không nhiều, cả sàn HoSE chỉ có 43 mã. Số ít có thanh khoản tốt là GIL tăng 4,7% giao dịch 26,1 tỷ đồng; IJC tăng 4,66% giao dịch 41,1 tỷ; VHC tăng 0,54% giao dịch 64,7 tỷ; KBC tăng 0,33% giao dịch 274,3 tỷ đồng...

Riêng khối ngoại vẫn kiên trì mua, chiều nay giải ngân thêm 1.855,6 tỷ đồng nữa trên HoSE, trong khi bán ra 1.132,4 tỷ đồng, tương đương mua ròng thêm hơn 723,2 tỷ đồng. Tính chung cả ngày, khối ngoại mua ròng 1.176,1 tỷ đồng tại HoSE, 20 tỷ đồng tại HNX và 10,2 tỷ đồng tại UpCOM. Riêng chiều quy mô giải ngân của dòng vốn ngoại chiếm tới gần một nửa tổng giao dịch của HoSE. Nếu không có dòng vốn này mua vào, thị trường có thể còn mất thanh khoản toàn diện.

Cũng giống phiên sáng, lực mua từ nhà đầu tư nước ngoài không thay đổi cục diện giá một cách rõ ràng, chủ đạo là tạo lực đỡ bớt xấu. STB được mua ròng 146,9 tỷ, HPG +127,2 tỷ, SSI +99,2 tỷ, KBC +72,7 tỷ, GEX +60,5 tỷ, CTG +53,8 tỷ là các mã nổi bật. Phía bán duy nhất DXG -28,4 tỷ là đáng kể.