“Trật tự” được vãn hồi: Dòng tiền chuyển hướng về blue-chips?
Kim Phong
19/11/2021, 12:08
Sáng nay là phiên hiếm hoi trong nhiều tháng qua mà chỉ số VN30-Index tăng vượt trội tất cả các chỉ số khác. Không chỉ vậy thanh khoản của nhóm blue-chips này đã cũng đã chiếm tỷ trọng nhỉnh hơn midcap...
Blue-chips đã xanh tốt hơn trong sáng nay.
Sáng nay là phiên hiếm hoi trong nhiều tháng qua mà chỉ số VN30-Index tăng vượt trội tất cả các chỉ số khác. Không chỉ vậy thanh khoản của nhóm blue-chips này đã cũng đã chiếm tỷ trọng nhỉnh hơn midcap.
Khá nhiều cảnh báo về mức độ đầu cơ “quá lố” dường như có chút tác dụng, nhưng cũng chưa đủ để đảo ngược tình thế. Nhóm đầu cơ có hạ nhiệt sáng nay, nhưng mức độ chưa rõ ràng và dòng tiền vào bắt đáy vẫn khỏe.
VNSmallcap chốt phiên sáng giảm 0,14% và chỉ còn 63 mã tăng/114 mã giảm. Thanh khoản rổ này khá lớn với 4.494,7 tỷ đồng. Mức giao dịch này hết phiên sáng đã tương đương 77% tổng giao dịch cả ngày hôm qua.
Đà sụt giảm của nhóm này có tín hiệu khá sớm. Thay vì tăng phi mã ngay từ đầu, Smallcap bùng cao nhất 1,03% trong khoảng 20 phút đầu tiên, sau đó tụ về sát tham chiếu. Nhịp hồi sau đó đến khoảng 10h20 một lần nữa đưa chỉ số đại diện nhóm này lên sát đỉnh đầu phiên, rồi lại thất bại. Sau đó toàn thời gian, chỉ số này lao dốc với độ rộng ngày càng hẹp. Mức giảm sâu nhất là 0,95% so với tham chiếu trước khi hồi nhẹ về cuối, còn giảm 0,14%.
Nhịp hồi cuối phiên sáng phần nào cho thấy vẫn đang có cầu sẵn lòng bắt đáy ở nhóm cổ phiếu nhỏ. Tuy nhiên độ rộng vẫn là yếu tố chính xác nhất, xu hướng giảm giá cổ phiếu đã nhiều hơn. Sức nóng có phần hạ nhiệt rõ ràng, khi HoSE chỉ còn 14 mã trần, HNX còn 17 mã. Riêng UpCoM vẫn có tới 97 mã trần.
Thanh khoản trên UpCoM cũng khá cao với 2.701,6 tỷ đồng, đã tương đương 84% cả phiên hôm qua. Nhiều mã vẫn hút dòng tiền mạnh ở giá trần như DPS, HVG, PXL, SSN, PVX, ATG, PVR, PVV, AVF...
VN30-Index là chỉ số mạnh nhất sàn HoSE sáng nay.
Thay đổi đáng chú ý nhất sáng nay là sự trỗi dậy của nhóm VN30. Chỉ số đại diện rổ này đang tăng 0,88% so với tham chiếu và độ rộng ghi nhận 17 mã tăng/12 mã giảm. Dòng tiền mạnh mẽ đã trở lại, VN30 khớp 8.043,3 tỷ đồng, vượt Midcap (7.880,4 tỷ đồng).
Tiền chảy trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm này phục hồi giá mạnh mẽ. Thanh khoản đang lớn nhất nhóm tại TCB với 1.130 tỷ đồng, đứng thứ hai thị trường chỉ HPG. TCB tăng giá 2,72%. VPB khớp thành công 508 tỷ đồng, đứng thứ 5 thị trường, giá tăng 2,68%. CTG đứng thứ 6 với 444,2 tỷ đồng, giá tăng 2,8%...
Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng trên cả 3 sàn đều tăng giá, trong đó chỉ có VCB tăng 0,82% và SSB tăng 0,69% là dưới ngưỡng 1%. HDB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất kịch trần, tạm thời đang dừng ở giá chốt cao nhất lịch sử với mức 30.200 đồng. Đây cũng là giá đỉnh lịch sử cũ hồi đầu tháng 7 vừa qua. HDB cũng thanh khoản rất tốt với 438,2 tỷ đồng, đứng thứ 7 thị trường mà vẫn còn gần 500 ngàn cổ dư mua giá kịch trần.
Vai trò lớn của cổ phiếu ngân hàng cũng là động lực chính giúp VN30-Index tăng vượt trội tất cả các chỉ số khác. TCB tăng 2,72%, BID tăng 2,47%, CTG tăng 2,8%, VPB tăng 2,68%, HDB tăng 6,9%, ACB tăng 3,54%, VCB tăng 0,82%, MBB tăng 1,59%, STB tăng 1,99% là 9/10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN30-Index. Trong 13,16 điểm tăng của chỉ số này sáng nay thì nhóm ngân hàng nói trên đóng góp 12 điểm.
Cổ phiếu ngân hàng là những mã gây thất vọng lớn nhất gần đây, đặc biệt khi bị so sánh với biên độ tăng của các mã đầu cơ. Tín hiệu quay lại của dòng tiền hôm nay là biểu hiện tốt, nhưng vẫn cần thêm thời gian để chắc chắn về một xu hướng thực sự bền vững.
VN-Index sáng nay cũng được các cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ khá tốt, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của nhiều mã khác giảm nhiều hơn so với VN30-Index. Chỉ số chính chốt phiên sáng tăng 4,07 điểm tương đương 0,28%. Độ rộng ghi nhận 185 mã tăng/269 mã giảm, trong đó 14 mã kịch trần. GAS rớt 2,72%, HPG giảm 1,8%, VHM giảm 0,97%, GVR giảm 1,76% kìm hãm đáng kể khả năng nâng đỡ của cổ phiếu ngân hàng.
Khối ngoại đang bán ròng 595 tỷ đồng trên HoSE, khoảng 12 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 11 tỷ trên UpCoM. HPG vẫn là cổ phiếu bị xả ròng lớn nhất với gần 177 tỷ đồng. VPB bị bán ròng 138 tỷ. VNM, HDB, HSG, TPB, DPM, STB đều bị bán ròng trên 20 tỷ đồng. Phía mua có CTG 59 tỷ, VRE 44 tỷ là đáng kể.
“Nhiều cổ phiếu đầu cơ đã vượt xa giá trị thực của doanh nghiệp, rủi ro lớn”
09:52, 19/11/2021
S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục nhờ báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan
07:40, 19/11/2021
VN-Index sẽ còn chịu áp lực điều chỉnh và phân hoá
Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?
Diễn biến đảo chiều đột ngột trong phiên cuối tuần qua khiến những nỗ lực kéo VN-Index vượt mốc 1700 điểm giống như một cái bẫy. Dù vậy lịch sử cũng cho thấy đây có thể chỉ là rung lắc bình thường để lên cao hơn.
Giá vàng được dự báo tiếp tục cao, chứng khoán không còn nhiều dư địa?
VN-Index đang tiến gần tới vùng dự báo cho cả năm 2025 ở mức 1.527 – 1.758 điểm. Dư địa để thị trường sớm phản ánh kết quả kinh doanh cả năm vẫn còn, nhưng để bứt tốc mạnh hơn, cần có thêm yếu tố bất ngờ từ kết quả kinh doanh các quý tới – đặc biệt từ nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025
Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...
Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đoàn Thái Sơn bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát khi tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã vượt 11% tính đến cuối tháng 8. Cùng với đó, tỷ giá biến động mạnh và giá vàng tăng vọt cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm….
Khối ngoại xả ròng 1.500 tỷ phiên cuối tuần
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh cuối tuần chủ yếu do lực bán chủ động dâng cao, đạt 54.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh 1486.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1414.2 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: