22:00 27/12/2022

Trung Quốc mở cửa, VN-Index bật tăng trở lại, giải ngân ngay hay đợi sau Tết?

Thu Minh

Liệu rủi ro Vn-Index điều chỉnh sâu đã kết thúc? Và đây có phải là thời điểm giải ngân phù hợp là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư cầm tiền trong thời gian qua quan tâm. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những thông tin tích cực về việc Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19 kể từ ngày 8/1/2023 đã giúp Vn-Index bật tăng ngược trở lại về vùng giá 1.000 điểm sau khi thủng mốc này vào phiên đầu tuần hôm qua.

Theo đó, kết phiên chỉ số tăng 19,36 điểm quay về 1.004 điểm, vượt quá kỳ vọng của nhà đầu tư. Toàn bộ những nhóm ngành có liên quan thương mại với Trung Quốc đều rực rỡ.

Chẳng hạn, nhóm thủy sản tăng 3,83% với AVN, IDI hai doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc bật tăng hết biên độ; Vật liệu xây dựng tăng 5,41% bộ ba HPG, HSG và NKG cũng tím lịm; Nhóm nông nghiệp gồm có HAG; DAF; DBC kịch trần. Nhóm hàng không như HVN cũng tím ngay từ đầu phiên.

Tuy nhiên, Chứng khoán vốn được xem là chỉ báo của thị trường mới là nhóm có mức tăng cao nhất 6,76%. Bất động sản cũng tăng 2,14%. Ngân hàng tăng 1,95% nhưng nhờ vốn hóa lớn nên hầu hết các trụ cột kéo điểm cho thị trường hôm nay nằm ở nhóm này với BID, VPB, CTG, MBB, TCB đóng góp 4,5 điểm cho chỉ số.

Riêng khối ngoại dưới 1.000 điểm là mua ròng mạnh giá trị 767 tỷ đồng, chủ yếu gom NVL, HPG, STB, SSI.

Liệu rủi ro Vn-Index điều chỉnh sâu đã kết thúc? Và đây có phải là thời điểm giải ngân phù hợp là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư cầm tiền trong thời gian qua quan tâm. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Quang Anh, Chuyên gia môi giới của Công ty CP Chứng khoán VnDirect cho rằng cần phải thận trọng, chưa nên hành động ngay. Xét về lực thì cầu đang vào ổn định hơn giúp giải tỏa tâm lý đối với các vị thế ngắn hạn nhưng để xác nhận xu hướng cần phải chờ thêm một phiên tích cực hơn nữa. 

Mặc dù vậy, phiên giao dịch hôm nay cũng khó để nhận định là bulltrap vì giai đoạn trước đó khi chỉ số rơi về vùng 870 điểm với áp lực chủ yếu đến từ call margin, call marin chéo nên bán ra nhiều, đưa tỷ lệ margin về mức an toàn. Phiên giao dịch hôm qua chỉ số thủng 1.000 điểm nhưng chủ yếu áp lực đến từ cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi đó phiên giao dịch hôm nay dòng tiền đã quay trở lại nhóm này. Cung bán ra nhóm cổ phiếu trụ đã mỏng hơn và gần như cạn kiệt trong bối cảnh lực cầu chủ động đã tích cực hơn. 

Kịch bản chung trong tuần này chỉ số tiếp tục sideway giữ được mốc trên 1.000 điểm. Trong vòng một vài tuần nữa, sau khi chỉ số kỳ vọng hồi phục trở lại vùng 1.035 sẽ tiến đến vùng 1.070 điểm. 

"Như vậy, phiên hôm nay chưa phải là phiên hành động ngay trong bối cảnh đây là tuần giao dịch tuần cuối của năm, dòng tiền không lớn thì nên thận trọng, chưa cần thiết giải ngân ngay. Thống kê 4 phiên trước đó giao dịch trung bình mỗi phiên chỉ 7.000 - 10.000 tỷ đồng. Chưa kể, vào thời điểm cuối năm có thể có sự rung lắc khi các quỹ chốt số liệu báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2022 dẫn đến quyết định có nhiều rủi ro. Nhà đầu tư nên giữ tâm lý thận trọng, hạn chế đua lệnh Fomo theo diễn biến thị trường trong phiên mà theo dõi cuối phiên để ra quyết định đầu tư", vị này khuyến nghị. 

Cổ phiếu xanh tím la liệt phiên hôm nay sau khi VN-Index thủng 1.000 vào phiên hôm trước. 
Cổ phiếu xanh tím la liệt phiên hôm nay sau khi VN-Index thủng 1.000 vào phiên hôm trước. 

Đồng quan điểm, ông Phạm Việt Duy, Chuyên gia Tư vấn đầu tư của VnDirect cho rằng nên quan sát giai đoạn này và tránh Fomo, chỉ số còn nhiều ngưỡng cản khá cứng nên chưa dễ chinh phục ngay. Đối với nhịnp xanh nên tái cơ cấu danh mục bán cổ phiếu chưa khỏe thị trường chưa thích để nhịp đỏ có cơ hội mua vào cổ phiếu.

Đánh giá triển vọng thị trường trong vòng 6 tháng tới, theo ông Phạm Quang Anh chỉ số khó có khả năng giảm sâu và kỳ vọng hai kịch bản chính cho thị trường. Kịch bản thất nhất, Vn-Index ở vùng 1.000 -1.100 điểm và kịch bản thứ hai tệ hơn là 950 - 1.200 điểm.

"Có thể có cú washout mạnh hơn nhưng những điều tồi tệ nhất đã trải qua, lãi suất được kỳ vọng sớm tạo đỉnh vào năm 2023, tỷ giá hạ nhiệt, thị trường khó có thể giảm sâu dưới mức 900 điểm", vị này nhấn mạnh. 

Đồng quan điểm, ông Trần Đức Anh - Giám đốc Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường của Chứng khoán KBSV cho rằng, định giá của thị trường hiện tại thì tôi không đánh giá cao Vn-Index lao đốc điều chỉnh sâu trong năm 2023, nhưng để vươn lên 1.500 điểm cần quan sát thêm yếu tố về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.