
“Trung Quốc không phải là một phần của cuộc khủng hoảng này và cũng không muốn bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt”, ông Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Albares để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. “Trung Quốc có quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.
Theo hãng tin AFP, bản ghi của cuộc điện đàm được công bố vào ngày 15/3.
Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh luôn phản đối việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để giải quyết vấn đề, chứ chưa nói đến những biện pháp trừng phạt đơn phương thiếu cơ sở luật pháp quốc tế, gây tổn hại đến sinh kế của người dân ở tất cả các nước.
Phát ngôn của ông Vương Nghị được xem là một trong những tuyên bố rõ ràng về việc Trung Quốc không áp dụng các biện pháp trừng phạt mà một loạt nước nước phương Tây áp đặt đối với Nga kể từ khi Moscow mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hôm 24/2.
Trước đó, Chính phủ Mỹ kêu gọi Trung Quốc không giúp Nga lách trừng phạt. Nhà Trắng quan ngại rằng Trung Quốc – một đồng minh chiến lược quan trọng của Moscow – có thể giúp nước này giảm bớt ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt – vốn được áp đặt nhằm gây áp lực tới nền kinh tế và hệ thống tài chính của Nga nếu cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Trong khi đó, các bên tham gia thị trường lo ngại rằng các công ty Trung Quốc có thể sớm bị kéo vào những biện pháp trừng phạt tài chính sau khi có thông tin rằng Moscow đã yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ tài chính và quân sự trong cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc phủ nhận thông tin này, còn Nga nói rằng không yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ về quân sự.
Kể từ khi Nga bắt đầu đưa quân đội sang Ukraine, Bắc Kinh cho biết sẽ duy trì quan hệ thương mại bình thường giữa hai quốc gia và không tham gia cùng Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước phương Tây khác áp đặt biện pháp trừng phạt với Moscow. Mặc dù vậy, nước này nói “quan ngại sâu sắc” về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Trước đó, ngày 14/3, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc gặp để thảo luận về một loạt vấn đề song phương, trong có cả cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cuộc gặp được tổ chức tại Rome, thủ đô Italy, kéo dài 7 giờ đồng hồ và được một quan chức cấp cao mô tả là "căng thẳng”.
Tại cuộc gặp, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Washington lo ngại về mối liên kết giữa Nga và Trung Quốc. Đáp lại, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh là "cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình".
"Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và bảo vệ dân thường trong cuộc giao tranh ở Ukraine. Cộng đồng quốc tế nên ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình để đạt được kết quả thực chất càng sớm càng tốt", ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh.
Cũng tại cuộc gặp này, Mỹ cảnh báo về các hậu quả mà bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ phải đối mặt.
“Chúng tôi đang theo dõi sát sao việc Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới hỗ trợ về vật chất, kinh tế, tài chính hay sự bao biện đối với lựa chọn gây chiến của Nga nhằm vào Chính phủ và người dân Ukraine”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết tại một cuộc họp báo hôm 14/3. “Chúng tôi đã nói rất rõ ràng trong cả các cuộc gặp riêng lẫn công khai với Bắc Kinh rằng sẽ có hậu quả nếu như họ đưa ra bất kỳ sự hỗ trợ nào như vậy”.
Thị trường chứng khoán toàn cầu vừa trải qua thêm một tuần rung lắc mạnh vì nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu cơn sốt AI có đang bắt đầu hạ nhiệt, hay thậm chí bong bóng AI đã có dấu hiệu xẹp xuống...
Với Trung Quốc, ứng dụng robot không chỉ là câu chuyện nâng cấp nhà máy, mà còn là một phần trong nỗ lực ứng phó với thách thức nhân khẩu học ngày càng lớn...
Trong những năm gần đây, giá nhà ở châu Âu tăng mạnh, ngày càng vượt xa mức thu nhập của người dân địa phương...
Thương mại toàn cầu trở lại với trạng thái tăng trưởng trong tháng 4/2026, một dấu hiệu cho thấy sự bền bỉ của nền kinh tế toàn cầu bất chấp tình trạng gián đoạn vận tải và suy giảm niềm tin kinh doanh do xung đột ở Trung Đông gây ra...
Trung Quốc đại lục, Ấn Độ và Hồng Kông là những thị trường chứng khoán lớn hiếm hoi trên thế giới mà nhóm doanh nghiệp lớn nhất hiện chiếm tỷ trọng vốn hóa giảm so với một năm trước. ..
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.