
Trước đó, chiến lược quốc gia này đã dự kiến được trình Thủ tướng vào tháng 8/2021, rồi sau đó tiếp tục dự kiến trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt vào tháng 12/2021. Với độ trễ và chỉ đạo tại chỉ thị 01, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số nhiều khả năng sẽ được trình Thủ tướng trong tháng này, như yêu cầu của Thủ tướng.
Tại dự thảo “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo và lấy ý kiến, có cho biết, mục tiêu đến năm 2025, tỉ trọng kinh tế số đạt 20% GDP, tỉ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt trên 10%.
Trong đó mục tiêu cụ thể tạo nền móng phát triển kinh tế số và xã hội số, gồm: (1) phát triển hạ tầng số (hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình, trường học, bệnh viện, xã; tỉ lệ phổ cập dịch vụ mạng băng rộng di động 4G/5G đạt 100%; tỉ lệ dân số có điện thoại thông minh 100%; thị phần điện toán đám mây Việt Nam đạt 75%...); (2) phát triển dữ liệu số (cơ sở dữ liệu quốc gia về người dân, doanh nghiệp, đất đai đạt 100%; tỉ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đạt 100%...).
Mục tiêu về (3) danh tính số (tỉ lệ dân số có danh tính số đạt 70%; mỗi danh tính số trung bình phát sinh 100 lượt sử dụng mỗi năm); (4) phát triển thanh toán số (tỉ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 80%; tỉ lệ thanh toán thương mại điện tử không dùng tiền mặt đạt 50%...); hay mục tiêu phát triển doanh nghiệp số với số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt 100 nghìn doanh nghiệp, tỉ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nền tảng chuyển đổi số đạt 75%...
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trước đó cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu 20% vào năm 2025, thì để đạt mục tiêu này kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3-4 lần tăng trưởng GDP, tức là khoảng 20-25%/năm. Nếu Việt Nam tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng trên 30%/năm như trong giai đoạn 2015-2020 thì kinh tế số của Việt Nam có thể chiếm tới 25% GDP vào năm 2025.
Lời giải của mục tiêu này theo Bộ trưởng Hùng nằm trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia (đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tháng 6/2020) và Chiến lược Phát triển kinh tế số và xã hội số. Và nếu nói gọn lại về lời giải này thì là sự kết hợp của thị trường mạnh và nhà nước mạnh.
14 startup từ Đài Loan (Pre-A, Series A) và đại diện các quỹ đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, chuyển đổi số, thúc đẩy hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai hệ sinh thái…
Việt Nam hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong nghiên cứu, phát triển cũng như thương mại hóa công nghệ 5G, và hiện tiếp tục đặt mục tiêu rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G, để tiến tới triển khai sớm trong thời gian tới...
Bộ Khoa học và Công nghệ xác định trong quá trình nghiên cứu, phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Việt Nam, các phương tiện bay chỉ là công cụ, còn giá trị kinh tế thực sự nằm ở hệ sinh thái công nghệ, dữ liệu và các dịch vụ đi kèm...
Tính đến hết tháng 7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đánh giá, xét chọn 48 nhiệm vụ khoa học công nghệ, ký 9 hợp đồng tài trợ, nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu...
Luật Báo chí 2025 ra đời mở rộng không gian hoạt động báo chí, xác lập địa vị pháp lý các kênh nội dung đưa lên không gian mạng; thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình báo chí đa dịch vụ, tăng cường quản lý của nhà nước.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.