
Không có sự hoảng loạn nào dù sắc đỏ phủ kín bảng điện chiều nay, thị trường chỉ đơn giản là từ từ “lịm” dần. Dòng tiền quá yếu khiến mặt bằng giá cổ phiếu hạ xuống thấp hơn đáng kể.
Ngay cả cổ phiếu trụ mạnh nhất là VCB, phiên chiều cũng tụt giá. Thanh khoản buổi chiều của mã này giảm tới một phần ba so với phiên sáng, giá tụt 3 bước, còn tăng 1,37%. Đáng tiếc là VIC lao dốc nặng, giảm 1,93% so với giá phiên sáng, từ tăng chuyển sang giảm 1,78% lúc đóng cửa.
Chỉ riêng biến động co kéo ở hai cổ phiếu lớn nhất thị trường này cũng để lại hậu quả cho VN-Index. Cụ thể, VCB tăng chỉ cộng được 1,2 điểm cho chỉ số, nhưng VIC giảm làm bốc hơi toàn bộ. Phần còn lại là độ rộng hẹp đáng kể ngay trong rổ VN30 cũng đủ khiến VN-Index bốc hơi 3,43 điểm, tương đương -0,29% so với tham chiếu.
Cuối phiên sáng VN-Index vẫn đang xanh 0,15% với 169 mã tăng/243 mã giảm. Kết phiên, chỉ số còn 139 mã tăng/311 mã giảm. Chỉ riêng sự thay đổi này cũng thể hiện rõ nét mặt bằng giá bị hạ xuống. Chưa hết, phiên sáng HoSE có 69 mã giảm trên 1%, kết phiên là 130 mã. Phân bố vốn thay đổi lớn, với 65,7% tổng giá trị khớp của sàn này tập trung ở nhóm giảm giá (phiên sáng 43,6%) và 28,4% tập trung ở nhóm tăng giá (phiên sáng là 45%).
Hẳn phải có sự chán nản nhất định đã thúc đẩy sức ép bán ra gia tăng, dù không nhiều. Thanh khoản phiên chiều trên HoSE đạt 4.252,3 tỷ đồng, tăng 11,4% so với buổi sáng. Dù mức giao dịch này vẫn rất nhỏ, nhưng trong bối cảnh dòng tiền chung suy yếu, giao dịch cao hơn vẫn tạo được áp lực nhất định lên giá, và thực tế thị trường chiều nay thể hiện lượng bán dưới tham chiếu đã nhiều lên.
Tổng thanh khoản trên hai sàn niêm yết cả ngày hôm nay tụt xuống ngưỡng thấp mới với 8.851,4 tỷ đồng, giảm 11,1% so với phiên trước. Ngay cả nhà đầu tư nước ngoài cũng chán nản, giao dịch khá sốc: Tổng mức giải ngân tại HoSE chỉ là 582,7 tỷ đồng và bán ra 527,8 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 54,9 tỷ. VCB được mua ròng tốt nhất với gần 23,4 tỷ đồng và lượng mua chiếm xấp xỉ 30% tổng thanh khoản. Lực đỡ này hỗ trợ giá VCB khá tốt. MWG, SSI, LPB cũng là các mã được mua ròng trên 20 tỷ, nhưng giá đều yếu, trong đó MWG, SSI giảm. Phía bán khối ngoại xả 33% khối lượng tại DGC và cổ phiếu này giảm 0,83%.
Một trong những tín hiệu rõ nhất về sự chán nản của dòng tiền, là giao dịch trong nhóm VN30 chỉ còn 2.743 tỷ đồng phiên này. Các tổ chức tập trung giao dịch chính ở nhóm blue-chips và mức thanh khoản thấp kỷ lục hôm nay thể hiện sự dửng dưng của cả dòng tiền tổ chức.
VN-Index mất điểm không nhiều hôm nay và thị trường hiểu khá rõ tại sao chỉ số này không tăng được. Sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn đang là lực cản chính. Cổ phiếu VIC phập phù mỗi ngày và thiếu sự đồng thuận ở các mã khác khiến cho việc VN-Index vượt qua ngưỡng 1.200 điểm đang trở thành mục tiêu vô nghĩa.
Nhóm tăng ngược dòng hôm nay không có mã nào xuất sắc, nhưng thanh khoản cũng đủ lớn ở một vài mã như DXG tăng 2,74%, VCG tăng 3,12%, DCM tăng 2,83%, VCB tăng 1,37%, HAH tăng 1,22%, DPM tăng 2,39%, FCN tăng 1,65%, MSN tăng 1,29%, PVD tăng 2,15%. Những cổ phiếu này vẫn đạt thanh khoản tối thiểu trên 50 tỷ đồng.




Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.