Từ 7h sáng nay (22/5), hơn 69 triệu cử tri cả nước bắt đầu tiến hành bỏ phiếu kín bầu 500 vị đại biểu Quốc hội khoá 14 tại 91.476 tổ bầu cử.
Tại tổ bầu cử số 3 đơn vị bầu cử số 3 của phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đúng 7h sáng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại diện cử tri đã thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi tiến hành bỏ phiếu.
Sau khi nghe diễn văn khai mạc, nội quy phòng bỏ phiếu, hơn 7h, Tổng bí thư bắt đầu ghi phiếu và bỏ phiếu, ngay sau cụ Bùi Thị Sáo, cử tri cao tuổi nhất của khu vực này (86 tuổi).
Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau đó, Tổng bí thư mong muốn tất cả các vị đại biểu Quốc hội được bầu trong nhiệm kỳ này đều hết lòng vì nước vì dân.
Cũng trong sáng nay, tại đơn vị bầu cử số 8, phường Nhân Chính (Thanh Xuân - Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân đã đến thực hiện quyền bầu cử.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu
tại đơn vị bầu cử số 8, phường Nhân Chính (Thanh Xuân - Hà Nội) - Ảnh: Hoài Thu.
Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị của toàn dân, diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua hơn 30 năm đổi mới do Đảng lãnh đạo, giành được nhiều thắng lợi lớn.
Cuộc bầu cử này cũng diễn ra khi chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ 12, tiếp tục củng cố, hoàn thiện Nhà nước của dân, do dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đáp ứng nhu cầu đất nước trong thời kỳ đổi mới.
Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các cử tri nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của mình, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, tham gia với Đảng và Nhà nước thực hiện nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) - Ảnh: CTV.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người đầu tiên bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội).
Còn tại khu vực bầu cử số 8, phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt từ rất sớm, dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân qua lá phiếu của mình.
Trả lời báo chí sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong các cấp, các ngành nỗ lực hết sức mình để tổ chức tốt cuộc bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân tộc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào cơ quan nhà nước do dân, vì dân, phục vụ nhân dân.
“Tôi tin tưởng cuộc bỏ phiếu lần này sẽ củng cố chính quyền các cấp, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII từ Trung ương đến cơ sở”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 8, phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Trước sáng nay, theo đề nghị của ủy ban bầu cử 17 tỉnh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép một số khu vực bỏ phiếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo được bầu cử sớm.
Theo Tổng thư ký Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, tất cả các hòm phiếu đồng loạt mở vào 7 giờ sáng, đóng hòm phiếu vào 19 giờ, việc kiểm phiếu được tiến hành tại chỗ.
Với những người phải đi công tác đột xuất, ông Phúc cho hay, cần đăng ký với nơi đến công tác trước 24 giờ, chỉ cần đưa chứng minh thư nhân dân thì ủy ban bầu cử sẽ thông báo đơn vị bầu cử nơi cư trú dừng cấp thẻ cử tri để người đi công tác xa khỏi nơi cư trú và chuyển đến nơi mới để đăng ký bỏ phiếu, ông Phúc cho biết.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.