Trung Quốc ngày 23/5 bày tỏ hy vọng mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Mỹ và Việt Nam sẽ đem lại lợi ích cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Theo hãng tin CNN, tuyên bố này được Bắc Kinh đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố dỡ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 3 ngày.
Ông Obama nói rằng quyết định dỡ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam “không liên quan đến Trung Quốc, mà dựa trên mong muốn của chúng tôi về hoàn thành bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Việt Nam”.
Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/5, phát ngôn viên của bộ này Hoa Xuân Oánh nói động thái trên của Mỹ là “phù hợp”.
“Lệnh cấm vận vũ khí này là một sản phẩm của thời chiến tranh lạnh và không nên tồn tại thêm nữa. Chúng tôi hy vọng việc dỡ bỏ những lệnh cấm như vậy sẽ đem lại lợi ích cho hòa bình và sự phát triển trong khu vực. Chúng tôi vui mừng khi thấy Mỹ và Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác bình thường”, hãng tin CNN dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh.
Trước đó, vào hôm 22/5, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cũng có một bài bình luận về chuyến thăm Việt Nam của ông Obama. Theo bài viết, mối quan hệ được cải thiện giữa Mỹ và Việt Nam không nên đặt hòa bình và ổn định ở châu Á vào thế rủi ro.
“Việt Nam cải thiện quan hệ với bất kỳ một quốc gia nào khác, bao gồm Mỹ, cũng là tin vui. Tuy nhiên, Mỹ không nên sử dụng việc xích lại gần nhau như vậy như một công cụ để đe dọa hay làm phương hại đến lợi ích chiến lược của một quốc gia thứ ba”, bài báo viết.
Theo Tân Hoa Xã, Mỹ đã khiến một số nước trong khu vực trở nên hung hăng hơn và “kích động ảo tưởng của họ nhằm tiếp tục khai thác những lợi ích bất hợp pháp” trên biển Đông.
Bài báo cũng nói rằng, Việt Nam “nên thận trọng” trong quan hệ với Mỹ - một quốc gia “có động cơ là một chương trình nghị sự thiếu chân tình”.
“Xét đến nền tảng công nghiệp và quân sự của Việt Nam, Mỹ tin rằng quốc gia Đông Nam Á này có thể phù hợp cho việc thúc đẩy ý chí của Mỹ trong vấn đề biển Đông”, bài báo của Tân Hoa Xã có đoạn viết.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.