
Trong nỗ lực ngăn đà lao dốc của thị trường chứng khoán, cơ quan chức năng Trung Quốc ngày 5/1 đã yêu cầu các quỹ đầu tư quốc doanh mua vào cổ phiếu, đồng thời phát tín hiệu sẽ duy trì lệnh cấm bán ra đối với các cổ đông lớn - nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin Bloomberg.
Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cũng “bơm” khẩn cấp 20 tỷ USD thanh khoản vào hệ thống tài chính nhằm xoa dịu các nhà đầu tư.
Nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính nói với Bloomberg rằng, các quỹ của Chính phủ Trung Quốc đã mua vào cổ phiếu các công ty niêm yết sau phiên sụt giảm 7% khiến thị trường chứng khoán nước này phải ngừng giao dịch giữa chừng vào ngày 4/1.
Cũng theo nguồn tin, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã yêu cầu các sàn giao dịch chứng khoán nói với các công ty niêm yết rằng, lệnh cấm có thời hạn 6 tháng đối với việc bán ra cổ phiếu của các cổ đông lớn sẽ được gia hạn sau khi hết hạn vào ngày 8/1.
Trong một tuyên bố phát đi sáng 5/1, PBoC cho biết đã bơm 130 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 19,9 tỷ USD, vào hệ thống tài chính Trung Quốc.
Những động thái này cho thấy Bắc Kinh một lần nữa đang mạnh tay can thiệp để ngăn đà lao dốc của thị trường chứng khoán. Phiên ngày 4/1 đánh dấu sự khởi đầu năm mới tồi tệ chưa từng có đối với thị trường chứng khoán nước này, cuốn phăng 590 tỷ USD giá trị vốn hóa khỏi thị trường.
“Thị trường đã nhận được sự hỗ trợ từ các quỹ quốc doanh và giá cổ phiếu sẽ được nâng đỡ trong ngắn hạn”, ông Wang Zheng, Giám đốc đầu tư công ty Jingxi Investment Management ở Thượng Hải, nhận định. “Tuy nhiên, trong dài hạn, thì trường sẽ tự lực chống chọi với áp lực giảm điểm, không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Chính phủ được”.
Chỉ số CSI 300 của thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục giảm 2,2% vào lúc hơn 14h chiều ngày 5/1 theo giờ địa phương, sau khi tăng tới 1,4% trước đó.
Đợt can thiệp này của Chính phủ Trung Quốc vào thị trường chứng khoán khiến nhiều người nhớ lại những biện pháp hỗ trợ giá cổ phiếu chưa từng có tiền lệ mà Bắc Kinh đã triển khai trong đợt sụt giảm “kinh hoàng” của thị trường hồi mùa hè năm 2015.
Khi đó, ngoài việc ban lệnh cấm cổ đông lớn bán ra cổ phiếu trong 6 tháng, Chính phủ Trung Quốc còn được cho là đã chỉ đạo các quỹ quốc doanh chi 236 tỷ USD để mua cổ phiếu trong vòng 3 tháng tính đến hết tháng 8.
Tuy giảm 43% trong mùa hè, chỉ CSI 300 vẫn kết thúc năm 2015 với mức tăng 5,6% cho cả năm.
Mặc dù vậy, ngay trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016, chỉ số này lại sụt mạnh do các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.




Saudi Arabia, Morocco và Ai Cập ghi nhận lượng du khách quốc tế tăng mạnh so với năm 2019, trong khi Israel, Ireland và một số điểm đến tại châu Á vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch Covid-19...
Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ không thể thông qua gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, khi nhiều nước thành viên không ủng hộ những biện pháp có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp lớn của họ…
Trong lúc ngành hàng không toàn cầu đối mặt nhiều thách thức vì cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra, một số hãng bay vẫn lãi lớn...
Trong khi phần lớn châu Âu đã cho phép cửa hàng hoạt động cả 7 ngày trong tuần, Đức vẫn duy trì quy định hạn chế mua sắm vào Chủ nhật có từ hơn một thế kỷ trước. Tuy nhiên, sức ép vực dậy nền kinh tế trì trệ đang khiến Berlin cân nhắc nới lỏng quy định lâu đời này…
BlackRock đã trở thành công ty quản lý tài sản đầu tiên trên thế giới vượt mốc 15 nghìn tỷ USD tài sản, một con số gần gấp ba lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa hàng năm của Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU)...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.